Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mai Ngọc Hưng: làm giàu từ... rác thải

10:05, 25/05/2007

Khi quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hưng, Mai Ngọc Hưng (ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú) đã bị bạn bè và một số người thân đặt vấn đề: có biết bao nhiêu nghề, sao lại đâm đầu vào nghề kinh doanh... rác thải! Mặc cho những lời dị nghị, bàn tán, anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghề đã chọn.

Công nhân đang xử lý bao ni-lông phế thải.

Khi quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hưng, Mai Ngọc Hưng (ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú) đã bị bạn bè và một số người thân đặt vấn đề: có biết bao nhiêu nghề, sao lại đâm đầu vào nghề kinh doanh... rác thải! Mặc cho những lời dị nghị, bàn tán, anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghề đã chọn.

 

Mai Ngọc Hưng cho biết, khi đang học lớp 12 Trường THPT Thanh Bình (huyện Tân Phú) thì ba của anh bị tai nạn giao thông với tỷ lệ thương tật 38%. Từ lao động chính trong nhà với nghề buôn bán trái cây, ba của Hưng đành bỏ nghề, ở nhà làm những việc lặt vặt. Ngoài giờ học, anh tranh thủ phụ gia đình làm rẫy, nhưng 1,1 hecta đất trồng cà phê của gia đình không đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trong những ngày đi học, thấy rác thải, nhất là các bao ni-lông phế thải bị vất bỏ trên đường vừa mất mỹ quan vừa gây ô nhiễm môi trường, Hưng cảm thấy rất bức xúc. Được một người chú ở TP.Hồ Chí Minh gợi ý, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, anh chuyển sang nghề thu mua... bao ni-lông phế thải của các vựa ve chai trên địa bàn huyện. Sau đó Hưng đem ra suối rửa sạch, phân loại rồi lâu lâu gom đem bán cho các cơ sở chế biến đồ nhựa ở TP.Hồ Chí Minh.

Công việc không ổn định, lại khá vất vả nhưng qua hơn 1 năm hành nghề, Hưng vẫn dành dụm được trên 5 triệu đồng. Cuối năm 2004, anh quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân chuyên thu gom, xử lý rác thải. Anh đã mượn của gia đình bầy heo bán được 11 triệu đồng, cộng với số tiền tích lũy được để mua máy băm rác thải. Tiếp đó, anh thuê một số lao động trẻ ở địa phương làm việc cho cơ sở của mình. Cơ sở của anh sử dụng 5 sào đất của gia đình làm nơi chứa và phơi các loại bao ni-lông phế thải.

Trong thời gian đầu, anh đích thân cùng anh em công nhân thuê xe đi mua đồ phế thải từ các vựa ve chai trên địa bàn các huyện: Tân Phú, Định Quán, sau đó mở rộng ra các huyện, thị, thành trong tỉnh, rồi vươn ra các tỉnh lân cận. Thời gian mới kinh doanh bao ni-lông phế thải, anh không tránh khỏi những lần thất bại, khó khăn. Nhưng rồi anh cũng đã vượt qua được và cơ sở thu mua, xử lý bao ni-lông phế thải của anh từng bước đi vào ổn định và phát triển.

Đến nay, cơ sở của Hưng có quan hệ làm ăn thường xuyên với 4 điểm thu mua phế liệu ở Lâm Đồng, 3 điểm ở Bình Thuận và 5 điểm ở trong tỉnh. Hàng tuần, công nhân của cơ sở Ngọc Hưng theo xe tải lần lượt đến các điểm này để mua bao ni-lông phế thải đem về xử lý, phân loại và bán lại cho các cơ sở chế biến đồ nhựa ở TP.Hồ Chí Minh. Tính trung bình, mỗi ngày cơ sở của anh thu mua, xử lý khoảng 2 tấn ni-lông phế thải.

Vượt qua bao khó khăn, trở ngại, giờ đây ở tuổi 20, Mai Ngọc Hưng đã đĩnh đạc là ông chủ của một doanh nghiệp trẻ, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động trẻ ở địa phương (khi cao điểm, cơ sở sử dụng trên 40 lao động) với thu nhập từ 900 ngàn đồng đến trên 1 triệu đồng/tháng. Số tiền anh tích lũy được sau hơn 2 năm mở cơ sở cũng đã tăng gấp nhiều lần so với lúc ban đầu. Không những thế, doanh nghiệp của Hưng còn góp phần vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường và tận thu các loại ni-lông phế thải.

Là một trong những điển hình tiên tiến của tỉnh được tuyên dương tại Liên hoan thanh niên tiên tiến, chân dung trẻ miền Đông Nam bộ lần thứ VIII diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh trong 2 ngày 25 và 26-5, Mai Ngọc Hưng cho biết: "Tôi luôn nghĩ rằng mình phải làm gì để mở rộng cơ sở, giải quyết việc làm ổn định cho các lao động trẻ ở địa phương và góp phần bảo vệ môi trường. Nay được tuyên dương là thanh niên tiên tiến, tôi thật sự xúc động và tự hào. Coi như tôi đã chọn được hướng đi đúng: bắt đầu làm giàu từ nghề... thu gom bao ni-lông phế liệu..."

 Bảo Minh

 

Tin xem nhiều