Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Du lịch hành hương về cửa Phật

10:02, 28/02/2007

Dân thành thị muốn tìm về những khu du lịch sinh thái, người ở nông thôn muốn được đi vui chơi ở thành phố hoặc đến các điểm du lịch nổi tiếng. Gần đây, còn có tour du lịch thu hút khá đông người tham dự: Du lịch hành hương đến các chùa.

Nhiều phật tử đến chùa Kim Long đăng ký đi du lịch.

Dân thành thị muốn tìm về những khu du lịch sinh thái, người ở nông thôn muốn được đi vui chơi ở thành phố hoặc đến các điểm du lịch nổi tiếng. Gần đây, còn có tour du lịch thu hút khá đông người tham dự: Du lịch hành hương đến các chùa.

 

* Những tour du lịch "mới"

 

Những ngày này đi đến một số chùa nhiều người sẽ bắt gặp bảng thông báo về chương trình du lịch hành hương. Ngay từ đêm giao thừa, khi nhiều người đến chùa thắp nhang lễ Phật và hái lộc đầu năm thì việc đăng ký đi du lịch này đã khởi động. Vì vậy, đến trưa mùng 2 Tết có những tour đã khóa sổ.

Năm nay chùa Kim Long ở xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) tổ chức cho khoảng 50 phật tử đi thập tự (hành lễ, lãnh lễ, cúng dường) ở các chùa trên núi Bà Đen và ghé thăm Tòa thánh Tây Ninh. Mặc dù đến mùng 9 Tết mới khởi hành nhưng ngay từ mùng 2 đã có đủ người đăng ký. Còn ở chùa Giác Minh (phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa), vào ngày mùng 5 Tết, hòa thượng trụ trì đã tổ chức cho gần 300 tăng ni, phật tử đi thập tự ở các chùa có trụ sở Ban đại diện Giáo hội Phật giáo cấp huyện trong tỉnh và tham quan, cầu nguyện tại một số chùa ở Long Hải, Vũng Tàu.

Tịnh xá Ngọc Hòa ở phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) là một trong những cơ sở thờ tự ở Đồng Nai có "kinh nghiệm" tổ chức các tour du lịch dịp Tết hàng năm. Có năm tịnh xá này tổ chức cho phật tử hành hương về Ninh Bình, Hà Tây, Huế - những nơi có nhiều chùa cổ. Những chuyến hành hương đó cũng là dịp giúp tăng ni, phật tử tìm hiểu về Phật giáo Việt Nam. Năm nay, tịnh xá Ngọc Hòa tổ chức tour du lịch Nha Trang - Đà Lạt. Trong chuyến đi này, gần 200 phật tử sẽ được viếng chùa Long Sơn - một ngôi chùa cổ nổi tiếng nằm ngay trung tâm TP.Nha Trang và nhiều ngôi chùa đẹp ở TP.Đà Lạt. Một số cơ sở thờ tự thuộc phái Tịnh độ tông, Trúc lâm, Thiền tông, Nam tông cũng tổ chức cho các tăng ni, phật tử vừa hành hương về viếng tổ đình ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung vừa kết hợp tham quan, du lịch.

Việc tổ chức các tour du lịch hành hương nhằm mục đích tạo điều kiện cho tăng ni, phật tử viếng các chùa vừa giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống Phật giáo Việt Nam chứ hoàn toàn không có mục đích kinh doanh.

 

* Khách thập phương đến viếng chùa ở Đồng Nai

 

Đã thành thông lệ, hàng năm cứ đến dịp Tết và trong suốt tháng Giêng âm lịch, phật tử khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Nam bộ lại về chùa Bửu Phong (trên núi Bửu Long, TP. Biên Hòa) để hành lễ, xin lễ và cúng dường. Ngôi chùa có gần 400 năm tuổi này còn là một điểm đến hấp dẫn với khung cảnh hoang sơ, thoáng đãng, cây xanh phủ bóng mát rượi. Đặc biệt, bên cạnh chùa là Khu du lịch Bửu Long mà nhiều du khách thường sau khi viếng chùa thì ghé sang vui chơi. Trong mấy ngày Tết, mỗi ngày có khoảng 2 ngàn lượt khách đến viếng chùa.

Quan Âm tu viện là cơ sở thờ tự đồng thời là một hệ phái lớn có nhiều môn đệ đang tu tập ở các chùa tại nhiều tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ và miền Trung. Hàng năm, kể từ mùng 1 Tết cho đến ngày 20 tháng Giêng, các tăng ni, phật tử khắp nơi đều về lại Quan Âm tu viện (ở phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa) để lễ Phật, lễ Tổ. Sau đó, các tăng ni, phật tử tiếp tục hành trình về tổ đình Linh Sơn ở trên ngọn núi Dinh (thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nơi khởi thủy của Quan Âm tu viện ngày nay. Tương tự, Thiền viện Thường Chiếu (ở xã Phước Thái, huyện Long Thành) có đông tăng ni tu tập, cảnh chùa đẹp, thoáng mát nên việc phật tử thập phương về lễ Phật, viếng chùa trong dịp Tết luôn rất đông. Mặc dù khuôn viên chùa khá rộng nhưng do lúc nào cũng có khoảng 2 ngàn người đến viếng chùa nên cảnh chen chúc vẫn thường diễn ra. Một số chùa khác ở Long Thành, Biên Hòa, Vĩnh Cửu... cũng thu hút nhiều tăng ni, phật tử thập phương đến lễ Phật, viếng chùa.

Nhiều người quan niệm, đầu năm đi lễ Phật, viếng chùa để cầu phúc đức, điều lành. Do vậy, du lịch hành hương về nơi cửa Phật là nhu cầu thực tế và ngày càng phát triển. Hiện nay, ngoài các chùa tự tổ chức, một số công ty du lịch ở TP. Hồ Chí Minh cũng đã vào cuộc.

Trường Quân

 

Tin xem nhiều