
Tính đến nay đã là 16 năm kể từ ngày Việt Nam phát hiện ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên. Chừng ấy thời gian, bằng các biện pháp ngăn chặn đại dịch AIDS lây lan, Việt Nam đã rất nỗ lực tiến hành cuộc chiến khá khốc liệt đối với căn bệnh quái ác này và bước đầu đã ngăn chặn có hiệu quả "hiểm họa thế kỷ" không bùng phát. Thế nhưng hiện nay, hàng ngày, hàng giờ ở đây đó vẫn còn có người chết vì AIDS; nhiều bệnh nhân sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng và thất vọng cùng cực vì bị phân biệt, đối xử...
Tính đến nay đã là 16 năm kể từ ngày Việt
Tính đến hết tháng 10-2006, Đồng Nai đã có 5.801 người bị nhiễm HIV/AIDS. Trong đó, nam chiếm đến 5.146 trường hợp, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 873 người. Chỉ riêng trong tháng 10, toàn tỉnh đã phát hiện 792 trường hợp nhiễm mới và cũng đã có 437 người chết vì AIDS. Đáng chú ý là số người nhiễm ở độ tuổi từ 20 đến 29 chiếm hơn 70%. Nguyên nhân bị nhiễm HIV của các nhóm đối tượng này, phần lớn là do tiêm chích ma túy, còn lại là do quan hệ tình dục bừa bãi nhưng không sử dụng bao cao su, hoặc mẹ truyền sang con... Trong những năm gần đây, việc ý thức trong phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng được nâng lên rất nhiều. Nếu như khoảng 10 năm trước đây, hầu như người dân không hiểu biết gì nhiều về bệnh AIDS thì nay, đa số đã có nhận thức nhất định để có thể tự phòng, chống lây nhiễm cho gia đình và người thân.
Theo quy định của Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (gọi tắt là HIV/AIDS, nay được nâng lên thành luật và có hiệu lực từ ngày 1-1-2007), người nhiễm HIV/AIDS được xác định là bệnh nhân nên vẫn sống, sinh hoạt bình thường ở gia đình và cộng đồng (trừ những trường hợp vi phạm pháp luật). Song, để bảo đảm không lây nhiễm cho những người chung quanh thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân thì cộng đồng dân cư phải hiểu rõ nguyên nhân nhiễm bệnh và cách phòng chống hiệu quả. Chính vì vậy, những năm gần đây, việc đẩy mạnh công tác truyền thông về HIV/AIDS được các ngành chức năng tập trung về cơ sở. Chỉ riêng năm 2006, ngành y tế đã cùng với chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho các chủ nhà hàng, khách sạn và các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao với nội dung ngăn ngừa lây nhiễm HIV/AIDS ra cộng đồng. Ngoài ra, Trung tâm phòng, chống AIDS còn thường xuyên phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh mở các đợt tuyên truyền giáo dục về nguy cơ bùng phát đại dịch AIDS cho công nhân lao động, đặc biệt là người nhập cư tại các khu công nghiệp, nhà trọ - là đối tượng rất dễ sa ngã vì thiếu sự ràng buộc, quản lý của gia đình. Ngoài ra, 4 đội tuyên truyền phòng, chống AIDS của Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom và Trung tâm Xuân Phú mà các thành viên đều là những người đã bị nhiễm HIV rất tích cực và hoạt động hiệu quả tại những vùng sâu, vùng xa và nhiều khu dân cư ở khu vực nông thôn, thành phố, thị xã. Tiếng nói của những người "trong cuộc" mang ý nghĩa hết sức sâu sắc về hành vi dễ dẫn đến lây nhiễm HIV; sự thức tỉnh của họ (dù quá trễ) đã đánh động mạnh vào tâm lý của cộng đồng xã hội. Bên cạnh những nỗ lực của các ngành chức năng ở trung ương và tỉnh trong công tác phòng, chống AIDS, thì các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới, Hoàng gia Anh, CDC (Hoa Kỳ) đã tích cực hỗ trợ về các mặt xét nghiệm, tư vấn, tiếp cận cộng đồng, cung cấp bao cao su, thuốc điều trị...
Đề cập về các mối "quan hệ" của HIV/AIDS, bác sĩ Hồ Hoàng Cảnh, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh cho rằng, Đồng Nai đã thành công trong việc tác động về quan điểm xã hội vốn khắt khe đối với quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có sử dụng bao cao su. Chính điều này đã hạn chế đáng kể vấn đề lây nhiễm HIV qua đường tình dục. Tính ra, chu trình lây nhiễm HIV của một gái mại dâm đối với các đối tượng không sử dụng bao cao su là đương nhiên. Từ những đối tượng thứ hai mà gái mại dâm đã "gieo mầm" này, họ sẽ tiếp tục lây nhiễm cho người thân trong gia đình hoặc các thành phần liên quan khác nếu họ không biết bảo vệ và phòng, chống HIV hữu hiệu. Chính vì vậy, hạnh phúc gia đình là "pháo đài" hữu hiệu và là nơi "phòng vệ" vững chắc nhất. Và chỉ có hạnh phúc gia đình mới giảm được tình trạng con cái hư hỏng, dẫn đến chỗ nghiện ngập, vợ chồng không ngoại tình...
Đánh giá về những hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Đồng Nai trong thời gian qua, bác sĩ Cảnh cho biết: "Đến nay, có thể khẳng định một điều là cả xã hội đã "vào cuộc" để nói "không" với AIDS. Điều này thể hiện ở chỗ, ngày càng có nhiều người tự giác đi xét nghiệm HIV/AIDS. Ngoài ra, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV như sử dụng kim tiêm mới, sử dụng bao cao su, sử dụng các vật dụng cắt móng tay, móng chân riêng… đã được nhiều thành phần áp dụng. Riêng bệnh nhân HIV/AIDS ở Đồng Nai được chăm sóc và điều trị một cách chu đáo (kể cả tội phạm bị nhiễm HIV) tại các cơ sở chuyên trách. Tuy nhiên, tình trạng phân biệt, xa lánh và đối xử lạnh nhạt với bệnh nhân AIDS vẫn còn khá phổ biến. Điều này, sẽ làm hạn chế sức sống của người bệnh khi tư tưởng họ luôn bị dằn vặt, mặc cảm vì bị người đời bỏ rơi. Chính vì sự ghẻ lạnh của người thân và cộng đồng dân cư, sẽ càng đẩy họ đi đến chỗ mù quáng và thiếu thiện chí tham gia một cách có trách nhiệm trong phòng, chống AIDS Xin được nói rõ, trước đây bệnh nhân AIDS có thể sống đến 10, 20 năm, thậm chí hơn. Nhưng hiện nay, thời gian đối với người nhiễm HIV đã rút ngắn lại, đặc biệt, một khi chuyển sang giai đoạn AIDS thì sự tồn tại của họ được tính bằng tháng. Cho nên, động viên, sẻ chia, gần gũi và thân thiện với người bệnh sẽ giúp họ vui khoẻ và sống có ích hơn...".
Tạ Nguyên


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








