Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bộ đội làm nhiêm vụ giúp dân và canh phòng: Đẹp hơn hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ"

10:03, 17/03/2006

Trên đất Đồng Nai có nhiều đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đóng quân. Bên cạnh nhiệm vụ phối hợp canh phòng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, các đơn vị bộ đội còn phối hợp giúp dân trong việc khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện công tác dân vận... Hai nhiệm vụ giúp dân và canh phòng luôn được các đơn vị bộ đội chú trọng thực hiện tốt.

Bộ đội đóng quân canh phòng diễn tập phòng chống bão lụt.

Trên đất Đồng Nai có nhiều đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đóng quân. Bên cạnh nhiệm vụ phối hợp canh phòng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, các đơn vị bộ đội còn phối hợp giúp dân trong việc khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện công tác dân vận... Hai nhiệm vụ giúp dân và canh phòng luôn được các đơn vị bộ đội chú trọng thực hiện tốt.

 

* Giúp dân

 

Hàng năm, lực lượng võ trang (LLVT) Đồng Nai đã tích cực phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác dân vận. Trong năm 2005, đã có gần 11.000 lượt bộ đội tham gia làm công tác dân vận. Qua đó, đã xây dựng 29 căn nhà tình thương, tình nghĩa với tổng trị giá là 950 triệu đồng và giúp dân sửa chữa 15 căn nhà khác; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 1.400 dân với chi phí gần 30 triệu đồng. Trong đợt làm công tác dân vận tại huyện Nhơn Trạch vào cuối năm 2005, bộ đội Hải quân đóng quân trên địa bàn cùng với bộ đội huyện đã khám bệnh, phát thuốc cho dân nghèo và làm nhiều km đường nông thôn. Bác Nguyễn Văn Cho, 74 tuổi ở ấp Bình Phú, xã Long Tân xúc động cho biết: "Bà con rất cám ơn các anh bộ đội đã về địa phương khám bệnh, làm đường giúp dân. Các anh đã làm cho hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ thêm gần gũi với dân". Bộ đội đóng quân trên địa bàn còn hỗ trợ 160 triệu đồng chi phí mổ mắt cho người bệnh nghèo; tặng 2,5 tấn gạo; đóng góp 7,5 tỉ đồng làm khu dân cư cho đồng bào dân tộc ở huyện Vĩnh Cửu. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng 1 trường học ở vùng sâu trị giá khoảng 550 triệu đồng; xây dựng 45 nhà tình nghĩa, tình thương trị giá gần 360 triệu đồng, lắp đặt đường nước sạch cho dân trị giá 120 triệu đồng v.v... Các đơn vị làm tốt công tác giúp dân đáng ghi nhận như: Ban chỉ huy quân sự Biên Hòa, Long Khánh, Nhơn Trạch và các đơn vị như: Kho 862 Tổng cục Kỹ thuật, Trung đoàn Bộ binh 3 (Sư đoàn 9), Căn cứ Hải quân 696, Trung đoàn Bộ binh 88 (Sư đoàn 302), Công ty Đồng Tân, Tiểu đoàn 141 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh)... Ngoài ra, trong các đợt lũ lụt và thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh, các đơn vị bộ đội như Trường sĩ quan lục quân 2, Sư đoàn 302, Lữ đoàn 25 công binh, Trung đoàn 935 v.v... đều hiệp đồng với bộ đội tỉnh giúp dân khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

Bộ đội tỉnh chuẩn bị phương tiện cho công tác sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục thiên tai 

* Tích cực canh phòng, sẵn sàng chiến đấu

 

Về công tác canh phòng trong năm 2005, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ này. Các đơn vị đã nêu cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, phân đội cơ động. Các lực lượng và phương tiện trực chiến thường xuyên duy trì mối quan hệ và hợp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị đóng quân, lực lượng địa phương và các lực lượng chức năng khác. Các đơn vị đã cơ bản hoàn chỉnh phương án sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch với từng cấp độ. Qua đó đã diễn tập cơ động lực lượng, sẵn sàng đối phó thắng lợi khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị cũng đã diễn tập hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời ứng phó có hiệu quả trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Kết quả trong năm qua các đơn vị đóng quân canh phòng đã huy động trên 63.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cán bộ, nhân dân địa phương tham gia phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó phát hiện và ngăn chặn gần 3.500 vụ vi phạm, trong đó  gần 400 vụ liên quan đến an ninh chính trị, 19 vụ an ninh quốc phòng, 10 vụ tiêu thụ  tiền giả và trên 3.000 vụ liên quan đến trật tự xã hội.

Sư đoàn 309 trong năm qua đã cùng các đơn vị trên địa bàn khu công nghiệp Biên Hòa II thành lập được cụm liên kết. Nhờ vậy công tác hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Qua đó đơn vị đã thành lập được vành đai an toàn trên địa bàn đóng quân. Trung đoàn Bộ binh 3, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác dân vận, còn tạo điều kiện sinh hoạt đầy đủ cho bộ đội ngay trong khuôn viên, hạn chế bộ đội trẻ ra ngoài, dễ bị "đụng độ" với thanh niên cá biệt, bảo đảm mối đoàn kết quân dân. Tuy nhiên trong năm qua, công tác đóng quân canh phòng ở Đồng Nai cũng có những tồn tại như việc giáo dục, quản lý bộ đội và vũ khí trang bị có lúc thiếu chặt chẽ. Do đó đã xảy ra một vài trường hợp uống rượu gây rối, vi phạm kỹ luật dân vận, một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến bộ đội có hậu quả chết người và gây thương tật.

Trong năm 2006 này, các đơn vị đề ra nhiệm vụ nêu cao cảnh giác, tăng cường tuần tra canh gác, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động  lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Qua đó bảo vệ vững chắc địa bàn, góp phần bảo vệ an toàn trong các ngày lễ, tết, trong thời gian diễn ra Đại hội X của Đảng. Các đơn vị quân đội quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Thanh Toàn

 

 

Tin xem nhiều