Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu quả đau lòng từ những mâu thuẫn trên mạng

08:11, 10/11/2022

Thời gian gần đây, có không ít vụ án mạng, ẩu đả xuất phát từ những mâu thuẫn của thanh, thiếu niên trên không gian mạng.

Thời gian gần đây, có không ít vụ án mạng, ẩu đả xuất phát từ những mâu thuẫn của thanh, thiếu niên trên không gian mạng.

Nhóm đối tượng tham gia vụ ẩu đả bằng “bom xăng” tại TP.Biên Hòa vào tháng 5-2022 bị công an bắt giữ. Ảnh: T.Danh
Nhóm đối tượng tham gia vụ ẩu đả bằng “bom xăng” tại TP.Biên Hòa vào tháng 5-2022 bị công an bắt giữ. Ảnh: T.Danh

Nhiều thanh, thiếu niên sử dụng mạng xã hội (MXH) như: Zalo, Facebook để trao đổi nhưng khi phát sinh mâu thuẫn, MXH cũng là nơi họ “bùng nổ” sự giận dữ, nhanh chóng dẫn đến việc hẹn nhau ngoài đời thực để giải quyết mâu thuẫn.

* Án mạng chỉ vì mâu thuẫn trên mạng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ nhóm thiếu niên từ 14-17 tuổi để điều tra về hành vi giết người. Đáng chú ý, nạn nhân tử vong trong vụ án mạng là em C.H.T. (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) chỉ mới 13 tuổi.

Theo điều tra của cơ quan công an, N.T.T. (14 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Đồng Hiệp (ngụ P.Trảng Dài) thường xuyên có mâu thuẫn với nhau trên MXH Facebook. Tối 22-10, sau khi nhắn tin qua lại, cả hai hẹn nhau đến đường hẻm ở KP.4C, P.Trảng Dài để giải quyết mâu thuẫn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã nhận trợ giúp pháp lý cho hơn 300 vụ việc liên quan đến trẻ em. Trong đó, số bị can, bị cáo chiếm khoảng 70% vụ việc; 30% còn lại là bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ việc.

Theo lời hẹn, Hiệp chở em C.H.T. đến điểm hẹn còn N.T.T. gọi thêm các đối tượng: Trần Văn Luân (17 tuổi, ngụ P.Trảng Dài), Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi), Đoàn Văn Khang (17 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bảo Khiêm (16 tuổi), đều ngụ P.Hố Nai, chuẩn bị dao bấm, mã tấu cùng đến điểm hẹn để gặp Hiệp. Tại đây, sau vài lời qua lại, Hiếu và Luân dùng dao tấn công khiến em C.H.T. ngã gục tại chỗ, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Không chỉ có vụ việc nêu trên, vào cuối tháng 6-2022, xuất phát từ mâu thuẫn trên MXH, 2 nhóm đối tượng đã hẹn nhau đến khu vực P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi gặp nhau tại điểm hẹn, các đối tượng xảy ra xô xát và đuổi đánh nhau. Hậu quả Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ P.Quang Vinh) bị bắn tử vong khi đang bỏ chạy trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn qua P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa). Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

* Cần sự quan tâm quản lý, giáo dục của gia đình

Theo xác minh của cơ quan công an, đa số thanh, thiếu niên tham gia gây án trong các vụ việc nêu trên đều không có việc làm, đã nghỉ học từ sớm, sống lêu lổng và thường tụ tập ăn chơi đua đòi.

Qua công tác điều tra các vụ án, cơ quan công an xác định nguyên nhân của đa phần các vụ án mạng đau lòng, các vụ ẩu đả, hỗn chiến và tụ tập gây rối liên quan đến thanh, thiếu niên đều xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát trong quá trình trao đổi, nói chuyện qua lại trên các trang MXH. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, các thanh, thiếu niên này đã rủ rê, lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia. Nguy hiểm hơn, khi đi giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng thường chuẩn bị và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm khiến cho vụ việc trở nên phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

Cũng theo cơ quan công an, các thanh, thiếu niên này sớm sa chân vào vòng lao lý một phần do thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Để ngăn chặn, xử lý các vụ việc nói trên, trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho rằng, ngoài sự vào cuộc của cơ quan công an trong ngăn chặn, điều tra, xử lý thì vai trò kiểm soát, giáo dục con em của gia đình rất quan trọng.

“Nếu gia đình kiểm soát được các mối quan hệ bạn bè của con em mình sẽ kịp thời phát hiện và ngăn chặn con em tham gia những vụ việc vi phạm pháp luật do bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê” - trung tá Võ Nhật Hồng Phúc lưu ý.

Tương tự, Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) Lê Minh Tuấn cho biết, phần lớn số trẻ em vướng vào vòng lao lý xuất phát từ yếu tố quản lý, giáo dục của gia đình như: cha mẹ ly hôn, gia đình thiếu quan tâm, giáo dục con; trẻ không được học hành đầy đủ. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này, cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục trẻ em. Trong đó, vai trò quan trọng nhất vẫn là cái nôi gia đình, sau đó là nhà trường và xã hội.

Để cha mẹ có trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con, về góc độ pháp lý, ông Lê Minh Tuấn cho rằng, cần phải sửa đổi luật như: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014… theo hướng phải quy định rõ trách nhiệm của cha, mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục con.

Thời gian tới, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác giáo dục, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng trẻ em có nguy cơ phạm tội. Trong đó, trung tâm sẽ cử người tham gia ngay từ giai đoạn đầu cho 100% vụ việc pháp lý có liên quan đến trẻ em.

Trần Danh

Tin xem nhiều