Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển cát trái phép

11:03, 06/03/2020

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tích cực tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện và truy bắt nhiều phương tiện vận chuyển cát trái phép dọc tuyến sông Đồng Nai.

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tích cực tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện và truy bắt nhiều phương tiện vận chuyển cát trái phép dọc tuyến sông Đồng Nai.

Chiếc thuyền chở cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: C.T.V
Chiếc thuyền chở cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: C.T.V

Việc tăng cường xử lý nghiêm tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép là một trong những nhiệm vụ của cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an tỉnh.

* Phát hiện nhiều phương tiện chở cát trái phép

Gần nhất vào sáng 22-2, tại km38 tuyến sông Đồng Nai, thuộc P.Hóa An (TP.Biên Hòa), Tổ Tuần tra kiểm soát đường thủy của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh trong lúc tuần tra đã phát hiện 1 thuyền chở cát có dấu hiệu nghi ngờ nên yêu cầu kiểm tra.

Làm việc với CSGT, ông Nguyễn Văn Hóa (57 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) điều khiển thuyền biển số LA-018.63 vận chuyển 30m3 cát không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc hàng hóa. Ngoài ra, ông Hóa cũng không có các loại giấy phép thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định. Tổ tuần tra đã tạm giữ phương tiện và số cát trên để xử lý.

Theo các cơ quan chức năng, nhiều vụ phát hiện khai thác, vận chuyển cát trái phép nhỏ, lẻ với khối lượng cát dưới 30m3 nên chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Những trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Trước đó vào sáng 19-2, qua kiểm tra, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện ghe vận chuyển cát biển số TG-0169 do ông Ngô Văn Tâm (50 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc) điều khiển chở 35m3 cát nhưng không có hóa đơn. Cũng trong ngày 19-2, trong lúc đi tuần trên tuyến sông Đồng Nai (tại km28 thuộc xã Long Hưng, TP.Biên Hòa), lực lượng CSGT cũng đã phát hiện và xử lý 2 thuyền chở cát lậu.

Theo các cơ quan chức năng, tại các tuyến sông ở TP.Biên Hòa, lâu nay vẫn tồn tại tình trạng “cát tặc” dùng ghe nhỏ, lợi dụng lúc đêm khuya, đoạn sông vắng để khai thác cát không đúng quy định. Một số trường hợp cố tình không chấp hành, quyết liệt bỏ trốn khi bị phát hiện.

Cụ thể, rạng sáng 27-12-2019, tại khu vực Vàm Cái Sứt (thuộc xã Long Hưng, TP.Biên Hòa), thấy lực lượng công an xuất hiện, một nhóm đối tượng đã nhanh chóng rút lù nhấn chìm 2 chiếc ghe hút đồng thời tìm cách bỏ trốn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh buộc phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo và khống chế nhóm đối tượng này. Tại đây, tổ công tác đã bao vây, bắt giữ 13 đối tượng trực tiếp khai thác cát và vận chuyển cát trái phép.

Cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu là Đào Minh Dương (35 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) là chủ của 2 ghe hút cát trên. Dương khai báo đã hoạt động khai thác cát trộm được một thời gian. Mỗi đêm nhóm này chỉ thực hiện chớp nhoáng vài tiếng đồng hồ rồi nhanh chóng rút đi. Số cát hút trộm được Dương bán ngay cho các chủ ghe gần đó để tránh bị phát hiện, tịch thu.

* Tăng cường tuần tra, xử lý

Theo Phòng CSGT, việc khai thác, vận chuyển cát trái phép trên các tuyến sông qua Đồng Nai ngày càng phức tạp. Nguyên nhân do nguồn cung mặt hàng này gần đây trở nên hạn chế, giá cao nên dọc hai bên sông qua một số địa phương như: TP.Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu… nhiều đối tượng “cát tặc” bất chấp thủ đoạn hoạt động mạnh.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng ghi nhận việc khai thác cát được thực hiện lén lút trong đêm, thậm chí nhiều chủ ghe còn cử người canh gác, khi thấy lực lượng chức năng là đánh động cho đồng bọn  lập tức lẩn tránh, rút lui. Ngoài ra, khi biết có công an, những người này thường cho ghe chạy về địa phương khác hoặc nhấn chìm ghe, bỏ lại tài sản rồi tẩu thoát.

Ngoài ra, nhiều trường hợp khai thác, vận chuyển cát trái phép không chỉ là người dân địa phương sinh sống hai bên bờ sông mà còn đến từ một số địa bàn khác như: TP.HCM (khu vực Q.9, H.Cần Giờ), tỉnh Bình Dương (khu vực TX.Tân Uyên, TX.Dĩ An)… thường lợi dụng đêm khuya  khai thác cát trên sông gây khó khăn cho việc truy bắt, xử lý của lực lượng công an.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, quán triệt chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác phòng chống khai thác, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai, từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng CSGT nâng cao trách nhiệm cũng như phối hợp với các đơn vị khác đồng loạt ra quân tấn công tội phạm trên lĩnh vực này. Qua đó đã ngăn chặn tình trạng chở cát lậu tràn lan tồn tại nhiều năm qua.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp tục xử lý mạnh khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên sông. Đồng thời, đơn vị này sẽ phối hợp công an các địa phương có địa bàn giáp ranh nhằm phối hợp chặt chẽ để cùng xử lý. Trong đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để tái diễn nạn “cát tặc”.

Võ Nguyên

Tin xem nhiều