Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình trạng sử dụng ma túy trong các tụ điểm ăn chơi vẫn ''nóng''

11:03, 05/03/2020

Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tục ra quân phát hiện, bắt nhiều đối tượng tụ tập trong các tụ điểm ăn chơi như: quán bar, quán karaoke... để sử dụng ma túy tập thể.

Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tục ra quân phát hiện, bắt nhiều đối tượng tụ tập trong các tụ điểm ăn chơi như: quán bar, quán karaoke... để sử dụng ma túy tập thể.

Lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy tập thể trong một quán karaoke ở TP.Biên Hòa. Ảnh: Trần Danh
Lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy tập thể trong một quán karaoke ở TP.Biên Hòa. Ảnh: Trần Danh

Theo Công an tỉnh, những năm trước đây, chủ yếu chỉ phát hiện các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ... để khách sử dụng ma túy tại cơ sở. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an phát hiện nhiều cơ sở còn mua bán, cung cấp ma túy cho khách đến chơi.

* Nhiều cơ sở tái phạm

Tại một số quán karaoke trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an còn phát hiện cả nhân viên cũng tham gia sử dụng và mua bán ma túy. Gần đây nhất vào đầu tháng 2 vừa qua, Công an TP.Biên Hòa phát hiện 9 khách hát và 6 nhân viên của quán karaoke KingDom (đóng tại KP.7, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) dương tính với ma túy.

Đặc biệt, vào đầu tháng 12-2019, Công an tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra 3 tụ điểm ăn chơi tại TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và H.Long Thành đã phát hiện hàng trăm đối tượng dương tính với ma túy. Trong đó có nhiều đối tượng là nhân viên, quản lý của các tụ điểm này.

Cụ thể như tại quán bar COSMO (TP.Biên Hòa), trong gần 200 đối tượng bị đưa về làm việc (có 63 người là nhân viên phục vụ quán) có 88 đối tượng dương tính với ma túy. Công an thu giữ 19 viên thuốc lắc, 6 gói ma túy tổng hợp.

Không những thế, khi kiểm tra quán bar Vic Beer Club (H.Long Thành), lực lượng công an phát hiện có hơn 110 đối tượng dương tính với ma túy, bắt giữ 1 quản lý và 5 nhân viên quán bar tham gia mua bán ma túy cho khách.

Một điều đáng lưu ý nữa là tình trạng các quán karaoke tái phạm để khách sử dụng ma túy trong quán khá nhiều. Chẳng hạn như, quán karaoke Hoàng Hà Hoàng (đóng tại KP.2, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa). Rạng sáng 29-2, Công an TP.Biên Hòa kiểm tra quán karaoke này và phát hiện 33 đối tượng (trong có 2 nhân viên) đang tụ tập sử dụng ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 đĩa có chất bột màu trắng (nghi ma túy tổng hợp) cùng một số tang vật liên quan khác.

Điều đáng nói, vào cuối tháng 11-2018, khi kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Hà Hoàng, lực lượng công an phát hiện có gần 30 đối tượng dương tính với ma túy,  thu giữ 5,5 viên ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc), 1 gói bột hàng khay cùng rất nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Trong số này, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Anh Khoa (21 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Cần chế tài mạnh hơn

Thực trạng trên cho thấy, để ngăn chặn các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tập thể trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, vấn đề đặt ra không chỉ là công tác đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy của lực lượng công an mà còn là việc quản lý, xử lý các chủ cơ sở kinh doanh để khách sử dụng ma túy.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, một số chủ cơ sở vì lợi nhuận mà bất chấp các quy định về giờ giấc, công tác kiểm tra, giám sát khách đến ca hát hoặc lưu trú. Từ chỗ buông lỏng quản lý của các chủ cơ sở đã tạo điều kiện cho các đối tượng nghiện lợi dụng sử dụng ma túy. Không những thế có trường hợp các quản lý, nhân viên phục vụ quán còn tham gia cung cấp ma túy cho khách để kiếm lời tạo thành một tụ điểm ăn chơi khép kín.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, lực lượng cảnh sát ma túy toàn tỉnh đã tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện để khách sử dụng ma túy. Kết quả lực lượng công an đã phát hiện 150 vụ/hơn 2 ngàn đối tượng vi phạm về các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 4,4 ngàn đối tượng nghiện ma túy có danh sách quản lý. Trong đó có hơn 60% là người sử dụng ma túy tổng hợp.

Để tiếp tục ngăn chặn, xử lý các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tập thể ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, ngoài lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, các ngành chức năng, công an các phường, xã cũng phải vào cuộc mạnh mẽ. Trong đó biện pháp kiểm tra hành chính phải được thực hiện thường xuyên, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý mạnh tay mới đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, công an các địa phương cũng tiến hành lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Hiện nay, các cơ sở kinh doanh có điều kiện để cho khách sử dụng ma túy chỉ mới bị xử lý hành chính. Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình quy định, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với người chủ hoặc người quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú... để người khác sử dụng chất ma túy trong khu vực quản lý; phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi cung cấp trái pháp luật địa điểm, phương tiện cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh cho rằng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện để cho khách sử dụng ma túy chỉ mới xử lý hành chính không đủ sức răn đe. Trước tình trạng các chủ cơ sở cố tình vi phạm thì các sở, ngành liên quan phải siết chặt công tác quản lý cấp phép kinh doanh. Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm lần thứ 2 thì rút ngay giấy phép hoạt động.

Đại tá Nguyễn Văn Kim cũng kiến nghị các bộ, ngành trung ương nghiên cứu bổ sung các quy định về việc xử lý hình sự đối với các cơ sở để xảy ra tình trạng sử dụng ma túy.     

Trần Danh

Tin xem nhiều