Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh báo cháy, nổ trong cao điểm mùa khô

03:03, 07/03/2020

Hiện nay, Đồng Nai đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2020 - thời điểm nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao nhất trong năm. Gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy bãi cỏ, rác, phế liệu...

Hiện nay, Đồng Nai đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2020, đây cũng là thời điểm nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao nhất trong năm.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an H.Trảng Bom diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một công ty ở Khu công nghiệp Sông Mây, H.Trảng Bom. Ảnh: Đăng Tùng
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an H.Trảng Bom diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một công ty ở Khu công nghiệp Sông Mây, H.Trảng Bom. Ảnh: Đăng Tùng

Theo Công an tỉnh, trong năm 2019, số vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh mặc dù được kéo giảm nhưng số người chết và bị thương lại tăng cao. Qua đó cho thấy tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

* Nhiều vụ cháy cỏ, nhà xưởng

Từ đầu mùa khô năm 2020 (tính từ những tháng cuối năm 2019) đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng chục vụ cháy bãi cỏ, rác, phế liệu. Trong đó có nhiều đám cháy lan rộng lên đến hàng ngàn mét vuông và nằm sát các khu dân cư khiến nhiều người dân sinh sống gần đó không khỏi lo lắng.

Xử phạt hơn 1,9 tỷ đồng

Năm 2019, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ toàn tỉnh đã kiểm tra hơn 11 ngàn lượt đối với quán bar, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao... Qua đó tiến hành xử phạt 750 cơ sở vi phạm về các quy định của pháp luật về PCCC với số tiền phạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Cụ thể như ngày 15-2, một đám cháy bãi cỏ rộng khoảng 1ha nằm ven đường dẫn lên cầu Bửu Hòa (thuộc P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) - đây là khu vực mùa khô năm nào cũng xảy ra cháy cỏ. Do diện tích cháy lớn, chất cháy là cỏ khô nên đám cháy nhanh chóng bùng phát rộng. Ngọn lửa bốc cao hàng mét, khói dày đặc xông vào nhiều nhà dân. Phải mất gần 3 giờ, lực lượng chữa cháy mới dập tắt được đám cháy, ngăn không để cháy lan rộng sang khu dân cư gần đó.

Trong những năm qua, tại Đồng Nai, số vụ cháy vào mùa khô thường xảy ra chủ yếu tại các khu vực đô thị hóa cao, tập trung nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh như: TP.Biên Hòa, H.Trảng Bom...  Thậm chí có ngày, trên địa bàn TP.Biên Hòa xảy ra nhiều vụ cháy liên tiếp, uy hiếp công ty, cơ sở sản xuất, nhà dân gần đó. Chẳng hạn như chỉ trong chiều 19-1, tại TP.Biên Hòa đã xảy ra 3 đám cháy cỏ  và 1 vụ cháy công ty tại các phường: Long Bình, Tân Hiệp, Phước Tân, Tam Hòa khiến lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa phải “căng sức” để xử lý.

Thiếu tá Chu Anh Lê, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Biên Hòa cho biết, TP.Biên Hòa có đặc thù nhà cửa san sát, có nhiều nhà vừa ở, vừa kinh doanh và các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư. Nếu xảy ra cháy, nguy cơ cháy lan rất cao.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an TP.Biên Hòa chữa cháy tại Công ty TNHH Sản xuất Mica (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) vào tháng 12-2019
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an TP.Biên Hòa chữa cháy tại Công ty TNHH Sản xuất Mica (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) vào tháng 12-2019

Mới đây, vào ngày 17-2, người dân ở KP.6, P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) hoảng hốt khi kho hàng chi nhánh công ty lắp ráp xe máy SYM đóng tại KP.6, P.Tam Hiệp bốc cháy dữ dội khiến nhiều linh kiện xe máy, tài sản bị thiêu rụi. Phải mất nhiều giờ, lực lượng cảnh sát PCCC mới dập tắt hoàn toàn đám cháy nhưng do nhiều linh kiện lắp ráp xe máy làm bằng nhựa nên lửa dễ bén gây cháy lan toàn bộ bên trong nhà xưởng rộng hơn 500m2.

* Tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, nguyên nhân chính của các vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là do sự cố về điện. Chỉ tính riêng trong mùa khô năm 2019 (tính cả tháng cuối năm 2018), toàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy, trong đó có 8 vụ cháy do sự cố điện. Điển hình là vụ cháy làm 7 người chết tại TP.Long Khánh vào ngày 21-12-2018 cũng xuất phát từ bất cẩn trong lúc hàn xì thi công xây dựng nhà hàng. Hay vụ cháy Cơ sở Kinh doanh pallet Ba Mươi  (đóng tại P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) ngày 25-12-2018 cũng cháy do chập điện, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh, trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ cháy (giảm 18 vụ so với cùng kỳ năm 2018), làm 8 người chết, 4 người bị thương (tăng 8 người chết và 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018).

Từ cuối năm 2019, khi bước vào mùa khô năm 2020, lực lượng cảnh sát PCCC của tỉnh và các địa phương đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm. Trong đó, tập trung kiểm tra các công ty trong các khu công nghiệp tại TP.Biên Hòa, H.Trảng Bom, H.Long Thành, H.Nhơn Trạch... (nơi có nhiều nhà máy, xí nghiệp tập trung lượng lớn công nhân và nguyên vật liệu sản xuất) và các trung tâm thương mại tại TP.Biên Hòa (đông người vui chơi, mua sắm, hàng hóa tích trữ nhiều). Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế của các cơ sở trong công tác PCCC, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong mùa khô.

Thượng úy Nguyễn Văn Gia, Phó đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho hay, qua kiểm tra cho thấy, tồn tại trong công tác PCCC thường gặp ở các doanh nghiệp là bố trí, sắp xếp hàng hóa, nhà xưởng thiếu khoa học, không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC. Hệ thống điện xuống cấp, đấu nối điện mất an toàn, không thực hiện quy trình vệ sinh công nghiệp thường xuyên khiến mạng nhện và bụi đóng dày trên nhà, nhất là tại các công ty chuyên sản xuất về gỗ. Nhiều công ty còn tự lắp thêm mái nối, thay đổi thiết kế so với ban đầu nhưng không xin phép cơ quan chức năng, điều này làm tăng nguy cơ cháy lan và cản trở chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nguy cơ cháy còn nằm ở các hộ sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư. Trong đó, có nhiều hộ kinh doanh karaoke tại TP.Biên Hòa còn vi phạm các quy định về PCCC như: một số dây dẫn điện tại cơ sở chưa được đi vào trong ống bảo vệ cách điện; một số thiết bị tiêu thụ điện chưa được vệ sinh, còn bám bụi, mạng nhện có nguy cơ xảy ra chạm, chập phát sinh cháy, nổ...

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà The Pegasus Plaza (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Ảnh: Đăng Tùng
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà The Pegasus Plaza (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Ảnh: Đăng Tùng

Qua đợt kiểm tra an toàn PCCC tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke và quán bar trên địa bàn TP.Biên Hòa vào cuối tháng 10-2019, lực lượng cảnh sát PCCC còn ghi nhận một số quán karaoke tuy có trang bị thiết bị PCCC, thoát hiểm nhưng chưa thật sự hiểu rõ công năng dẫn tới việc không phát huy được hiệu quả của các trang thiết bị khi xảy ra sự cố. Một số quán cất bình chữa cháy xách tay trong góc nhằm tránh vướng lối đi; có trang bị thang dây nhưng không có vị trí neo, móc để thả thang xuống; chưa thiết kế, lắp đặt bổ sung hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động...

Đặc biệt, nguy cơ cháy, nổ ở các hộ sản xuất, kinh doanh gỗ theo các làng nghề, các hộ gia đình trong khu dân cư... còn cao. Chỉ tính riêng trong năm 2019, toàn tỉnh có 6 vụ cháy tại các công ty, cơ sở có liên quan đến ngành gỗ, trong đó TP.Biên Hòa xảy ra 2 vụ, H.Trảng Bom xảy ra 4 vụ (có 3 vụ cùng tại xã Hố Nai 3).

Đại úy Nguyễn Đức Hiến, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an H.Trảng Bom cho biết: “Các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ thường tập trung một lượng lớn các chất dễ cháy như nguyên vật liệu từ gỗ, thành phẩm, bụi, mùn cưa... Ngoài ra, nhiều cơ sở sản xuất, chế biến gỗ tại các làng nghề chưa đảm bảo an toàn về PCCC như: diện tích sản xuất kinh doanh nhỏ được tận dụng tối đa để kê máy móc, nguyên vật liệu, thành phẩm. Đây là những nguyên nhân có thể gây ra cháy, nổ bất cứ lúc nào”.

Qua công tác kiểm tra PCCC, lực lượng chức năng ghi nhận, phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư có quy mô nhỏ, vốn đầu tư ít nên nhà xưởng thường xây tạm, dây chuyền sản xuất lạc hậu, cũ kỹ, máy móc, thiết bị không được kiểm định về chất lượng. Bên cạnh đó là hệ thống điện đã cũ, không được cải tạo thường xuyên, bị bụi bẩn bám nên không đảm bảo các yêu cầu tối thiểu về PCCC; trang thiết bị phương tiện phục vụ cho công tác PCCC còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng. Chính những yếu tố này càng làm tăng thêm nguy cơ cháy, nổ trong mùa khô năm nay.

Đăng Tùng


Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh:

Tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao

Để chủ động trong công tác PCCC trong cao điểm mùa khô năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã chủ động tổ chức kiểm tra một số cơ sở trọng điểm, tập trung đông người.

Qua công tác kiểm tra an toàn PCCC trước Tết Nguyên đán 2020, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC như: thường xuyên tự kiểm tra tại cơ sở nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các thiếu sót; tập trung kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, phương tiện PCCC, hệ thống điện, nguồn nước, giao thông phục vụ chữa cháy; tổ chức, duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy tại chỗ, xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy... Trong quá trình kiểm tra sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã ban hành các văn bản khuyến cáo, yêu cầu người dân và các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm nguy cơ cháy lan, cháy lớn do đốt cỏ, rác. Trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm của địa phương trong tuyên truyền cho người dân, xây dựng và duy trì tốt lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, cơ sở.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho Công an tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, kiến thức, quy định về an toàn PCCC cho các địa phương, doanh nghiệp, người dân.

Ông Trần Thanh Sang, Trưởng phòng An toàn, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai:

Cần nắm vững các nguyên tắc sử dụng điện an toàn

Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân trong sinh hoạt, trong sản xuất tăng cao, sử dụng các thiết bị điện làm mát, làm lạnh, bơm nước tưới tiêu... Nếu sử dụng thiết bị điện không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ xảy ra chập điện, nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt, năm 2019, số vụ cháy do điện khá nhiều, chủ yếu xuất phát từ sự cố trong quá trình sử dụng. Để người dân sử dụng điện an toàn, ngành điện đưa ra những khuyến cáo như sau:

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị điện. Dây dẫn điện lựa chọn phù hợp với công suất thiết bị điện để dây dẫn không bị quá tải gây ra cháy, mối nối dây dẫn phải đảm bảo kỹ thuật và được quấn băng keo cách điện, không câu móc tùy tiện gây mất an toàn. Không để đồ vật, chất dễ cháy như: gas, xăng, dầu, giấy… gần thiết bị điện.

- Nên lắp đặt cầu dao tự động từng khu vực, từng tầng trong nhà, từng thiết bị điện có công suất lớn để cầu dao tự động ngắt điện khi thiết bị sử dụng điện quá tải. Không sử dụng nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm, phích cắm và ổ cắm phải được liên kết chặt, không để lỏng gây ra tia lửa điện. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

- Khi tăng sử dụng thiết bị điện phải kiểm tra dây dẫn, thiết bị bảo vệ đường dây chính để tránh dây dẫn quá tải gây cháy. Khi xảy ra cháy do sử dụng điện phải nhanh chóng cắt cầu dao điện. Cấm dùng nước dập lửa khi chưa cắt điện.

- Các doanh nghiệp, hộ sử dụng điện nếu không có chuyên môn có thể liên hệ với các đơn vị có chuyên môn để hỗ trợ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện sao cho đảm bảo kỹ thuật, an toàn trong sử dụng điện.

Ông Hoàng Ngọc Phương, Phó chủ tịch UBND P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa):

Chủ động ngăn ngừa các đám cháy do cỏ, rác

UBND phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các biện pháp PCCC  trên địa bàn. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về PCCC đối với các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và hộ gia đình trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy, nổ nằm xen lẫn trong khu dân cư.

Để hạn chế xảy ra các đám cháy cỏ lớn như thời gian vừa qua, địa phương đã lưu ý người dân, khi đốt cỏ, rác cần thu gom, đốt tập trung và phải theo dõi cho đến khi tắt hẳn; đồng thời tập trung củng cố lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy ban đầu tại cơ sở mà nòng cốt là công an và quân sự, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ dân phố. Các lực lượng này sẽ tăng cường phối hợp tuần tra, trực đêm, ngoài giờ làm việc và ngày nghỉ để xử lý kịp thời mọi tình huống cháy, nổ xảy ra ngay từ giai đoạn đầu, trong đó có các đám cháy do cỏ, rác. Tiếp tục phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC  là: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ.             

                Minh Thành (ghi)


 

Tin xem nhiều