Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh giác với thông tin giả trên mạng xã hội

09:09, 06/09/2019

Khi các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, YouTube… phát triển với tốc độ chia sẻ, lan truyền thông tin một cách nhanh chóng, bên cạnh những mặt tích cực thì cũng kéo theo nạn tin giả, tin xấu, độc… .

Khi các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, YouTube… phát triển với tốc độ chia sẻ, lan truyền thông tin một cách nhanh chóng, bên cạnh những mặt tích cực thì cũng kéo theo nạn tin giả, tin xấu, độc… gây hệ lụy khó lường.

Cuối tháng 8-2019, một số trang Facebook đăng thông tin có một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa), nạn nhân bị chặt đứt đầu, kèm theo nhiều hình ảnh hiện trường toàn máu me và có cả công an đang xác minh vụ việc. Tuy nhiên, khi phóng viên Báo Đồng Nai xác minh từ Công an TP.Biên Hòa thì được biết trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ án này.

* Đưa thông tin giả để “câu like”

Tương tự, cũng vào cuối tháng 8-2019, tài khoản Facebook Mặc Ngôn đăng tải thông tin: “Ngay lúc này đây gần chợ Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), một vụ chặt đầu dã man xảy ra. Hiện công an đang điều tra làm rõ…” và kèm một số hình ảnh hiện trường.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh và kết luận trên địa bàn không có vụ việc nào như chủ tài khoản Facebook này đăng tải. Công an xác định, chủ tài khoản Facebook này là Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Qua làm việc với công an, Lê Hoài Nam cũng khẳng định đưa thông tin lên mạng chỉ vì vui đùa, “câu like”. Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt 10 triệu đồng đối với Nam về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Chánh thanh tra Sở Thông tin - truyền thông cho rằng, để hạn chế thông tin giả, người sử dụng trang mạng xã hội cần sáng suốt, tự thẩm định thông tin trước khi chuyền tải hoặc chia sẻ lên trang cá nhân; cơ quan truyền thông chính thống cần kịp thời đưa thông tin nhanh chóng, chính xác để định hướng đúng cho dư luận.

Cũng liên quan đến tin giả, cuối năm 2018, Công an huyện Thống Nhất cũng đã xử phạt hành chính Nguyễn Thị Diễm Hương (26 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi tung tin đồn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Cơ quan chức năng xác định, Hương đã lập trang Facebook Hương Nguyễn và đưa thông tin Đức mẹ Lộ Đức (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) bị mất một mắt. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định tất cả thông tin Hương đăng tải đều là tin giả, gây hoang mang dư luận.

* Có thể bị xử lý hình sự

Hiện nay không chỉ đưa thông tin giả “câu like” để tăng tương tác trên mạng xã hội mà một số phần tử phản động sử dụng các trang mạng xã hội nhằm phát tán thông tin xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Hai bị cáo Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương (từ phải qua) lãnh án nặng vì đưa thông tin chống phá Nhà nước lên mạng xã hội. Ảnh: T.Tâm
Hai bị cáo Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương (từ phải qua) lãnh án nặng vì đưa thông tin chống phá Nhà nước lên mạng xã hội. Ảnh: T.Tâm

Điển hình như vào đầu năm 2019, Vũ Thị Dung (54 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (51 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán) lập nhiều trang Facebook cá nhân rồi kêu gọi biểu tình chống dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng… Với hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước, vào cuối tháng 5-2019, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Dung 6 năm tù và Sương 5 năm tù.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Chánh thanh tra Sở Thông tin - truyền thông cho biết,  theo quy định, việc tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức; miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh; cung cấp nội dung mê tín dị đoan, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam… thì bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng. Trong trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước; giả mạo trang thông tin của tổ chức, cá nhân khác… thì bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Để có thể xử phạt được các đối tượng đưa thông tin giả, tin độc, xấu, theo bà Nguyễn Thanh Hương, khi có thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng dư luận, cơ quan chức năng sẽ phối hợp tiến hành kiểm tra thông tin, thu thập đầy đủ bằng chứng để xác định đó là tin giả, tin độc, xấu. Khi có đủ bằng chứng chứng minh hành vi sai phạm, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu cá nhân, tổ chức gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xử phạt theo quy định và buộc công khai xin lỗi.

Theo quy định, hành vi đưa thông tin giả, tin độc, xấu ngoài bị xử lý hành chính còn có thể bị xử lý hình sự. “Trong trường hợp những thông tin đưa lên mạng xã hội gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự với mức án 7 năm tù giam theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015” - luật sư Lê Quang Y, Đoàn luật sư Đồng Nai cho biết.

Tố Tâm

Tin xem nhiều