Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

09:09, 03/09/2019

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Phước Thuận (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) mức án 16 năm tù giam về tội giết người.

* Giết người vì mâu thuẫn cờ bạc, lãnh 16 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Phước Thuận (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) mức án 16 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 1-9-2018, tại khu vực Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao (trong khuôn viên Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, thuộc phường Tân Phong, TP. Biên Hòa), sau khi uống rượu, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, Thuận đã có xô xát với ông Đào Văn Đức (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh). Trong lúc xô xát, Thuận đã dùng dao đâm vào ngực trái của ông Đức khiến nạn nhân tử vong.

            N.M

* Quen phải kẻ cướp

Ngày 3-9, Công an TP.Biên Hòa cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Văn Hòa (46 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ công an, Hòa và chị N.T.L. (quê tỉnh Tây Ninh, tạm trú KP.7, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) có quan hệ tình cảm. Khuya 27-8, Hòa đến phòng trọ của chị L. chơi. Hòa lấy thuốc an thần đã mua sẵn bỏ vào chai nước ngọt rồi đưa cho chị L. uống. Sau khi uống hết chai nước ngọt, chị L. mệt nên đi ngủ. Thấy vậy, Hòa mở túi xách của chị L. lấy 1 ví da (bên trong có 3 triệu đồng, một số nữ trang bằng vàng 18K và  24K như: lắc tay, 2 dây chuyền, 3 bông tai) rồi mang ra bãi đất trống gần đó cất giấu. Sau khi tỉnh dậy phát hiện mất tài sản, chị L. đã trình báo cơ quan công an xác minh, bắt giữ Hòa.

Huyền Anh

Tin xem nhiều