Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nguy hiểm khi qua cầu dân sinh xuống cấp

11:12, 07/12/2015

Tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú, như: Nam Cát Tiên, Đắk Lua, Phú Bình…, việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân vô cùng khó khăn do bị ngăn cách bởi các con sông lớn. Nhiều nơi, người dân tự chế ra các phương tiện để di chuyển qua sông, đánh cược tính mạng với những cây cầu dân sinh đang xuống cấp, rệu rã.

Tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú, như: Nam Cát Tiên, Đắk Lua, Phú Bình…, việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân vô cùng khó khăn do bị ngăn cách bởi các con sông lớn. Nhiều nơi, người dân tự chế ra các phương tiện để di chuyển qua sông, đánh cược tính mạng với những cây cầu dân sinh đang xuống cấp, rệu rã.

* Đánh cược tính mạng

Với cây cầu Đạ Kho nối xã Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú) với xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng), việc đi lại của người dân không mấy dễ dàng. Chiếc cầu phao tự chế được nối bằng những thanh gỗ với thùng phuy, mặt cầu trải bằng ván gỗ tạm bợ. Mỗi khi nước sông chảy mạnh, cầu nổi dập dềnh, đưa qua đưa lại trên mặt nước. Người đi qua cầu phao này cũng lắc lư theo độ rung của thùng phuy nên vô cùng nguy hiểm.

Người dân lo sợ mỗi khi đi qua cầu treo Tà Lài vì cầu đang xuống cấp.
Người dân lo sợ mỗi khi đi qua cầu treo Tà Lài vì cầu đang xuống cấp.

Ngoài cây cầu phao tự chế, người dân địa phương còn qua lại sông trên những chiếc phà tự phát, không được cấp phép hoạt động. Vì thế, hàng chục năm nay, người dân địa phương đã trông chờ một cây cầu bắc qua sông để đi lại được an toàn, nhất là vào mùa mưa. Trong lúc chờ đợi để có một cây cầu mới thì tính mạng, tài sản của những người dân vẫn đang phụ thuộc vào cây cầu phao đã xuống cấp này.

Nước sông La Ngà đoạn đi qua xã Phú Bình (huyện Tân Phú) những ngày này dâng lên khá cao, khiến người dân qua cây cầu dân sinh Đa Kai thêm nguy hiểm. Đây là cây cầu treo nối xã Phú Bình với xã Đa Kai, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận). Cầu được xây dựng từ năm 2010, nhưng sau 4 năm do được làm tạm bợ nên hiện nay đã hư hỏng nghiêm trọng.

Những tấm gỗ lót mặt cầu đã mục nát, hàng lưới sắt và dây thép treo thành cầu cũng bị gỉ sét nặng. Mỗi lần xe máy chạy qua, cầu rung lắc mạnh do móng cầu không còn an toàn. Với những người thường xuyên qua đây, họ như đánh cược tính mạng của mình, bởi việc đi lại vô cùng khó khăn. Cây cầu trở nên rệu rã, khi nhiều lần trước bị đánh sập và cuốn trôi vì mưa to gió lớn.

* Mong sớm sửa chữa

Ông Nguyễn Văn Sinh (ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú) cho hay, 2 xã Phú Bình và Đa Kai nằm gần nhau, chỉ cách con sông khoảng chục mét nên người dân đứng bên này có thể nói chuyện được với người ở bên kia. Tuy nhiên, việc đi lại đôi bờ rất bất tiện, người dân muốn qua lại hay vận chuyển nông sản thì phải đi vòng rất xa. Để giải quyết bức xúc này, người dân và chính quyền địa phương đã đóng góp khoảng 17 triệu đồng mua vật liệu rồi tự làm một chiếc cầu treo bắc qua sông.

Được vài năm thì cây cầu này bị mục nát, nhiều lần chắp vá tạm bợ, nhưng đối với người dân đây vẫn là chỗ đi lại duy nhất của họ. Hàng ngày, trẻ em qua lại học hành, người dân chở nông sản, máy móc phục vụ sản xuất trên cây cầu dân sinh này. “Đến nay, cầu đã hư hỏng nặng, bị sập 2 lần, tuổi thọ cũng trên 20 năm. Trước đây, tôi thấy nhân viên cơ quan chức năng đến khoan móng, đo vẽ nói để làm cầu mới, nhưng đến giờ chưa thấy thi công. Đi trên chiếc cầu treo rệu rã này người dân phải dắt bộ, chứ không dám chạy vì sợ cầu đứt; rất lo lắng nhưng đành chịu vì chẳng biết qua sông bằng cách nào” - ông Sinh nói.

Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú Trần Bá Đạt chia sẻ: “Tân Phú hiện còn 2 cây cầu dân sinh xuống cấp là: cầu Đạ Kho và Đa Kai, riêng cầu Tà Lài đang được nâng cấp. Từ trước đến nay, việc đi lại của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn, chính quyền huyện Tân Phú vừa khảo sát để xây cầu mới tại những địa điểm này để người dân đi lại an toàn hơn”.

Theo phản ánh của người dân ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú), những ngày gần đây việc di chuyển của người dân địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, bởi cầu treo Tà Lài đang xuống cấp. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, những thanh sắt làm mặt cầu đã bị gãy, nhiều đoạn bị bật lên tạo thành những kẽ hở rộng khoảng 10cm vô cùng nguy hiểm. Việc đi lại không mấy dễ dàng mỗi khi người dân vận chuyển nông sản và học sinh đến trường hàng ngày.

Qua 10 năm sử dụng, cầu treo Tà Lài đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để xã vùng sâu này phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do không được tu sửa kịp thời nên khi cây cầu hư hỏng đã ảnh hưởng đến việc giao thương của người dân. Các loại xe máy có thể chạy qua cầu được, nhưng việc đi bộ vô cùng khó khăn, nhiều người không khỏi rùng mình mỗi khi di chuyển qua cầu. Vì vậy, người dân địa phương mong cây cầu sớm được sửa chữa để việc đi lại được thuận tiện hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Phú Khánh, Quyền Chủ tịch UBND xã Tà Lài, cho biết: “Cầu treo Tà Lài được xây dựng từ năm 2005, nối xã Tà Lài với ấp 4 và xã Thanh Sơn (huyện Định Quán). Mới đây, UBND huyện đã tiến hành duy tu, nâng cấp sửa chữa mặt cầu. Theo đó, việc thay mặt cầu được thực hiện trong khoảng 15 ngày, từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong quá trình sửa chữa, chúng tôi sẽ bố trí phà để người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn giao thương cho người dân”.

Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều