Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khu nhà trọ tự quản không có tội phạm

10:11, 24/11/2013

Làm việc theo phương châm tự  quản, tự phòng là chính, Tổ nhà trọ (tổ nhân dân) tự quản số 3, ấp 1, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) đã trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Làm việc theo phương châm tự  quản, tự phòng là chính, Tổ nhà trọ (tổ nhân dân) tự quản số 3, ấp 1, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) đã trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bằng tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm quyết liệt, người dân trong tổ đã từng bước xây dựng địa bàn mình cư trú không còn tội phạm và tệ nạn xã hội.

* Nhà nhà phòng chống tội phạm

Tổ phó Tổ nhà trọ tự quản số 3 Trần Văn Chức cho biết, so với các khu nhà trọ khác thuộc ấp 1, xã Sông Trầu, Tổ nhà trọ số 3 có đến 800 phòng trọ, với trên 2.400 công nhân. Do số người tạm trú đông, công tác quản lý chưa thực sự chặt chẽ nên trong một thời gian dài, nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự (ANTT), như: cạy cửa trộm cắp tài sản công nhân, “đua nóng” xe máy, cướp giật, tệ nạn xã hội, công nhân đánh nhau…, gây ra tâm lý bức xúc cho người dân trong khu vực.

Một buổi giao ban của Tổ tự quản nhà trọ số 3 với Công an xã Sông Trầu.
Một buổi giao ban của Tổ tự quản nhà trọ số 3 với Công an xã Sông Trầu.

Để góp phần lập lại ANTT trên địa bàn, từ năm 2006, Công an xã Sông Trầu đã vận động thành lập các tổ tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT trong các khu nhà trọ. Từ đây, Tổ nhà trọ tự quản số 3 ra đời với 12 thành viên đều là các chủ nhà trọ được nhân dân trong tổ bình chọn.

Trong quá trình hoạt động, được sự quản lý, hướng dẫn tận tình về nghiệp vụ của công an xã, hoạt động tự quản về ANTT của tổ đã mang lại nhiều hiệu quả. Từng thành viên trong tổ đều thể hiện trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong tổ ký các cam kết về thực hiện phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động các hộ gia đình và công nhân ở trọ không vi phạm pháp luật và sẵn sàng tố giác tội phạm khi phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm tình hình ANTT trong tổ.

Ông Chức còn cho biết, để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong tổ duy trì hoạt động, người dân trong tổ còn tự nguyện đóng góp kinh phí hàng tháng để xây dựng chốt dân phòng làm nơi hội họp, trực gác, chi phí cho các hoạt động tuần tra kiểm soát địa bàn, hay trực ca, trực chiến để giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT.

* Hiệu quả từ mô hình

Ông Vòng A Cẩu, Phó trưởng công an xã Sông Trầu, cho biết từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, Tổ nhà trọ tự quản số 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hàng năm, số vụ việc có liên quan đến ANTT được tổ trực tiếp ngăn chặn, giải quyết lên đến hàng chục vụ, từ hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích nhỏ trong nội bộ người dân trong tổ, trong công nhân ở trọ, đến những vụ việc vi phạm pháp luật... Tất cả những việc đó đều được tổ giải quyết chu đáo, đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2012, thông qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, các thành viên trong tổ đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 1 vụ “đua nóng” xe máy và 2 vụ cạy cửa trộm tài sản. Trong năm 2013, Tổ nhà trọ tự quản số 3 đã hòa giải thành công trên 50 vụ mâu thuẫn trong nội bộ công nhân; phát hiện và bắt 3 vụ, 4 đối tượng liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Giờ đây, có dịp đến thăm Tổ nhà trọ tự quản số 3, ấp 1, xã Sông Trầu, khách sẽ hài lòng và an tâm hơn khi nhận thấy tình hình ANTT nơi đây được chuyển hóa. Các vụ việc vi phạm liên quan đến ANTT được kéo giảm đáng kể. Người dân trong tổ ngày càng có ý thức trong việc gìn giữ ANTT, an toàn xã hội, đồng lòng, chung sức với công an xã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, được chính quyền các cấp đánh giá rất cao.

Đức Việt

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều