Báo Đồng Nai điện tử
En

Trả hồ sơ vụ đại gia Trần Thị Tám phạm tội lừa đảo

07:12, 11/12/2012

(ĐN)-Trong 2 ngày xét xử (10 và 11-12), Tòa án nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung những vấn đề chưa được làm rỏ trong vụ án đại gia Trần Thị Tám (sn: 1965, ngụ tại ấp 1, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Củu) và tài xế Lê Tân Ban (sn: 1960, cùng ngụ tại địa phương) phạm tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(ĐN)- Sau 2 ngày xét xử (10 và 11-12), Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung những vấn đề chưa được làm rõ trong vụ án đại gia Trần Thị Tám (sn: 1965, ngụ tại ấp 1, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Củu) và tài xế Lê Tân Ban (sn: 1960, cùng ngụ tại địa phương) phạm tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa bị cáo Tám, Ban luôn cho rằng mình vô tội.
Tại tòa, bị cáo Tám, Ban luôn cho rằng mình vô tội.

Để tạo vỏ bọc của một “nữ đại gia”, tháng 1-2008, Tám cấu kết với người cháu ruột tên Trần Sỹ Kiêm (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) đứng ra thành lập Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiệp Đồng Tâm (trụ sở đặt tại ấp 1, xã Thạnh Phú), có chức năng: mua bán sắt thép, phế liệu; mua bán vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng công nghiệp (Trần Sỹ Kiêm làm Giám đốc, Tám tự xưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, khai khống vốn điều lệ gần 1,8 tỷ đồng). Bằng vỏ bọc Chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp (dù công ty TNHH không có chức danh chủ tịch HĐQT) và tự hào Kiêm có 4 bằng đại học, Tám đã dẫn dụ nhiều con mồi vào bẫy lừa của mình bằng các thủ đoạn mua bán sắt thép và sang nhượng đất ở, nhà ở lòng vòng, cấn trừ nợ, đầu tư và thành lập công ty kinh doanh xăng dầu ảo…

 Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2011, Tám đã thực hiện 2 vụ lừa đảo để chiếm đoạt số tiền trên 12,375 tỷ đồng và 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền trên 5, 550 tỷ đồng của các bị hại: Tuyết, Hòa, Hương, Hậu. Riêng Ban đã thực hiện 1 vụ lừa đảo và 1 vụ lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của các bị hại số tiền trên 2,2 tỷ đồng và giúp sức cho Tám trong một vụ lạm dụng tín nhiệm để Tám chiếm đoạt tài sản của ông Hậu. Ngoài ra, đến ngày bị bắt giam, Tám còn nợ các bị hại khác số tiền trên 15 tỷ đồng, 16.000 USD, 17 lượng vàng 24 k trong các hợp đồng giao dịch dân sự khác nhưng vẫn không có khả năng thanh toán.                      

Thành Nhân

 

 

Tin xem nhiều