Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố nhóm lưu hành tiền giả

09:07, 01/07/2012

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Luo Zhen Bin (La Chấn Bân, 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) và Đặng Thị Liên (28 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Luo Zhen Bin (La Chấn Bân, 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) và Đặng Thị Liên (28 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Kết quả điều tra xác định, La Chấn Bân sang Việt Nam làm phiên dịch và chung sống với Đặng Thị Liên như vợ chồng tại tỉnh Bình Dương. Cuối năm 2010, Bân sử dụng 2 tờ 100 nhân dân tệ giả và 88 tờ nhân dân tệ thật đến một tiệm vàng ở TX. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đổi lấy tiền Việt Nam. Sau lần đổi tiền giả trót lọt này, Bân nảy sinh ý định về Trung Quốc mua tiền nhân dân tệ giả đưa sang Việt Nam tiêu thụ.

Đầu tháng 7-2011, Bân về Trung Quốc mua 10 ngàn nhân dân tệ tiền giả rồi đưa sang Việt Nam để Liên đưa đi đổi tiền Việt. Một tuần sau, khi Bân hỏi chuyện tiền bạc thì Liên nói dối đã đổi được hơn 26 triệu đồng tiền Việt và lấy 20 triệu đồng tiền túi đưa cho Bân.

Đến cuối tháng 9-2011, Bân về Trung Quốc mua 50 ngàn nhân dân tệ giả rồi mang sang Việt Nam đưa cho Liên 30 ngàn nhân dân tệ giả đi đổi lấy tiền Việt tiêu xài.

Ngày 27-9-2011, Liên đem 20 ngàn nhân dân tệ giả đến tiệm vàng Kim Tú (tại TX. Dĩ An, Bình Dương) để đổi lấy tiền Việt, nhưng chủ tiệm không đổi. Liên mang số tiền này lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để đổi tiền Việt, nhưng trên đường đi thì bị rơi mất.

Đến ngày 1-10-2011, Liên mang 10 ngàn nhân dân tệ đến tiệm vàng Tân Kim Cương (ở Bình Dương) để đổi tiền Việt. Tại đây, Liên đã đổi được 30 triệu đồng tiền Việt. Sau đó, Liên đã về báo lại cho Bân nên mang tiền nhân dân tệ giả đến tiệm vàng Tân Kim Cương để đổi. Nghe vậy, Bân đã mang 158 tờ 100 nhân dân tệ giả đến tiệm vàng trên đổi. Tại đây, Bân hỏi mua sợi dây chuyền trị giá 11 triệu đồng. Khi Bân đưa tiền nhân dân tệ giả thanh toán thì bị chủ cửa hàng phát hiện, báo công an bắt giữ. Tuy nhiên, do chưa xác định chính xác tiền giả nên công an đã thả Bân. Sau khi được thả, Bân về báo lại sự việc cho Liên biết và cả hai quyết định đổi chỗ trọ.

Ngày 6-11-2011, Bân lại trở về Trung Quốc mua 100 ngàn nhân dân tệ giả mang sang Việt Nam tiêu thụ. Ngày 14-11-2011, trong lúc Liên đang mang tiền nhân dân tệ giả đi đổi tại tiệm vàng Thụy Hằng (ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) thì bị chủ tiệm phát hiện, báo công an bắt giữ. Khi biết Liên bị bắt, Bân đã tìm cách tẩu tán số tiền còn lại, nhưng đã bị công an bắt giữ sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Bân đã tàng trữ, vận chuyển, lưu hành 1.358 tờ 100 nhân dân tệ giả (tương đương hơn 430 triệu đồng), thu lợi bất chính 86 triệu đồng. Liên đã tàng trữ 800 tờ 100 nhân dân tệ giả (hơn 250 triệu đồng), thu lợi bất chính hơn 5 triệu đồng.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều