
Những năm gần đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội CSĐTTPVTTXH) Công an huyện Thống Nhất luôn được đánh giá là một tập thể năng động, nhạy bén trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những đóng góp có hiệu quả của Đội CSĐTTPVTTXH đã góp phần kiềm chế, kéo giảm hoạt động của tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
Những năm gần đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội CSĐTTPVTTXH) Công an huyện Thống Nhất luôn được đánh giá là một tập thể năng động, nhạy bén trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những đóng góp có hiệu quả của Đội CSĐTTPVTTXH đã góp phần kiềm chế, kéo giảm hoạt động của tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
* Coi trọng công tác phòng ngừa
Đại úy Đoàn Khả Hưng, Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH Công an huyện Thống nhất cho biết, hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên địa bàn huyện những năm gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn gây án hết sức tinh vi và táo bạo, nhất là trộm cắp, cướp, cướp giật, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, cờ bạc và tệ nạn xã hội... Bên cạnh các hành vi phạm tội nêu trên, còn có một số đối tượng côn đồ hung hãn, sử dụng hung khí trong khi gây án và sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an khi bị phát hiện, ngăn chặn, gây ra nhiều mối nguy hiểm cho lực lượng thi hành công vụ. Để kiềm chế và từng bước đấu tranh làm giảm các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, Đội CSĐTTPVTTXH phải tập trung khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng ngừa và tấn công tội phạm.
Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là nhiệm vụ chủ công thường xuyên nên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong Đội đã không ngừng phát huy tinh thần chủ động, tích cực đeo bám cơ sở, thực hiện tốt các biện pháp quản lý địa bàn, sưu tra, sàng lọc các loại đối tượng, xây dựng, củng cố mạng lưới bí mật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đối với những địa bàn, tuyến trọng điểm về an ninh trật tự, đội còn phân công CBCS thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã và các tổ, đội nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở để điều tra, nắm chắc số đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ, nắm chắc hoạt động của các băng nhóm tội phạm để xử lý, gọi hỏi, răn đe và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng.
Nhờ triển khai tốt nhiều biện pháp nên huyện Thống Nhất đã kiềm chế có hiệu quả các vụ việc vi phạm liên quan đến an ninh trật tự.
* Kéo giảm đáng kể các vụ phạm pháp
Trong năm 2010, phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện xảy ra 35 vụ, giảm 9 vụ so với năm 2009. Đội CSĐTTPVTTXH đã điều tra làm rõ 28 vụ (đạt tỷ lệ 80,5%), trong đó điều tra làm rõ cả 4 vụ trọng án đã xảy ra trên địa bàn (đạt 100%). Toàn huyện cũng đã triệt xóa 13 băng ổ nhóm, bắt 74 đối tượng; phát hiện 4 tụ điểm đánh bạc, bắt 25 đối tượng; bắt theo lệnh truy nã 13 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm, trốn lâu và gây án từ nơi khác đến địa bàn Thống Nhất ẩn náu. Bên cạnh đó, công tác bắt giam giữ, xử lý tội phạm được CBCS tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan, sai, bức cung, nhục hình.
Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Đội CSĐTTPVTTXH Công an huyện Thống Nhất với bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ cao đã chủ động xác lập chuyên án truy xét mang số 310T để đấu tranh với bọn trộm cắp xe máy liên tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh. Qua đó, Đội đã triệt phá một đường dây trộm cắp xe máy có quy mô lớn, chuyên trộm cắp xe máy đắt tiền do Đặng Ngọc Tuyển (SN 1990, quê ở tỉnh Bình Phước) cầm đầu. Kết quả đấu tranh trong chuyên án này, Công an huyện Thống Nhất đã khởi tố 7 đối tượng, bắt 5 đối tượng, truy nã 2 đối tượng, thu hồi nhiều tang vật trả cho người bị hại. Mới đây, trong tháng 1-2011, Đội cũng đã lập thêm 2 chiến công mới là triệt xóa một băng cướp tài sản gồm 4 đối tượng do Phạm Thanh Hoài (SN 1990, ngụ ở xã Gia Kiệm) cầm đầu. Băng nhóm này chuyên lên mạng internet làm quen với các cô gái rồi hẹn họ đi chơi để dàn cảnh cướp tài sản. Hay như vụ lật tẩy tên Võ Quốc Trừng (SN 1978, quê ở Tây Ninh), đối tượng chuyên giả danh công an để lừa đảo những người nhẹ dạ muốn đi hợp tác lao động ở nước ngoài.
Với những chiến công xuất sắc lập được, năm 2010, Đội CSĐTTPVTTXH Công an huyện Thống Nhất được Ban giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng". Đây là nguồn động viên lớn lao để CBCS trong Đội tiếp tục phấn đấu thêm nhiều chiến công mới, xuất sắc hơn trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.
Đức Việt


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)








