Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giả danh công an để lừa đảo

10:02, 15/02/2011

Vào những ngày giáp Tết Tân Mão 2011, Công an huyện Thống Nhất đã bắt giữ đối tượng Võ Quốc Trừng (SN 1978, quê ở tỉnh Tây Ninh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với cái mác đại úy công an, Trừng đã hứa hẹn lo cho nhiều người đi hợp tác lao động nước ngoài để lừa đảo...

Vào những ngày giáp Tết Tân Mão 2011, Công an huyện Thống Nhất đã bắt giữ đối tượng Võ Quốc Trừng (SN 1978, quê ở tỉnh Tây Ninh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với cái mác đại úy công an, Trừng đã hứa hẹn lo cho nhiều người đi hợp tác lao động nước ngoài để lừa đảo...

 

* Ông "đại úy" tốt bụng

 

Cuối tháng 11-2010, trong lần đi dự tiệc đám cưới của một người bà con ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), Trừng tự giới thiệu mình là đại úy công an, đang công tác tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh. Do môi trường công tác nên Trừng có quan hệ rộng với nhiều cá nhân, cơ quan. Trừng còn hứa hẹn, nếu ai có nhu cầu đi hợp tác lao động ở Liên bang Nga thì Trừng sẽ giúp đỡ.

 

Võ Quốc Trừng và các tang vật bị công an thu giữ.

Trước thông tin khá hấp dẫn của ông "đại úy" tốt bụng, nhiều người muốn đi lao động hợp tác ở nước ngoài đã tò mò hỏi tới. Từ đây, Trừng cho biết: "Để được đi lao động hợp tác tại Nga, người lao động phải đóng một khoản lệ phí 50 triệu đồng. Trước mắt, phải tạm ứng cho Trừng 10 triệu đồng để lo các thủ tục cần thiết, số tiền còn lại Trừng sẽ nhận khi người lao động lên máy bay. Nghe lời hứa chắc nịch của Trừng, ông V.V.K. (chủ tiệc cưới) không một chút nghi ngờ và đã gọi điện thoại cho 2 người cháu là P.V.Đ. (SN 1981), Đ.B.V. (SN 1988, đều ngụ ở Hải Phòng) đáp máy bay từ Hải Phòng vào Nam để nhờ Trừng... giúp đỡ.

 

Sau đó, ông K. còn giới thiệu cho 14 người ở huyện Trảng Bom đến gặp Trừng làm thủ tục đi hợp tác lao động tại Nga để "đổi đời".

 

* Lật tẩy một trò lừa

 

Trong số 14 người có nhu cầu hợp tác lao động ở nước ngoài được ông K. giới thiệu với Trừng, các anh T.A.P. và T.D.N. đã giới thiệu thêm cho Trừng 2 người khác cũng nhờ làm thủ tục đi hợp tác lao động ở Nga là T.Q.H. (SN 1989, ngụ ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và L.T.D. (SN 1988, ngụ ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).

 

Khi đã có khá nhiều người nhờ vả làm hồ sơ đi hợp tác lao động, Trừng yêu cầu mỗi người phải nộp cho gã 750 ngàn đồng để đi khám sức khỏe, gồm: chi phí khám sức khỏe, tiền ăn trưa và tiền xe. Sau khi nhận đủ số "chi phí ban đầu", ngày 31-12-2010, Trừng đưa 18 người đến một bệnh viện ở tỉnh Bình Dương khám sức khỏe. Tại đây, Trừng yêu cầu anh T.Q.H. đưa trước 10 triệu đồng thế chân. Do không chuẩn bị sẵn nên Huy chỉ đưa 2 triệu đồng và hẹn chiều ngày 2-1-2011 sẽ đưa tiếp cho Trừng 8 triệu đồng. Đúng hẹn, 16 giờ ngày 2-1-2011, Trừng đến nhà anh T.Q.H. ở huyện Thống Nhất nhận thêm 8 triệu đồng và viết giấy biên nhận ký tên là Võ Văn Đắc, ngụ ở ấp Kiến Điền, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cũng tại đây, để chứng minh cho gia đình H. thấy mình là "cán bộ" công an xuất nhập cảnh... thứ thiệt, Trừng đã mang khoe một số giấy tờ tùy thân, trong đó có giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe có hình của Trừng mặc sắc phục công an với quân hàm đại úy. Nhưng hành động khoe khoang của Trừng không làm gia đình anh H. hết thắc mắc về chuyện Trừng ghi trong giấy biên nhận tiền tên của người nhận là Võ Văn Đắc. Nghi ngờ gặp đối tượng lừa đảo, sau khi giao tiền cho Trừng, gia đình anh H. đã đến Bình Dương xác minh lai lịch của Võ Văn Đắc và nhận được thông tin ở địa phương không có ai mang tên này. Từ đây, gia đình anh H. đã bí mật trình báo sự việc đến Công an huyện Thống Nhất.

 

Ngay sau đó, một kế hoạch bắt Trừng đã được vạch ra. Ngày 25-1-2011, trong lúc Trừng đến Biên Hòa để nhận tiền và hộ chiếu của các anh T.Q.H và L.T.D. thì bị Công an huyện Thống Nhất bắt quả tang. Khám người Trừng, công an thu giữ một bộ quân hàm đại úy, giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe có hình của Trừng mặc sắc phục công an và 4 tấm thẻ hộ chiếu của các nạn nhân đã đưa Trừng. Tiếp tục xác minh nơi ở của Trừng tại ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh), công an phát hiện Trừng là đối tượng đã bỏ địa phương đi khá lâu và có nghi vấn làm giấy tờ giả.

 

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều