Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh giác với nguy cơ cháy, nổ trong mùa khô

09:02, 28/02/2011

Theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn, mùa khô năm nay thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài sẽ gây ra những mối nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ. Do vậy, công tác phòng chống cháy, nổ là vấn đề đặt ra hết sức cấp thiết cho các cấp, ngành, địa phương.

Theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn, mùa khô năm nay thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài sẽ gây ra những mối nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ. Do vậy, công tác phòng chống cháy, nổ là vấn đề đặt ra hết sức cấp thiết cho các cấp, ngành, địa phương.

 

* Cháy, nổ rình rập khắp nơi

 

Thượng tá Trịnh Văn Thuyết, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC66) Công an tỉnh cho biết, trong mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy, nổ là rất cao, trong đó bao gồm cháy: các khu dân cư, cháy rừng, cháy kho nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ, nhà cao tầng...

Trong năm 2010, dù PC66 đã tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, nhưng toàn tỉnh vẫn xảy ra 40 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 12 người, gây thiệt hại số tài sản hơn 170 tỷ đồng. So với năm 2009, số vụ cháy giảm 4 vụ, nhưng giá trị thiệt hại tăng hơn 75 tỷ đồng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nêu trên, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là ý thức phòng cháy chữa cháy (PCCC) của một bộ phận cán bộ, người dân chưa cao, còn chủ quan coi thường nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt, như: bất cẩn khi sử dụng lửa trong nấu ăn, đốt hương, đốt vàng mã và sử dụng điện trong sản xuất thường ngày...

Lực lượng PC66 kiểm tra an toàn PCCC ở một cơ sở chế biến gỗ.

Năm 2011, dù mùa khô mới bắt đầu nhưng tình hình cháy có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy ở khu dân cư, trong đó có 3 vụ ở Biên Hòa. Điển hình như vụ cháy xảy ra tại hộ ông Lê Văn Gấm (ở KP2, phường Hòa Bình) vào ngày 19-2, làm thiệt hại 11 căn nhà. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại nặng cho các gia đình nạn nhân, đẩy họ lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất. Trong khi vụ việc trên đang được khắc phục thì lúc 16 giờ ngày 21-2, nhà của ông Tô Hoài Bắc (ở KP5B, phường Tân Biên) bất ngờ phát hỏa. Do nhà ông Bắc kinh doanh mút xốp nên ngọn lửa cháy lan rất mạnh. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà diện tích 150m2 và toàn bộ tài sản bên trong, vợ chồng ông Bắc bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

 

* Để giảm bớt các mối nguy cơ cháy, nổ

 

 Trong mùa khô, nắng nóng kéo dài sẽ tạo ra nguồn nhiệt rất cao trong môi trường là nguyên nhân dẫn đến các sự cố về cháy, nổ. Do vậy mọi sinh hoạt, sản xuất có liên quan đến điện, lửa, xăng dầu, hóa chất... đều phải tuân thủ các quy định an toàn về PCCC.

 

Để phòng ngừa tốt những mối nguy cơ về cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác PCCC, phổ biến một số kiến thức cơ bản về PCCC trong sử dụng điện, xăng dầu, khí gas, hóa chất để mọi người nắm bắt và đề cao ý thức phòng ngừa, các cơ quan chức năng cần phải thường xuyên huấn luyện cho người dân, lực lượng PCCC cơ sở sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời dập tắt các vụ cháy nếu xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

 

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cần phải bố trí lại dây chuyền sản xuất một cách hợp lý. Duy trì công tác tự kiểm tra quy trình sản xuất, kiểm tra hệ thống điện, hệ thống thông gió, bến bãi chứa nguyên liệu dễ cháy và đặc biệt là phải trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, nguồn nước phục vụ chữa cháy cũng như duy trì công tác thực tập các phương án chữa cháy theo quy định. Ở các khu chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, khu dân cư cần phải kiểm tra lại hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, kiểm tra an toàn kho hàng hóa, kịp thời thay thế các thiết bị điện, đường dây dẫn điện đã hư hỏng, xuống cấp. Riêng với các hộ dân, cần phải hết sức chú ý đến việc dùng lửa trong sinh hoạt.

 

Thượng tá Trịnh Văn Thuyết còn cho biết, để đảm bảo cho công tác phòng ngừa cháy, nổ trong mùa khô đạt kết quả tốt, PC66 đã đồng loạt tổ chức kiểm tra công tác an toàn PCCC tại các doanh ngiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng và các khu dân cư trong toàn tỉnh. Qua đợt kiểm tra, đơn vị đã phát hiện và kịp thời uốn nắn những sai sót trong việc thực hiện công tác an toàn PCCC ở các cơ sở, góp phần hạn chế các nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy, nổ. Hiện đơn vị cũng đã cử một bộ phận nghiệp vụ tỏa xuống các cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ trong mùa khô 2011 và sẽ tập trung xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều