Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lừa đảo xuất khẩu lao động, hai bị cáo lãnh án nặng

09:12, 01/12/2010

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 30-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Hoàng Thị Hải (SN 1971, ngụ ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) 18 năm tù giam, Lưu Thị Dung (SN 1975, quê ở tỉnh Phú Thọ) 8 năm tù giam, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc hai bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm dụng cho các bị hại.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 30-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Hoàng Thị Hải (SN 1971, ngụ ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) 18 năm tù giam, Lưu Thị Dung (SN 1975, quê ở tỉnh Phú Thọ) 8 năm tù giam, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc hai bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm dụng cho các bị hại.

 

Là đại diện của cơ sở giáo dục định hướng (thuộc Công ty vận tải biển và xuất khẩu lao động (XKLĐ) - chi nhánh TP.Hồ Chí Minh), trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10-2007, Lưu Thị Dung (giám đốc cơ sở) đã thu số tiền trên 3,5 tỷ đồng của 20 lao động ở một số tỉnh phía Bắc để tổ chức cho họ đi XKLĐ. Sau đó, qua sự giới thiệu của chị T.T.N.L. (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh, bạn của Dung), Dung đã chuyển số tiền này cho Hoàng Thị Hải để nhờ đưa 20 người trên đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Tháng 12-2007, Lưu Thị Dung bị Công ty vận tải biển và XKLĐ cho thôi việc và giải thể cơ sở này. Tuy nhiên, Dung vẫn lấy danh nghĩa giám đốc cơ sở trên, lập văn phòng tại Hà Nội để tuyển người đi lao động Hàn Quốc. Tiếp đó, Dung đã thu của 38 lao động các tỉnh phía Bắc, mỗi người từ 180-200 triệu đồng (tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng). Như vậy, trong hai đợt tuyển người đi XKLĐ Hàn Quốc, Dung đã thu của 58 người lao động với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Dung đã chuyển cho Hải hồ sơ của 58 người này cùng 6,3 tỷ đồng, giữ lại tiêu xài hơn 1,8 tỷ đồng, trả cho 15 người lao động hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, người lao động khi được đưa vào TP.Biên Hòa học nghề nhiều tháng vẫn không được Hoàng Thị Hải lo đi XKLĐ ở Hàn Quốc, mà đó chỉ là thủ đoạn lừa đảo của Hải và Dung.

 

Tại phiên xét xử (lần thứ 3) ngày 30-11, tòa nhận định Hải và Dung chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 7 tỷ đồng (đợt tuyển người lần 2), số tiền còn lại tòa xem là giao dịch dân sự.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều