Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lo với chợ tự phát

09:12, 08/12/2010

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các khu chợ tự phát trên địa bàn TP.Biên Hòa và các vùng lân cận mọc lên khá nhiều. Từ đây, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động của các chợ tự phát gặp nhiều khó khăn.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các khu chợ tự phát trên địa bàn TP.Biên Hòa và các vùng lân cận mọc lên khá nhiều. Từ đây, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động của các chợ tự phát gặp nhiều khó khăn.

 

* "Có cầu ắt sẽ có chợ"

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các địa bàn có đông dân cư hoặc lượng công nhân tập trung đông như: các phường Trảng Dài, Long Bình, An Bình, xã Hóa An (đều thuộc TP.Biên Hòa), xã Bắc Sơn và Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom)..., các khu chợ tự phát mọc lên khá nhiều. Việc phát sinh những khu chợ tự phát xuất phát từ nhu cầu của người dân, công nhân lao động như: nhanh, tiện lợi, rẻ... Hàng ngày, mỗi khi đi làm về, mọi người chỉ cần dừng xe bên lề đường là có thể mua được hàng mà không phải mất thời gian cho việc gửi xe hay chờ đợi như ở những khu chợ trung tâm.

Nhiều người dân hay chọn lòng, lề đường làm nơi buôn bán.

Gặp cảnh công nhân hối hả mua vội mấy món thức ăn được bày bán ven đường sau giờ tan ca mới thấy "vai trò" của những khu chợ tự phát đối với đời sống công nhân, dân lao động nghèo. Đang mua hàng tại chợ ông Cát (phường Trảng Dài), công nhân Nguyễn Thị Loan (Công ty Chang Shin, huyện Vĩnh Cửu) cho biết: "Ngày nào tụi em chẳng mua hàng ở đây, vừa rẻ lại vừa thuận tiện. Với công nhân tụi em, đồng lương ít ỏi không cho phép tụi em thường xuyên đến các chợ trung tâm để mua hàng". Ông Lâm Tấn Khải, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài nói: "Trảng Dài là một phường rộng, có số dân khá đông (khoảng 60 ngàn nhân khẩu), nhưng trên địa bàn chưa có một chợ chính thức nào. Nhu cầu mua sắm những mặt hàng thiết yếu hàng ngày của người dân lại rất cao nên việc phát sinh những khu chợ tự phát cũng là điều tất yếu". Được biết, trên địa bàn phường Trảng Dài có khoảng 6 khu chợ tự phát nằm rải rác trên các khu phố 2, 3, 4, và 5.

 

Ở phường Long Bình, nơi có số dân đông nhất trong các phường, xã ở TP.Biên Hòa (khoảng 90 ngàn nhân khẩu) nhưng vẫn chưa có lấy một khu chợ chính thức, nên số chợ tự phát vẫn còn nhiều. Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường cho biết: "Trên địa bàn phường có 5 khu chợ tự phát, chủ yếu nằm trên các tuyến đường tiện nơi mua sắm". Theo ông Đa, những khu chợ này được hình thành trên thói quen của người dân. "Không cần phải mất nhiều thời gian nhưng mọi người cũng có thể mua đầy đủ bữa ăn cho gia đình. Do đó, hầu hết nhiều người dân đều chọn mua hàng tại những khu chợ tự phát này" - ông Đa nói. Anh Trần Minh Hải, người bán rau quả tại khu chợ Nhỏ (nằm trên đường nội bộ ở khu phố 3 và 5, phường An Bình) cho biết: "Trước đây tôi đi làm công nhân. Thời gian gần đây, thấy việc buôn bán ở chợ nhỏ ven đường này cũng trôi chảy nên tôi đã thuê lại một chỗ để bán rau quả. Mỗi tháng trừ 2 triệu đồng tiền thuê mặt bằng, vợ chồng tôi còn dư dả nhiều hơn so với lúc đi làm công nhân".

 

* Khó quản lý

 

Ngoài những thuận tiện mà các khu chợ tự phát mang lại, hoạt động của nó cũng gây nên những cản trở không nhỏ. Việc chen lấn họp chợ ven đường gây ách tắc giao thông là chuyện thường thấy tại những khu chợ này. Bên cạnh đó, những vấn đề nảy sinh trong quá trình buôn bán như: đánh nhau vì tranh giành chỗ ngồi, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, xả rác thải gây ô nhiễm môi trường, tình trạng phòng chống cháy nổ không được đảm bảo..., là những vấn đề mà chính quyền địa phương phải thường xuyên quan tâm.

 

Dù đã có vạch vôi phân cách nhưng tình trạng lấn chiếm lề đường để buôn bán vẫn diễn ra tại chợ tự phát thuộc phường An Bình.

Các khu chợ tự phát hầu như không có chỗ gửi xe cho những người mua hàng nên mọi người phải dựng xe bên lề đường, gây cản trở lại không an toàn. Ghi nhận tại chợ Nhỏ ở khu phố 3 và 5, phường An Bình cho thấy, giao thông trên tuyến đường này chiều nào cũng bị tắc nghẽn do những người bán hàng lấn chiếm đường đi. Chị Nguyễn Thị Bằng, Phó chủ tịch UBND phường An Bình cho biết: "Đây là tuyến đường thường xuyên bị ách tắc. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để chấn chỉnh, nhưng khi lực lượng chức năng vắng bóng thì tình trạng đó lại tiếp diễn". Mới đây, lãnh đạo phường An Bình đã trực tiếp đến khu phố này tổ chức họp dân, yêu cầu những hộ kinh doanh phải ký cam kết không tái diễn tình trạng họp chợ lấn đường gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, lực lượng dân quân của phường cũng đã tiến hành kẻ vạch vôi hai bên đường để hạn chế nạn họp chợ lấn chiếm. Đối với những hộ kinh doanh tại những điểm chợ tự phát, theo chị Bằng, chính quyền địa phương đã có kiến nghị lên cấp trên, khi cấp phép phải xem xét đến điều kiện kinh doanh (như có bãi giữ xe), có như vậy mới làm giảm tình trạng mất an toàn. Còn ở phường Long Bình, ông Tống Thanh Đa cho biết: "Việc phường vẫn chưa có chợ chính thức, chúng tôi đã đề nghị cấp trên sớm xem xét. Nhưng trước mắt chúng tôi cũng tiến hành kiểm soát những khu chợ tự phát để đảm bảo cuộc sống của người dân. Hầu hết hộ kinh doanh đều thuê lại mặt bằng nên họ đã tận dụng hết mọi địa điểm để bày bán hàng hóa, gây cản trở việc đi lại. Chúng tôi cũng thường xuyên thành lập tổ kiểm tra để tăng cường quản lý tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tại những địa điểm này".

 

Việc quản lý đã được chính quyền các địa phương làm mạnh tay, nhưng tại nhiều điểm chợ tự phát tình hình mất trật tự, cản trở giao thông vẫn thường xuyên diễn ra, đặc biệt là trong những ngày giáp tết.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều