Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Xuân Hòa giữ yên vùng giáp ranh

10:11, 05/11/2010

Địa bàn xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) nằm giáp ranh với vùng rừng núi của hai tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu nên các đối tượng hình sự, bọn phá rừng và phạm nhân trốn Trại Z30D thường chọn làm nơi ẩn nấp, chờ thời cơ hoạt động. Nhờ làm tốt công tác đấu tranh trấn áp mà tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở vùng giáp ranh này luôn được giữ vững.

Địa bàn xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) nằm giáp ranh với vùng rừng núi của hai tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu nên các đối tượng hình sự, bọn phá rừng và phạm nhân trốn Trại Z30D thường chọn làm nơi ẩn nấp, chờ thời cơ hoạt động. Nhờ làm tốt công tác đấu tranh trấn áp mà tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở vùng giáp ranh này luôn được giữ vững.

 

Công an xã Xuân Hòa triển khai kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã.

Đồng chí Huỳnh Văn Trung, Trưởng Công an xã Xuân Hòa cho biết: "Trước đây, khi lực lượng công an tổ chức truy quét gắt gao thì bọn tội phạm lại lẩn tránh sang địa bàn Bình Thuận và ngược lại. Do đó, UBND xã Xuân Hòa và lãnh đạo Trại giam Z30D cùng các địa phương lân cận đã tiến hành ký kết liên tịch vùng giáp ranh trong việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị bạn trong đấu tranh trấn áp tội phạm mà tình hình địa bàn và vùng giáp ranh đã dần đi vào ổn định, những mầm mống tội phạm được ngăn chặn kịp thời". Ông Lại Phú Quý, một người dân sống ở khu vực ấp 4, xã Xuân Hòa cho biết: "Trước đây, khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ việc trộm cắp, cướp giật, hút chích ma túy và thậm chí giết người. Nhưng nhờ các anh công an và cơ quan chức năng ở địa phương thường xuyên ra quân truy quét nên tình hình tội phạm ở đây đã giảm rất nhiều, người dân chúng tôi rất vui mừng, an tâm làm ăn sinh sống".

 

Xã Xuân Hòa (Rừng Lá - Căn cứ 4) trước đây là Chi khu Bình Khánh của chế độ cũ và cũng là mật khu Mây Tàu - Núi Bể của cách mạng, nay được gọi chung là vùng "giáp". Những ngày đầu giải phóng, khu vực này là nơi ẩn nấp, hoạt động của bọn phản cách mạng, đám tàn quân, bọn Fulro. Về sau, bọn phá rừng, đối tượng cư ngụ trái phép, các đối tượng trốn trại, bị truy nã, đối tượng hình sự từ nhiều vùng về đây ẩn nấp, sinh sống bằng việc phá rừng làm phát sinh nhiều loại tội phạm, cờ bạc, mại dâm và nhiều tệ nạn khác. Trưởng Công an xã Huỳnh Văn Trung còn cho biết: "Nhờ thường xuyên ra quân truy quét ở vùng giáp ranh mà những năm qua, Công an xã đã bắt được trên 40 đối tượng truy nã, hàng trăm đối tượng trộm cắp và các loại tội phạm khác". Điển hình, vào những tháng cuối năm 2004, đầu năm 2005, lực lượng Công an xã đã điều tra làm rõ và bắt giao cho Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) 6/8 tên cướp, khi bọn này tổ chức cướp điện thoại di động, nhẫn vàng của người dân đi đường vào ban đêm. Bên cạnh đó, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của đơn vị Z30D và các đơn vị bạn, Công an xã còn mở hàng trăm đợt truy quét bọn tội phạm ở Bắc lộ Sông Ui, Nam lộ Mây Tàu - Núi Bể..., từ đó đã ngăn chặn và phá vỡ hàng chục vụ phạm pháp, bắt hàng trăm đối tượng phạm tội, giữ được sự bình yên cho khu vực.

 

Điểm lại công tác tấn công trấn áp tội phạm trong hơn 30 năm qua, lực lượng vũ trang và Công an xã Xuân Hòa đã tổ chức triệt phá được 5 tổ chức phản cách mạng, bắt được 55 tên và thu được nhiều súng, lựu đạn, vũ khí các loại. Với những thành tích trên, tập thể Công an xã Xuân Hòa đã được công nhận là đơn vị quyết thắng trong nhiều năm liền.

Ngọc Hoàng

 

 

Tin xem nhiều