
Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND xã Phú Thanh (huyện Tân Phú) để xét xử bị cáo Đỗ Bảo Quốc (SN 1984, ngụ ở xã Phú Thanh) cùng đồng bọn về các tội giết người và cố ý gây thương tích.
Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND xã Phú Thanh (huyện Tân Phú) để xét xử bị cáo Đỗ Bảo Quốc (SN 1984, ngụ ở xã Phú Thanh) cùng đồng bọn về các tội giết người và cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 31-10-2009, sau khi đã uống rượu, Đỗ Bảo Quốc cùng Phạm Nhật Khánh (SN 1990), Phạm Quốc Thắng (SN 1986, đều trú tại xã Phú Thanh) rủ nhau ra quốc lộ 20 ngồi chơi. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Trần Ngọc Thọ dừng xe máy gần chỗ nhóm Quốc ngồi để nghe điện thoại thì bị Quốc chửi bới. Anh Thọ đã đến bắt tay, xin lỗi Quốc để cho qua chuyện nhưng Quốc vẫn rút dao ra dọa xử anh này. Hoảng sợ, anh Thọ bỏ xe chạy trốn khỏi hiện trường, Quốc vẫn đuổi theo để truy sát. Sau đó, anh Thọ đã chạy đến quán bi-da gần đó nhờ các bạn gồm: Vũ Văn Chung (SN 1979), Nguyễn Trung Quân (SN 1975), Lê Văn Quảng hỗ trợ mình đến chỗ nhóm Quốc ngồi lấy xe máy về. Khi thấy nhóm của anh Thọ đi tới, Quốc và Khánh đã lấy cây gỗ đuổi đánh, rồi đập phá xe của Thọ. Thấy vậy, các anh Chung, Quân quay trở lại để thương lượng xin xe thì bị Phạm Quốc Thắng (SN 1986), Võ Hoài Cương (SN 1992), Phạm Đức Thịnh (SN 1988) xông vào đánh gây thương tích. Riêng Quốc dùng cây đánh anh Chung đến ngất xỉu tại chỗ. Các anh Chung, Quân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương làm vỡ não, anh Chung đã tử vong sau đó. Anh Quân bị thương tích tỷ lệ 11%. Sau khi biết được anh Chung tử vong, Quốc, Khánh và đồng bọn đã đến cơ quan công an đầu thú.
Trước tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ riêng bị cáo Quốc cho rằng, do có mâu thuẫn từ trước, các bị hại trọng vụ án này đã đi tìm Quốc để đánh nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Tuy nhiên, những lời khai của Quốc không có căn cứ nên hội đồng xét xử đã không chấp thuận. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Bảo Quốc 22 năm tù, Phạm Nhật Khánh 10 năm tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích. Hai bị cáo này còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 160 triệu đồng. Đối với Thắng và Cương, mỗi bị cáo phải chịu mức án 1,5 năm tù, còn bị cáo Thịnh tòa tuyên 1 năm tù (cho hưởng án treo) về tội cố ý gây thương tích.
Trần Danh












