Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công tác PCCC ở các chợ và trung tâm thương mại:
Còn nhiều thiếu sót

09:10, 29/10/2010

Từ giữa tháng 9-2010 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh (PC66) đã có đợt tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, công tác an toàn PCCC tại những nơi này vẫn còn bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót, cần phải sớm được chấn chỉnh, khắc phục...

Từ giữa tháng 9-2010 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh (PC66) đã có đợt tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, công tác an toàn PCCC tại những nơi này vẫn còn bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót, cần phải sớm được chấn chỉnh, khắc phục...

 

* PCCC ở các chợ, trung tâm thương mại còn lơi lỏng

 

Theo báo cáo của PC66, trong đợt tổng kiểm tra vừa qua, lực lượng nghiệp vụ của phòng đã tiến hành kiểm tra 41 cơ sở, gồm: 38 chợ và 3 trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý. Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung như: hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC; lối thoát nạn và đường giao thông nội bộ; hệ thống báo cháy, chữa cháy; phương tiện chữa cháy tại chỗ; ban hành nội quy, quy định về PCCC; hệ thống điện, hệ thống chống sét; bảo hiểm cháy nổ bắt buộc... Nhìn chung, qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở đã có sự quan tâm đối với công tác PCCC, đã thành lập và tập huấn nghiệp vụ cho đội PCCC của cơ sở mình, đã trang bị phương tiện và hệ thống PCCC, có chế độ kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện PCCC, tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC cũng như đề ra các nội quy về an toàn PCCC để mọi người chấp hành.

 

Cán bộ PC66 kiểm tra công tác PCCC tại một cơ sở sản xuất hàng mộc dân dụng ở phường Tân Hòa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đảm bảo các quy định về an toàn PCCC, việc tự kiểm tra hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở còn mang tính hình thức, chưa chuyên sâu, phương tiện thiếu, đặc biệt là ở các chợ tạm, chợ bán kiên cố, hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ còn nhiều thiếu sót, kém chất lượng. Như với hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, trong số 41 cơ sở được kiểm tra, mới chỉ có 38/41 cơ sở lập được đội PCCC, 19 cơ sở lập được hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động công tác PCCC đúng theo quy định của ngành. Số còn lại đều rơi vào các trường hợp như: có hồ sơ quản lý nhưng đã bị thất lạc, không đầy đủ hoặc có hồ sơ nhưng không được cập nhật, bổ sung...

 

* Tiềm ẩn nguy cơ cháy

 

Các chợ và trung tâm thương mại là những nơi tập trung một khối lượng hàng hóa khá lớn để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội, lượng người mua sắm cũng tập trung về đây đông hơn, nhưng có điều đáng lo là đa phần các chợ được xây dựng và đi vào hoạt động từ nhiều năm nên đã xuống cấp. Trong khi đó, nhiều chợ xây dựng nhưng không được thẩm duyệt về PCCC, các hộ kinh doanh lại tự ý cơi nới mái che, bày biện hàng hóa chiếm hết lối đi, đường thoát nạn, do vậy khi xảy ra sự cố cháy thì hậu quả sẽ khó lường. Qua kiểm tra của PC66 cho thấy, hiện chỉ có 24/41 chợ và trung tâm thương mại có lắp đặt hệ thống nước chữa cháy, 18/41 chợ và trung tâm thương mại có hệ thống báo cháy tự động. Chưa kể những chợ có trang bị các hệ thống này, nhưng chất lượng hoạt động cũng không tốt, không hiệu quả, như ở các chợ: Tân Mai, Biên Hòa, Trà Cổ, An Chu, Lộc Hòa...

 

Theo quy định, tất cả chợ cấp 1- 2 và trung tâm thương mại thuộc phạm vi quản lý bởi các đơn vị chức năng của tỉnh trong công tác an toàn PCCC, yêu cầu bắt buộc đối với các chợ và trung tâm thương mại phải trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xây dựng an toàn hệ thống lưới điện, hệ thống chống sét và ban hành các quy định về an toàn PCCC. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được bảo đảm. Ghi nhận của lực lượng kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở được kiểm tra đều trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, nhưng việc kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy còn chưa tốt, trang bị còn thiếu, tính cơ động chưa cao, chưa phù hợp... Trong khi đó, hệ thống điện tại các chợ hầu hết đều chưa đảm bảo an toàn, các hộ kinh doanh còn tự ý câu móc điện, sử dụng các thiết bị điện không an toàn, hệ thống điện chưa được tách ra thành 3 nguồn riêng biệt (kinh doanh - chiếu sáng - chữa cháy), có những nơi việc xây dựng nội quy, quy định về an toàn PCCC chưa phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động của chợ, nên nguy cơ về cháy và thiệt hại do cháy ở các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn.

 

Trước những vi phạm nêu trên, lực lượng kiểm tra cũng đã lập 24 biên bản kiểm tra và 8 biên bản vi phạm hành chính đối với các chợ và trung tâm thương mại, đồng thời hướng dẫn các chợ và trung tâm thương mại khắc phục những thiếu sót, kịp thời xây dựng, bổ sung các phương án chữa cháy, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC đảm bảo xử lý tốt các tình huống khi có sự cố xảy ra.

Minh Hiển

 

 

Tin xem nhiều