
Do hám lợi, 13 bị cáo đã phạm vào tội lưu hành tiền giả và bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt tổng cộng 64 năm tù giam. Trước vành móng ngựa, các bị cáo cho rằng, do túng thiếu nên mới làm liều.
Do hám lợi, 13 bị cáo đã phạm vào tội lưu hành tiền giả và bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt tổng cộng 64 năm tù giam. Trước vành móng ngựa, các bị cáo cho rằng, do túng thiếu nên mới làm liều.
Từ một tài xế chuyên vận chuyển trái cây từ TP.Hồ Chí Minh sang Trung Quốc, Nguyễn Hoàng Nam (SN 1961, ngụ tại TP.Hồ Chí Minh), được một số đối tượng mồi chài, lôi kéo vào việc vận chuyển tiền giả để đưa vào Việt Nam tiêu thụ (với tỉ lệ ăn chia 300.000 đồng tiền thật đổi lấy 1 triệu đồng tiền giả). Từ Nam, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một đường dây lưu hành tiền giả từ Lạng Sơn vào đến Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, gồm các đối tượng: Nam, Vũ Thị Hoa, Triệu Thế Toàn, Hà Văn Hùng, Võ Trọng Nghĩa, Đồng Thị Nuôi, Lê Phú Quý, Trần Văn Tuyến, Mồ Thiền Vàng, Trương Hoàng Quỳnh Trang, Vũ Mạnh Tuấn, Lê Thành Lộc.
Theo lời khai của các bị cáo trước tòa, từ tháng 5 đến tháng 9-2009, các bị cáo đã mua hàng trăm triệu đồng tiền giả đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, bị cáo Nam tiêu thụ 110 triệu đồng tiền giả (thu lợi 5,1 triệu đồng), Hoa mua bán 70 triệu đồng tiền giả (thu lợi 1,3 triệu đồng); vợ chồng Nuôi - Tuyến mua bán 120 triệu đồng tiền giả (thu lợi 18 triệu đồng); Trang mua bán 89 triệu đồng tiền giả (thu lợi 4,5 triệu đồng), Nghĩa tiêu thụ 71 triệu đồng tiền giả (thu lợi 5,5 triệu đồng)...
Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nam 10 năm tù giam, Hoa 8 năm tù, Tuyến 6,5 năm tù, Nuôi 6 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 1-7 năm tù cùng tội danh trên (riêng bị cáo Lộc bị xử phạt 1 năm tù nhưng được hưởng án treo).
Đoàn Phú





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





