Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong các khu công nghiệp

09:07, 28/07/2010

An ninh trật tự trong các khu công nghiệp (KCN) ở Đồng Nai đang tồn tại nhiều mặt tiêu cực cần được tập trung quản lý, ngăn chặn. Do đó, việc Ban quản lý các KCN và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự trị an trong khu vực này là rất phù hợp và cần thiết.

An ninh trật tự trong các khu công nghiệp (KCN) ở Đồng Nai đang tồn tại nhiều mặt tiêu cực cần được tập trung quản lý, ngăn chặn. Do đó, việc Ban quản lý các KCN và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự trị an trong khu vực này là rất phù hợp và cần thiết.

 

Giữa tháng 1-2010, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin - truyền thông tiến hành kiểm tra mạng nội bộ máy tính của Công ty A. (ở KCN Biên Hòa 2) và phát hiện trong một số máy có nhiều tài liệu mang nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ. Từ đây, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh đã lần ra đường dây gồm hàng chục đối tượng liên quan đến hành vi chống phá này.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh trao văn bản ký kết cho lãnh đạo Ban quản lý các KCN tỉnh.

Trong đó, cầm đầu, tích cực tham gia nhóm là 8 kỹ sư và công nhân làm việc tại 3 doanh nghiệp. Các đối tượng trên đã soạn thảo, sao chép nhiều tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động chống phá như nêu trên. Sau đó, hàng ngàn trang tài liệu ấy được các đối tượng gửi qua thư điện tử, chuyển đến các máy vi tính trong mạng nội bộ công ty cho nhiều công nhân cùng đọc và bình luận. Hành vi trên đã được ngăn chặn kịp thời. Trước đó, lực lượng Công an Đồng Nai cũng triệt phá thành công vụ gian lận nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền thuế ở Công ty Grobest.

 

Mới đây, vào ngày 24-7-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa cũng đã triệt phá được băng giết, chém người để cướp tài sản xảy ra trong khu chế xuất Long Bình do đối tượng Phạm Văn Thân cầm đầu. Trước đó, Công an đồn khu công nghiệp Biên Hòa cũng đã triệt phá thành công nhiều băng nhóm trấn lột tiền của công nhân, các đôi tình nhân ngồi tâm sự trong các đường nội bộ KCN Biên Hòa 1 và 2. Năm 2009, Công an huyện Nhơn Trạch đã nhiều lần triệt phá các băng nhóm trấn lột, đối tượng hút chích ma túy trong các KCN trên địa bàn huyện. Đồn công an và Công an huyện Trảng Bom thì triệt phá nhanh nhiều băng giết người, cướp của, trấn lột tiền của công nhân xảy ra tại KCN Hố Nai và Sông Mây...

Theo đại tá NGÔ MINH ĐỨC, Phó giám đốc Công an tỉnh, quy chế này ra đời nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong việc thẩm tra các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia trong các KCN. Ngoài ra, Công an tỉnh còn có trách nhiệm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng đầu tư để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Việc phối hợp này còn giúp hai đơn vị nắm chắc tình hình an ninh trong công nhân; có cơ sở để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách liên quan nhằm tăng cường thu hút đầu tư đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

 

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2007 đến nay, tại các KCN đóng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 1.200 vụ vi phạm hình sự, có 225 đối tượng nghiện ma túy bị phát hiện, đình công là 257 vụ và nhiều hành vi vi phạm khác. Trong số đó có nhiều vụ việc diễn biến phức tạp, như: tình trạng người nước ngoài vi phạm về hành chính xuất nhập cảnh; đình công lãn công kéo dài, gây rối trật tự công cộng và kích động bạo lực, phá hoại tài sản của doanh nghiệp; một số đối tượng phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, nhất là trên lĩnh vực viễn thông và điện lực; nạn mua bán, hút chích ma túy cũng tìm đến các KCN này hoạt động ngày càng công khai, liều lĩnh; nạn đua xe trái phép gây ra nhiều vụ tai nạn đang có chiều hướng gia tăng. Và tất nhiên, tình hình tội phạm hình sự như cướp của, giết người xảy ra trong các KCN được phát hiện năm sau đều cao hơn năm trước.

 

Trước tình hình này, việc ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Ban quản lý các KCN và Công an tỉnh trên địa bàn các KCN là rất quan trọng. Vấn đề còn lại là sau ký kết, các đơn vị, địa phương và ngành liên quan cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý và phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp được thông suốt, địa bàn được trật tự trị an như mong muốn mà hai đơn vị ký kết đề ra.

 

Phong Vũ

 

 

 

Tin xem nhiều