Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều biện pháp kéo giảm tội phạm ở huyện Tân Phú

09:07, 16/07/2010

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ, huyện Tân Phú là địa phương đã làm khá tốt việc huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thành quả đó đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện miền núi này.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ, huyện Tân Phú là địa phương đã làm khá tốt việc huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thành quả đó đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện miền núi này.

 

Do đặc thù huyện Tân Phú có đông người di cư tự do, chủ yếu xuất thân từ nông thôn đến đây sinh sống, nên nhận thức pháp luật của bà con còn nhiều hạn chế, việc tuân thủ pháp luật không cao, từ đó dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Theo thống kê của Công an huyện Tân Phú, bình quân hàng năm trên địa bàn huyện xảy ra từ 60-105 vụ phạm pháp. Trong số này có 45-48% là tội phạm trộm cắp tài sản, 10-13% cố ý gây thương tích, 2-3% giết người, cướp giật, cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em...

 

Các anh Sơn, Khánh và Thành (giữa, ở xã Phú Bình) là những quần chúng tích cực truy bắt bọn cướp.

Để góp phần kéo giảm các vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn, giữ vững sự bình yên cho người dân sinh hoạt và lao động sản xuất, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội của huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chú trọng triển khai đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thực hiện Nghị quyết này, bên cạnh các chương trình hành động cụ thể, thiết thực của các cấp, ngành, huyện Tân Phú còn xây dựng và từng bước hình thành nhiều mô hình quần chúng phòng chống tội phạm khá hay. Điển hình như mô hình: Đội dân phòng cựu chiến binh ở thị trấn Tân Phú; Tổ an ninh cơ động bảo vệ an ninh trật tự ở xã Phú Bình; Dòng họ tham gia giáo dục con cháu thảo hiền ở xã Phú Điền; Đội xe ôm săn bắt trộm cướp ở Phương Lâm...

Công an huyện Tân Phú cho biết, qua 12 năm triển khai thực hiện phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho công an 2.484 nguồn tin tố giác tội phạm, giúp cho công an làm rõ 1.064 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 1.172 đối tượng, triệt xóa 26 băng nhóm tội phạm, bắt 98 tên, phá 8 tụ điểm đánh bạc. Ngoài ra, cũng qua tin báo tội phạm, giúp cho công an bắt 46 đối tượng có lệnh truy nã. Bà con còn giao nộp 13 khẩu súng quân dụng, 6 quả lựu đạn, 285 viên đạn...

 

Ngoài các mô hình nêu trên, nhiều nơi còn có cách làm hay như gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiên quy chế dân chủ cơ sở, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế, quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực có đồng bào dân tộc sinh sống. Từ phong trào phòng chống tội phạm được phát động rộng rãi, trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm tấn công tội phạm. Ví dụ như anh Nguyễn Sỹ Thắng (ở ấp Phú Thắng, xã Phú Trung) đã cùng 2 quần chúng khác truy đuổi bắt 1 đối tượng dùng xe máy cướp giật tài sản. Các anh Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Long Khánh, Lê Văn Thành (ở xã Phú Bình) đã trực tiếp tấn công, truy đuổi, bắt giữ 2 tên cướp khi chúng vừa thực hiện vụ cướp chiếc túi xách, trong đó có 65 triệu đồng của một phụ nữ. Còn anh Trần Tam Hiệp (ở thị trấn Tân Phú) đã tìm cách giữ chân đối tượng lưu hành tiền giả để báo cho công an làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng cùng nhiều tang vật. Hay như anh Nguyễn Văn Châu (ở xã Phú Sơn) đã phát hiện 1 đối tượng trộm cắp xe máy nên đã báo cho Công an huyện chặn bắt, thu hồi tang vật...

 

Với những đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên các vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Tân Phú được kéo giảm, môi trường an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ngày càng được cải thiện.

 Đức Việt

 

 

 

Tin xem nhiều