
Ở Biên Hòa có quá ít điểm vui chơi giải trí dành cho giới trẻ. Trong khi đó, chỉ với vài quán bar, vũ trường nhưng lại tồn tại nhiều tệ nạn. Nạn bảo kê, gây rối trật tự, đánh chém tại những nơi này đã đẩy một thành phố vốn thơ mộng, bình yên trở thành địa bàn do những tay giang hồ gây náo loạn suốt nhiều năm qua.
Ở Biên Hòa có quá ít điểm vui chơi giải trí dành cho giới trẻ. Trong khi đó, chỉ với vài quán bar, vũ trường nhưng lại tồn tại nhiều tệ nạn. Nạn bảo kê, gây rối trật tự, đánh chém tại những nơi này đã đẩy một thành phố vốn thơ mộng, bình yên trở thành địa bàn do những tay giang hồ gây náo loạn suốt nhiều năm qua.
* Những quán bar không yên tĩnh
Cùng với băng nhóm giang hồ của Hưng "vườn điều" và Long Thanh, tại không ít quán bar, vũ trường trong TP.Biên Hòa còn thường xuyên xảy ra mất trật tự công cộng, đánh nhau tàn bạo do những băng nhóm khác gây ra.
Điển hình như vào lúc 23 giờ ngày
Ngay sau đó một ngày, cũng vào lúc 23 giờ, khi đã nhậu nhẹt và có xích mích với một số người tại quán bar 69 (nay là New Royal, ở phường Quyết Thắng), một đám thanh niên gần 20 người đến từ phường Hố Nai đã hùng hổ vác mã tấu, ống tuýp sắt kéo đến vây đánh, chém túi bụi khiến một số người dân địa phương cũng bị vạ lây...
Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 8-2-2007, Dương Phú Vinh (còn gọi là Ken, SN 1982, ngụ ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là đối tượng đang trốn lệnh truy nã của Phòng PC14 Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi cướp tài sản cùng với Trương Công Thành và bạn gái (không rõ lai lịch) đến quán bar 145 để uống bia. Tại quán, nhóm của Vinh có mâu thuẫn với nhóm các anh: Trương Ngọc Sơn (ngụ ở KP1, phường Bửu Long), Nguyễn Văn Nơ, Nguyễn Đặng Quý, Trần Trung Hiếu. Vì vậy, Vinh kêu Thành chạy xe về nhà nghỉ (ở KP1, phường Quang Vinh) chở Trần Anh Tuyên và Nguyễn Minh Khánh đến để đánh trả. Ngay sau đó, các đối tượng này đã lấy 3 cây mã tấu chạy đến quán bar. Khi có mã tấu, Vinh đã đuổi chém anh Sơn bị đứt gần lìa cổ tay phải (tỷ lệ thương tật 45%). Khánh và Tuyên thì chém trúng vào vai, tay và lưng của Quý, Hiếu. Sau khi gây án, Tuyên, Khánh, Thành lần lượt bị công an bắt giữ, còn Vinh đã bỏ trốn.
Trong thời gian lẩn trốn, Vinh tiếp tục tham gia cùng với nhóm quậy phá ở khu vực gần sân bay Biên Hòa gây ra nhiều vụ đánh, chém. Tối ngày
* Đâm, chém trả thù!
Vào năm 2006, một vụ đánh, chém tàn bạo xảy ra cạnh vũ trường CLB Sông Phố (trên đường 30-4, phường Quyết Thắng) cũng đã gây nỗi bất an cho nhiều người dân. Kẻ gây ra vụ vô cớ đâm 4 người dân bằng dao bấm là Nguyễn Minh Xệ (SN 1984, quê quán tỉnh Bến Tre), đối tượng sống lang thang ở khu chợ cá Biên Hòa và từng có tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, y tiếp tục sống lang thang ở khu chợ cá và rất... giang hồ.
Anh Bùi Văn Tùng (ngụ phường Thanh Bình), người bị đâm trọng thương nhớ lại, hôm đó vào khoảng 22 giờ 30 ngày 1-10-2006, anh và vợ đang dừng xe ở đầu hẻm 68, gần CLB Sông Phố. Lúc ấy, có một thanh niên người thấp bé, mắt đục ngầu (sau này xác định là Xệ), bước loạng choạng như đã say xỉn từ phía CLB Sông Phố đi về hướng vợ chồng anh và 3 thanh niên đang đứng chơi gần đó (gồm: Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Thành Sang và Sì Thẩm Quang). Bất ngờ, gã thanh niên rút dao bấm giấu sẵn trong người ra nạt nộ: "Hôm qua tụi mày đuổi đánh tao phải không?". Vừa nói gã thanh niên vừa xông đến đâm một nhát vào đầu Thanh (thương tật 45%). Thấy vậy, Sang xông vào can ngăn thì bị đâm vào bả vai. Quá sợ hãi, 3 thanh niên đã bỏ chạy. Chưa dừng ở đó, tên côn đồ quay sang anh Tùng: "Bây giờ mày muốn sao?". Vừa nói tên này vừa xông đến đâm thẳng vào cổ họng anh Tùng khiến máu tuôn ra xối xả (tỷ lệ thương tật 30%).
Những người dân sống ở khu vực gần CLB Sông Phố kể lại, trước khi tên Xệ điên cuồng gây án thì mấy đêm trước đó tại nơi này đã xảy ra vụ đánh nhau giữa một số thanh niên ở các hẻm của KP4, phường Quyết Thắng với đám người khu chợ cá Biên Hòa. Từ mâu thuẫn đó, trong hai đêm 29 và
|
Khởi tố các bị can trong vụ án Long Thanh và Hưng "vườn điều" Liên quan đến vụ Hưng "vườn điều" và Long Thanh bị Công an Đồng Nai bắt giữ, nguồn tin riêng của Báo Đồng Nai cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chính thức phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan. Theo đó, các đối tượng: Phạm Duy Hưng (Hưng "vườn điều"), Phan Kim Châu (Châu cao), Lương Vĩ Cường, Âu Văn Mai, Phan Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Yến (vợ Long Thanh) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Còn Nguyễn Văn Long (Long Thanh) và Phạm Thanh Huy bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, các đối tượng này đã bị Công an Đồng Nai bắt giữ vào ngày 21-4, riêng Mai và Cường bị bắt giữ trước đó về hành vi tổ chức đánh bạc và dâm ô trẻ em. Hiện nay, tất cả các đối tượng nêu trên đã bị tạm giam, chỉ trừ Yến được cho tại ngoại vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ. Trong vụ án này còn có Trần Minh Hậu, sau một thời gian bị tạm giữ, hiện nay được cơ quan công an cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. P.V |
(Còn tiếp)
Nhóm PV


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)







