Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khắc tinh của bọn tội phạm ma túy

09:05, 31/05/2010

Tại hội nghị điển hình tiên tiến của Công an Đồng Nai 5 năm (giai đoạn 2006-2010), đại úy Nguyễn Hữu Quảng, điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TX.Long Khánh đã vinh dự được biểu dương là một điển hình về thành tích tấn công tội phạm.

Tại hội nghị điển hình tiên tiến của Công an Đồng Nai 5 năm (giai đoạn 2006-2010), đại úy Nguyễn Hữu Quảng, điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TX.Long Khánh đã vinh dự được biểu dương là một điển hình về thành tích tấn công tội phạm. Đóng góp của anh Quảng trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã góp phần kiềm chế và từng bước kéo giảm sự lây lan tệ nạn "cái chết trắng" trên một địa bàn từng được xem là "điểm nóng" của tỉnh.

Đại úy Quảng nói, với kinh nghiệm nhiều năm làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy cho thấy, phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm không có gì mới, tuy nhiên hành vi của chúng thì liều lĩnh và táo tợn hơn trước. Ở Long Khánh, bọn cầm đầu mua bán ma túy từ các nơi tìm đến thuê nhà trọ tạm trú hoặc lai vãng ở các quán cà phê, quán nước móc nối với các con nghiện để "hành nghề". Do vậy, việc phát hiện ra chúng không phải là điều dễ dàng.

Đại úy Nguyễn Hữu Quảng đang nhận bằng khen của UBND tỉnh trao tặng tại hội nghị điển hình tiên tiến năm 2010

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đại úy Quảng phải thường xuyên phối hợp với công an các phường, xã khảo sát, phân loại địa bàn, nắm chắc số đối tượng có tiền án, tiền sự, mở hồ sơ tra cứu thông tin tội phạm về ma túy, xác minh, lập kế hoạch đề xuất các biện pháp đấu tranh, trấn áp kịp thời các băng nhóm, các tụ điểm phức tạp về ma túy. Vừa đấu tranh trực tiếp với các loại tội phạm trên lĩnh vực này, anh Quảng còn tích cực tham mưu cho lãnh đạo kiện toàn hệ thống chỉ đạo công tác giáo dục phòng chống ma túy trên địa bàn thị xã, nhất là trong các trường học; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể kịp thời đưa con nghiện vào diện quản lý tại cộng đồng cũng như kiên quyết lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với các con nghiện theo quy định của pháp luật.

 

Trong 5 năm trực tiếp đấu tranh với bọn tội phạm ma túy, đại úy Nguyễn Hữu Quảng đã gọi hỏi, kiểm danh, kiểm diện khoảng 400 lượt đối tượng nghiện hút ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 60 lượt đối tượng, cảm hóa, giúp đỡ trên 50 đối tượng thoát nghiện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Cũng trong đấu tranh với bọn tội phạm về ma túy, anh Quảng đã điều tra, khám phá  66 vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, bắt giữ 73 bị can. Trong quá trình điều tra, đại úy Quảng luôn thể hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của một điều tra viên, từ đó anh đã khai thác được nhiều thông tin liên quan, phục vụ cho công tác đánh án về sau. Đặc biệt, trong các vụ án ma túy mà Quảng trực tiếp thụ lý, anh luôn tham mưu cho thủ trưởng cơ quan điều tra ra lệnh bắt, khởi tố đúng người, đúng đối tượng, không làm oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

 

Điển hình vào lúc 14 giờ ngày 16-2-2009, đại úy Quảng phát hiện đối tượng Trần Tấn Lân (SN 1985, cư ngụ ở xã Bảo Quang, TX.Long Khánh) đi TP.Hồ Chí Minh mua ma túy về bán cho các con nghiện. Anh Quảng đã cùng với 2 đồng đội mai phục và bắt quả tang Lân khi hắn đang phân phối ma túy cho các con nghiện, thu giữ tại chỗ trên 50 tép heroin và... 2 mã tấu. Mới đây, vào ngày 12-4-2010, qua tin báo của quần chúng, đại úy Quảng bí mật mai phục, đón lỏng và bắt quả tang Dương Văn Thịnh (SN 1980, cư ngụ ở phường Xuân An, TX.Long Khánh) đang bán heroin tại nhà trọ cho các con nghiện, thu giữ tại chỗ 94 tép heroin.

 

Với những chiến công thầm lặng đó, đại úy Nguyễn Hữu Quảng đã cùng với các đồng đội trong đơn vị xóa được nhiều băng, ổ, nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quản lý, góp phần chuyển hóa được 7/15 phường, xã của Long Khánh không có tệ nạn ma túy. Ngoài thành tích nổi bật ấy, anh Quảng còn tham gia các chuyên án lớn về ma túy do Công an tỉnh xác lập, được Bộ Công an, UBND tỉnh 2 lần tặng bằng khen và Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen về thành tích đánh án và tấm gương liêm khiết không nhận hối lộ. Đặc biệt, trong năm 2008, đại úy Quảng vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu "Sao Vàng Đồng Nai", một phần thưởng danh giá cho những người có nhiều cống hiến, đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước chung của tỉnh.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều