Mấy năm nay, Chính phủ đã quy định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quy định này thể hiện mặt tích cực về sự chủ động, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, cơ quan hành chính Nhà nước.
Mấy năm nay, Chính phủ đã quy định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quy định này thể hiện mặt tích cực về sự chủ động, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, cơ quan hành chính Nhà nước.
Tuy nhiên, quy định đó cũng đã phát sinh mặt hạn chế cần được xem xét, điều chỉnh. Trên thực tế, chỉ một số ít cơ quan thực sự giải quyết công việc cho dân vào ngày thứ bảy. Điển hình trong số đó là các cơ quan công an giải quyết thủ tục về hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy tờ xe. Còn lại, phần lớn các cơ quan, đơn vị tiếp nhận khá ít, thậm chí có những ngày thứ bảy không tiếp nhận được hồ sơ nào. Hoặc như có những loại vụ việc chỉ hoạt động theo thời vụ. Ví dụ như hoạt động công chức, chứng thực chủ yếu chỉ đến đầu năm học thì nhu cầu của công dân mới tăng đột biến và các cơ quan hành chính mới làm thêm ngày thứ bảy...
Do đó, quy định bắt buộc các cơ quan hành chính tổ chức làm việc và phân công cán bộ giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy đã gây tâm lý không thoải mái, yên tâm đối với nhiều cán bộ. Mặt khác, quy định cán bộ làm việc ngày thứ bảy được nghỉ bù hoặc hưởng phụ cấp theo quy định đã gây không ít khó khăn cho thủ trưởng các cơ quan. Bởi, cán bộ nghỉ bù thì không có cán bộ thay thế, còn phụ cấp thì cơ quan không được ngân sách bổ sung kinh phí... Đó là chưa kể, dù không có ai đến giao dịch, nhưng phòng làm việc vẫn sáng đèn, máy điều hòa vẫn hoạt động... rất lãng phí.
Từ thực tế nêu trên, một số cán bộ có trách nhiệm đề nghị: Chính phủ cần quy định mở nhằm tạo điều kiện cho các địa phương chủ động rà soát tình hình thực tế từng xã, huyện, sở, ngành cụ thể để quyết định chọn lựa những địa phương, cơ quan cần thiết duy trì làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần. Đối với những địa phương, đơn vị có ít hồ sơ thì nên quy định, mỗi tháng chỉ làm việc một ngày thứ bảy.
Quy định làm việc ngày thứ bảy là cần thiết, nhưng không phải đối với tất cả các cơ quan hành chính. Do đó, không nên duy trì đồng loạt quy định này để rồi không ít cơ quan phải chịu tình cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội".
Ba Xuyên












