Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xử lý một đối tượng chăn dắt trẻ em bán vé số và ăn xin

08:04, 12/04/2010

Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Bá Hai (27 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) do có hành vi "lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi".

Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Bá Hai (27 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) do có hành vi "lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi".

 

Tại các trạm xăng dầu là nơi thường có nhiều trẻ em bán vé số và ăn xin.

Đinh Bá Hai là đối tượng từng có thời gian đi bán vé số và hành nghề ăn xin trên địa bàn TP.Biên Hòa và các tỉnh, thành khác. Gần đây, do lười biếng lao động, Hai nảy sinh ý định lợi dụng trẻ em vào mục đích ăn xin, bán vé số để kiếm tiền tiêu xài. Do đó, Hai về quê nhà ở thôn Tân, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) dụ dỗ, mua chuộc một số phụ huynh là người có họ hàng, quen biết giao con em của mình theo Hai đưa vào Biên Hòa để đi bán vé số, ăn xin với tiền công trả cho các phụ huynh mỗi tháng 1,5 triệu đồng/trẻ. Qua bàn bạc, một số gia đình đồng ý giao con cho Hai chăn dắt. Để tạo niềm tin, trước khi dắt những đứa trẻ rời quê vào Nam, Hai đã tạm ứng tiền trước cho một số gia đình. Cụ thể, vào ngày 5-3-2010, Hai ứng trước cho một phụ nữ có quan hệ họ hàng tên Thức với số tiền 3 triệu đồng để nhận hai cháu bé 12 tuổi tên D. và B. (là con và cháu ruột bà Thức). Đồng thời, Hai cũng tiếp nhận hai cháu Đ.B.T. (14 tuổi), Đ.B.N. (9 tuổi) từ người chị ruột để đưa vào TP.Biên Hòa "hành nghề".

 

Khi vào đến Biên Hòa, Hai thuê phòng trọ cho các cháu bé ăn ở, rồi mua vé số cho các cháu bé bán cũng như đi ăn xin. Bản thân Hai có nhiệm vụ đưa đón, chăn dắt các cháu. Mỗi sáng sớm, Hai giao cho mỗi trẻ 40 tờ vé số, 5-10 ngàn đồng để ăn sáng rồi chở các cháu đến các trạm xăng dầu có đông người lui tới trên địa bàn Biên Hòa để bán vé số và xin tiền khách. Đến khi tối mịt, Hai mới rước các cháu bé về. Thời gian đầu, Hai mua vé số giao cho các cháu bán, nhưng khi các cháu đã quen biết với đại lý, Hai buộc các cháu phải tự mua. Hàng ngày, Hai quy định mỗi trẻ phải nộp cho mình đúng 150 ngàn đồng (gồm tiền lãi bán vé số 40 ngàn đồng và tiền ăn xin 110 ngàn đồng). Nếu cháu nào kiếm được số tiền nhiều hơn quy định thì Hai cho phép bỏ túi riêng để dành gửi về gia đình.

 

Số trẻ ăn xin này thường ngủ bụi trên vỉa hè (ảnh minh họa).

Nhận được thông tin về đối tượng chăn dắt trẻ em hoạt động trên địa bàn, Công an phường Tân Hiệp đã bố trí lực lượng theo dõi. Đến ngày 7-4, trinh sát đã phát hiện và bắt quả tang hành vi chăn dắt trẻ để kiếm tiền của Hai. Tại cơ quan công an, Hai khai nhận tính đến ngày 7-4, anh ta đã thu lợi bất chính từ việc bóc lột các cháu bé là khoảng 18 triệu đồng. Số tiền này Hai trừ vào tiền tạm ứng cho cha mẹ các trẻ, còn lại 9 triệu đồng Hai dùng để mua quần áo, thức ăn cho trẻ và tiêu xài cá nhân.

 

Xét việc làm mất đạo đức của Hai đã có hành vi "lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi", nên Công an TP.Biên Hòa căn cứ vào Nghị định 114/NĐ-CP đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đinh Văn Hai. Trước đó, khi nghe tin Hai bị công an mời về trụ sở làm việc, các cháu bé đã bỏ đi khỏi phòng trọ...

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều