
Quý I-2010, trên địa bàn tỉnh xảy ra 123 vụ tai nạn làm 216 người chết và bị thương. Như vậy, sau một thời gian dài tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế và kéo giảm, thì đầu năm nay lại có biểu hiện gia tăng trở lại.
Quý I-2010, trên địa bàn tỉnh xảy ra 123 vụ tai nạn làm 216 người chết và bị thương. Như vậy, sau một thời gian dài tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế và kéo giảm, thì đầu năm nay lại có biểu hiện gia tăng trở lại.
Ngay từ những ngày đầu năm, Ban giám đốc Công an tỉnh đã phân công trách nhiệm cho lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an các địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trọng tâm là tập trung vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành các quy định về ATGT; xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nhằm răn đe, phòng ngừa, tạo thói quen cho mọi người khi tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật.
Tuy nhiên, trong quý I-2010, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 117 vụ TNGT đường bộ làm 113 người chết và 97 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2009 tăng 20 vụ, tăng 9 người chết và tăng 37 người bị thương. Ngoài những vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng còn xảy ra hàng trăm vụ va chạm giao thông, khiến gần 400 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn vẫn là những lỗi do chủ quan của người tham gia giao thông, như: lấn trái, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, đi vào đường ngược chiều, vi phạm tốc độ, uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép... Thống kê của Công an tỉnh cũng cho thấy, TNGT tập trung chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, khu vực đông dân cư. Đối tượng gây ra tai nạn phần lớn là nam giới điều khiển xe máy.
Trên lĩnh vực đường sắt cũng đã xảy ra 6 vụ TNGT tại địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom, làm chết 6 người (tăng 4 người chết so với cùng kỳ năm ngoái). Nguyên nhân tai nạn do người đi bộ vi phạm hành lang an toàn đường sắt, người điều khiển phương tiện đường bộ không chấp hành các quy định an toàn khi đi ngang qua đường sắt.
Trong quý I này, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 152.973 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, tạm giữ 24.676 phương tiện vi phạm và ra quyết định xử phạt với số tiền trên 40 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử phạt 3.114 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tạm giữ gần 2.000 phương tiện, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng. Trên lĩnh vực trật tự ATGT đường thủy cũng đã phát hiện và xử phạt hơn 800 trường hợp, thu nộp cho ngân sách trên 600 triệu đồng.
Theo các lực lượng công an, nguyên nhân dẫn đến TNGT gia tăng là do phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cao, nhiều nơi đường bộ đã xuống cấp nghiêm trọng (quá trình nâng cấp, mở rộng thì chậm trễ hoặc kéo dài, các đơn vị thi công sửa chữa đường chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong quá trình thi công; thiếu đèn đường chiếu sáng ban đêm...). Đại tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh còn cho rằng, công tác tuyên truyền thời gian qua có làm nhưng chưa đem lại hiệu quả cao. Điển hình như trong dịp Tết vừa qua, nhiều người uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép vẫn tham gia giao thông. Phương án tuần tra, kiểm soát của lực lượng công an có lúc chưa phù hợp với tình hình thực tế; việc xử lý vi phạm ở một số địa phương chưa nhiều; công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của công an xã, phường, thị trấn chưa đem lại hiệu quả như mong đợi.
Để kéo giảm TNGT trên địa bàn Đồng Nai trong thời gian tới, theo lãnh đạo Công an tỉnh, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của những người trực tiếp làm công tác giữ gìn trật tự ATGT, cần có sự phối hợp của các cấp, ngành và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của những người tham gia giao thông. Có như vậy thì tai nạn và ùn tắc giao thông mới được kéo giảm.
Nh.Văn



![[Infographic] Thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian nào trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/41-01_-_copy_20260411132743.jpg?width=400&height=-&type=resize)








