
Báo Đồng Nai số 1770 ra ngày 15-4, trích đăng phản hồi của ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Vĩnh Thắng (đơn vị chủ quản quán bar V7 Club) về nội dung bài báo: "Quán bar thu hút khách bằng chiêu độc?". Xung quanh vấn đề này, chúng tôi ghi nhận được nhiều ý kiến của cơ quan chức năng khẳng định V7 Club đã vi phạm một số quy định...
Báo Đồng Nai số 1770 ra ngày 15-4, trích đăng phản hồi của ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Vĩnh Thắng (đơn vị chủ quản quán bar V7 Club) về nội dung bài báo:"Quán bar thu hút khách bằng chiêu độc?". Xung quanh vấn đề này, chúng tôi ghi nhận được nhiều ý kiến của cơ quan chức năng khẳng định V7 Club đã vi phạm một số quy định...
* Hoạt động sau 0 giờ là trái quy định
Đại diện HTX Vĩnh Thắng thừa nhận, V7 Club có hoạt động kinh doanh sau 0 giờ (đến 1-2 giờ sáng) là do chưa nhận được bất cứ một thông tư, hướng dẫn, quy định nào về thời gian hoạt động từ các cơ quan chức năng. Trên thực tế, tại nhiều khoản và điều của Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được ban hành kèm với Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 6-11-2009 của Chính phủ đã nêu rõ, khi hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hóa như quán bar, vũ trường, chủ kinh doanh phải tuân theo các quy định sau đây: ... Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 37 Quy chế này (quầy bar trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng; vũ trường, phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng).
Trước khi có Nghị định nêu trên ra đời, UBND TP.Biên Hòa đã có văn bản quy định: tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, các nhà hàng, kinh doanh ăn uống chỉ được phép hoạt động đến 23 giờ. Mặt khác, trong văn bản trả lời ông Nguyễn Thanh Tuấn (cùng gửi đến Tòa soạn Báo Đồng Nai), Công an phường Thống Nhất khẳng định: "Cơ sở của ông Tuấn thường xuyên hoạt động đến 2 giờ sáng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và giờ nghỉ ngơi chung của mọi người. Công an phường đã nhiều lần làm việc với ông, nhắc nhở và chấn chỉnh việc chấp hành giờ giấc hoạt động của cơ sở. Ngày 12-1-2010, Công an phường đã có công văn gửi trực tiếp cho ông để thông báo và chấn chỉnh những vi phạm của V7 Club, đồng thời gửi cho ông bản sao văn bản của Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, quán bar, nhà hàng, vũ trường hoạt động sau 23 giờ để ông biết và chấp hành, nhưng ông vẫn cố tình vi phạm kéo dài. Việc ông cho rằng ông chưa nhận được hướng dẫn, quy định nào về giờ giấc kinh doanh là hoàn toàn sai sự thật...".
* "Tổ chức thi người đẹp là hoàn toàn sai"
Về việc V7 Club tổ chức, cổ vũ cuộc thi "Miss Dancer" - cho các vũ công nữ ăn mặc hở hang nhún nhảy trên bục cao rồi phát phiếu để khách nhìn ngắm và chấm điểm bình chọn, ông Tuấn cho rằng: "Các vũ công cũng chỉ biểu diễn khoảng 5-7 phút trên sân khấu... Đó là trang phục của dancer mà một số chương trình biểu diễn được các báo, đài phát trước đây và được Nhà nước chấp nhận. CLB V7 chỉ tổ chức chương trình khuyến mãi bình chọn vũ công đẹp trong 3 ngày chứ không phải là hoạt động thường xuyên nhằm tăng thêm mô hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho khách...". Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quyết, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch khẳng định, việc làm đó của V7 Club là sai hoàn toàn, bởi loại hình kinh doanh của V7 Club không có chức năng mời vũ công biểu diễn và Sở này cũng chưa hề cấp phép biểu diễn cho V7 Club. Luật sư Nguyễn Văn Cận, Trưởng Văn phòng Luật sư Như Sơn thì cho rằng: "Khi V7 Club tổ chức thi người đẹp "Miss Dancer" phải có đơn xin phép công diễn gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch theo đúng quy định tại khoản 1 điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Còn V7 Club chưa xin phép mà tổ chức biểu diễn cuộc thi người đẹp là đã vi phạm...".
Đối với việc các vũ công nữ ăn mặc hở hang, ông Tuấn cho rằng đó là điều bình thường vì báo, đài vẫn phát và Nhà nước cho phép (?!). Tuy nhiên, ngày 5-4-2010, Công an phường Thống Nhất đã mời ông Tuấn đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính của V7 Club vì có hành vi vi phạm: "Dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nơi hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng". Đó là chưa kể, cơ sở này tự tiện tổ chức thi rồi lại cổ vũ trên website của mình lập ra với tên gọi rất "kêu" là: "Đêm Cuồng Say". Thiết nghĩ, những điều này đã đủ để kết luận đúng, sai của vụ việc.
Để khép lại vụ việc này, đồng thời trả lời ý kiến của ông Tuấn cho rằng báo chí không đồng hành mà có ý "tiêu diệt" doanh nghiệp, chúng tôi xin được mượn nội dung trả lời cho ông Tuấn của Công an phường Thống Nhất như sau: "Qua theo dõi hoạt động kinh doanh của V7 Club, Công an phường Thống Nhất nhận thấy hoạt động kinh doanh của cơ sở này không những không sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội mà còn cổ súy cho lối sống hưởng thụ, tiêu xài phung phí của một bộ phận thanh niên trong khi Đảng và Nhà nước ta đang ra sức vận động nhân dân tiết kiệm để chăm lo cho người nghèo và xây dựng Tổ quốc. Biên Hòa không phải là thành phố du lịch nên loại hình kinh doanh của V7 Club không đáp ứng được mục đích thu hút ngoại tệ từ khách nước ngoài để làm giàu cho đất nước như một số địa phương khác. Bên cạnh đó, thời gian qua V7 Club thường xuyên hoạt động quá giờ quy định gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung trên địa bàn phường, ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của người dân và làm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ gây rối, đánh nhau, cố ý gây thương tích...".
B.Đ.N



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)









