Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyên án triệt phá đường dây tộm cắp xe máy lớn nhất từ trước đến nay
Kỳ cuối: Ông "trùm" và những chân rết lần lượt xộ khám

09:04, 11/04/2010

Đứng đầu đường dây làm giả hồ sơ này là Lê Văn Nam (còn gọi Nam "mập", 48 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), từng có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản. Ngoài Nam, trong đường dây này còn có nhiều ông trùm, những chân rết quan trọng khác.

Ông "trùm" Lê Văn Nam.

Đứng đầu đường dây làm giả hồ sơ này là Lê Văn Nam (còn gọi Nam "mập", 48 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), từng có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản. Ngoài Nam, trong đường dây này còn có nhiều ông trùm, những chân rết quan trọng khác.

 >>>Kỳ 4: Bóc gỡ đường dây làm giả hồ sơ
Kỳ 3: Đường đi của xe gian

* Ông trùm và đàn em trong đường dây

 

Nam "mập" chính là người đặt hàng cho Phạm Tấn Lợi làm giả hàng ngàn giấy đăng ký, biển số xe, giấy mua bán có xác nhận của công an một số địa phương, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMND... để bán cho các đối tượng trong những đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy như: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Dân, Võ Công Tường, vợ chồng Nguyễn Đình Dũng, Lê Minh Dũng, Hoàng Văn Đồng... Nam còn mang những giấy tờ thật (do bọn trộm cắp lấy được bán lại) đưa cho Lợi scan vào máy tính để làm dữ liệu. Bản thân Nam cũng sử dụng giấy tờ giả cho gia đình và con cái mình, như: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp THPT... Ngoài ra, Nam còn thu mua xe máy trộm cắp của nhiều đường dây để đặt Lợi làm giả giấy tờ, rồi bán cho chị em Thơm, Đình Dũng, Đồng, Minh Dũng.

 

 

Phạm Tấn Lợi tuy sản xuất theo đơn đặt hàng của Nam nhưng xứng danh là ông "trùm" sản xuất giấy tờ giả trong đường dây này. Khám xét tại nơi ở của Phạm Tấn Lợi, cơ quan điều tra thu giữ một dàn máy vi tính chứa các dữ liệu có mẫu con dấu và chữ ký của người đứng đầu một số cơ quan nhà nước trên toàn quốc để làm các loại giấy tờ giả; máy in màu, máy scan, 6 con dấu tròn các loại, 8 phôi đăng ký xe máy...  Theo lời khai của Lợi, từ tháng 6-2006 đến khi bị bắt, Lợi đã làm giả khoảng 1.000 giấy tờ các loại. Khai thác dữ liệu trên máy vi tính của Lợi, Ban chuyên án 409T thu được mẫu con dấu và chữ ký các cơ quan, tổ chức của 22 tỉnh, thành (Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Long An, An Giang, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Phước, Lâm Đồng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh). Chủ yếu các mẫu con dấu, chữ ký giả này thuộc lĩnh vực đăng ký xe máy...

 

* Những chân rết quan trọng

 

Không kém cạnh Nam "mập", Nguyễn Thanh Nhàn điều khiển cả một đường dây tiêu thụ giấy tờ, biển số xe giả, xe máy trộm cắp với nhiều nhánh nhỏ là đám đàn em thân tín. Trước khi bị bắt trong chuyên án 409T, Nhàn đã bị Tòa án quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) xử phạt 36 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhàn giữ vai trò đầu mối trung gian giữa Nam với các đối tượng tiêu thụ xe gian, làm giấy tờ giả bán lại để thu lợi bất chính. Dưới tay Nhàn là đám đàn em có nhiệm vụ giao nhận giấy tờ giả, xe máy trộm cắp. Đồng thời, Tường, Sâm, Hoan (đàn em của Nhàn) cũng cầm đầu các đường dây tiêu thụ giấy tờ giả, thu mua xe máy trộm cắp của dân "đua nóng" bán lại cho Nhàn hưởng lợi. Nhàn còn trực tiếp mua xe trộm cắp, dùng giấy tờ giả mua bán xe gian. Từ tháng 11-2008 đến lúc bị bắt (ngày 8-6-2009), Nhàn đã mua khoảng 60 xe máy của 12 nhóm "đua nóng" ở Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh để bán lại cho Nam và nhiều đối tượng khác.

 

Từ trái qua, các đối tượng: Lợi, Nhân, Dân

Tại Đồng Nai, ngoài vợ chồng Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Văn Dân cũng là ông "trùm", một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm liên tỉnh này. Cuối năm 2008, trong một lần đến huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) đánh bạc, Dân quen biết một đối tượng chuyên làm biển số xe máy giả với giá 100 ngàn đồng/cái. Sau đó, Dân quảng cáo với nhiều đối tượng trong giới sửa xe, trộm cắp xe máy về đường dây làm biển số xe. Thời gian đầu, khách hàng thường xuyên của Dân là các đối tượng ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó, Dân có quen biết với Nam và hai bên thỏa thuận giao dịch theo hướng: kẻ cung cấp giấy tờ giả, người bán biển số giả và xe máy trộm cắp. Lúc đầu, Dân và Nam giao dịch trực tiếp nhưng khi việc "làm ăn" được mở rộng, Dân thuê cháu ruột là Nguyễn Trọng Tài (20 tuổi, ngụ ở huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) làm chân giao nhận hàng với tiền công mỗi lần từ 40 - 90 ngàn đồng. Ngoài Nam, Dân còn mua bán giấy tờ giả, xe máy trộm cắp với Nhàn, Lê Minh Dũng, Hoàng Văn Đồng, Mai Thị Thu và một số đối tượng khác.

 

* Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chuyên án

 

Tuy là tổ chức tội phạm lớn với nhiều nhánh, băng nhóm có quan hệ chằng chịt với nhau nhưng hoạt động của các đối tượng trong đường dây khá kín kẽ. Các đối tượng trong mạng lưới tội phạm này đều hoạt động di động, bản thân chúng không có chỗ ở ổn định. Khi tiếp xúc, giao dịch với nhau, các đối tượng chỉ liên lạc qua điện thoại, sử dụng "bí danh", việc giao dịch thường diễn ra trong tích tắc trên các tuyến giao thông có mật độ lưu thông cao, trên xe ô tô hoặc tại các quán cà phê đông người khiến công tác truy bắt của công an rất khó khăn. Nhưng với sự tích cực đeo bám cùng sự hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ thuộc công an các tỉnh, thành và Bộ Công an nên lần lượt các nhân vật chủ chốt trong đường dây đã bị các trinh sát trong Ban chuyên án 409T bắt giữ, góp phần triệt xóa đường dây trộm cắp xe máy, làm giấy tờ giả và tiêu thụ xe gian lớn nhất từ trước đến nay.

 

Tang vật thu được trong chuyên án.

Kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án này, cơ quan điều tra vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 28 đối tượng là những tên cầm đầu và có vai trò quan trọng trong đường dây của Lê Văn Nam về các hành vi "trộm cắp tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Đồng thời, Ban chuyên án tiếp tục triển khai giai đoạn 2 để truy xét, xử lý những đối tượng còn lại trong đường dây tội phạm quy mô này.

 

Sơ kết giai đoạn 1, đại tá NGUYỄN PHI HÙNG, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyên án 409T cho rằng: Bọn tội phạm này sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, qua đây cũng cho thấy, việc người dân mất cảnh giác trong giữ gìn tài sản hay tiêu thụ, sử dụng xe gian là đã vô tình "tiếp tay" cho bọn tội phạm. Do đó, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức và tuân thủ pháp luật thì bọn tội phạm không có đất để hoạt động.

Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều