Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băng nhóm giang hồ Hải Phòng hoạt động tại Biên Hòa
Kỳ 3:Những kẻ gây án đã bị trừng trị, nhưng...

07:04, 26/04/2010

Hồ sơ còn lưu tại cơ quan tòa án cho thấy, những kẻ gây án trong hai băng nhóm giang hồ Biên Hòa và Hải Phòng đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Song, có điều đáng nói ở đây là mức án bị truy tố và xét xử khá nhẹ...

Hồ sơ còn lưu tại cơ quan tòa án cho thấy, những kẻ gây án trong hai băng nhóm giang hồ Biên Hòa và Hải Phòng đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Song, có điều đáng nói ở đây là mức án bị truy tố và xét xử khá nhẹ...

>>>Kỳ 1: Đòi tiền bảo kê

>>>Kỳ 2: Hưng "vườn điều" khẳng định thế lực

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng đầu năm 2006, ông Trần Tấn Bình chủ quán nhậu hải sản Hà Nội Xưa (ở phường Long Bình) bị nhóm giang hồ Hải Phòng gồm: Vũ Văn Lợi, Nguyễn Thế Hải, Vũ Văn Cương, Phạm Hữu Tước, Lương Văn Dương, Lương Văn Vượng đến quậy phá và đòi bảo kê. Bọn chúng đã ngang ngược yêu cầu ông Bình phải nộp 5 triệu đồng tiền phạt vì: "Khai trương quán mà không xin phép". Chúng còn ra điều kiện hàng tháng phải nộp 2 triệu đồng tiền bảo kê, nếu không quán sẽ bị san bằng.

 

Lượng và Thọ từng ra tòa lãnh án.

Để được yên ổn làm ăn, ông Bình đã nhờ băng nhóm giang hồ Long Bình của Bùi Đức Lượng (ngụ tại khu phố 3, phường Long Bình Tân) đứng ra dàn xếp với bọn giang hồ Hải Phòng. Lượng vốn là nhân viên của công ty vệ sĩ nhưng lại tụ tập cùng một số thanh niên địa phương và nhân viên của các công ty vệ sĩ khác lập thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở Long Bình với các hoạt động đòi nợ thuê, thanh toán ân oán với các đối thủ theo kiểu xã hội đen... Nhận lời ông Bình, Lượng chủ động tìm gặp băng nhóm Hải Phòng để dàn xếp.

 

Lượng cùng Võ Duy Lâm, Lê Xuân Hùng, Nguyễn Văn Nam, Cao Văn Dũng và một số đối tượng khác vác dao, mã tấu, ống tuýp sắt tìm băng nhóm Hải Phòng đòi lại tiền cho ông Bình. Sợ bị đánh, Lợi đã mang điện thoại di động Nokia 7610 thế chấp lấy 2 triệu đồng đưa cho băng của Lượng. Sau đó, do băng nhóm của Lượng liên tục đe dọa thanh toán và đòi tiền nên Lợi cùng băng nhóm Hải Phòng đã nhờ Trương Văn Thọ dàn xếp. Dù nhận lời Lợi, nhưng khi thấy băng Hải Phòng sợ mình nên Thọ và Lượng buộc băng này phải nộp phạt 15 triệu đồng. Một phần của số tiền này được Lê Xuân Hùng bỏ túi riêng và chia cho Thọ cũng như tổ chức ăn nhậu.

 

Theo các cơ quan bảo vệ pháp luật, những hành vi của băng nhóm giang hồ Long Bình do Bùi Đức Lượng cầm đầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, nguy hiểm cho xã hội nên hình phạt nghiêm khắc dành cho bọn chúng là tất yếu. Ngày 19-6-2007, TAND TP.Biên Hòa đã đưa các bị cáo ra xét xử và tuyên phạt Lượng 8 năm tù, Lâm 6 năm tù, Hùng 5 năm tù, Dũng và Nam cùng 4 năm tù và Thọ 14 tháng tù về các tội cướp và cưỡng đoạt tài sản.

 

Như vậy, ngoài Lượng nhận 8 năm tù về các hành vi cướp và cưỡng đoạt tài sản thì các tên còn lại được hưởng mức án khá nhẹ khi tòa tuyên dưới khung hình phạt. Trong khi đó, Viện Kiểm sát đã truy tố các bị cáo ở khoản 2 điều 133 của tội danh cướp tài sản (mức án từ 7 đến 15 năm tù). Và, đây chỉ là một vụ việc nhỏ trong hàng loạt vụ đâm chém, đòi tiền bảo kê thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm người gốc Hải Phòng với băng nhóm Long Bình mà các cơ quan bảo vệ pháp luật đã đưa ra xử lý trước pháp luật. Được biết, liên quan đến các cuộc thanh toán giữa hai băng nhóm này còn nhiều mối quan hệ, vụ việc phạm pháp khá phức tạp và nguy hiểm như: trộm cắp, tranh giành lãnh địa bảo kê, cướp của và kể cả giết người...

 

Ngoài phiên tòa xét xử băng nhóm của Bùi Đức Lượng, trước đó, ngày 16-1-2007, TAND TP.Biên Hòa cũng đã đưa Vũ Văn Cương và Vũ Văn Lợi cùng đồng bọn xét xử và tuyên phạt Cương 2,5 năm tù, Lợi 1,5 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

 

Giết người, lãnh 12 năm tù

Ngày 16-5-2007, TAND tỉnh đã đưa vụ án giết người xảy ra tại phường Tam Hiệp vào năm 2006 giữa các tên trong băng nhóm Hải Phòng ra xét xử công khai. Trong vụ án này, Tạ Khắc Bảy đã bị xử phạt 12 năm tù về tội giết người.

Được biết, do có mâu thuẫn với Phạm Duy Hưng (Hưng vườn điều, quê ở TP.Hải Phòng, tạm trú tại KP6, phường Tam Hiệp) nên Phạm Hữu Tước (quê quán Hải Phòng) tìm cách trả thù. Sau khi đi TP.Hồ Chí Minh mua 2 lít a-xít đậm đặc, ngày 14-6-2006, Tước và Bảy cùng 2 đàn em gốc Hải Phòng đi đến trước nhà Hưng. Tại đây, Tước đã tạt ca a-xít vào Lê Văn Hùng (quê quán Hải Phòng, một đệ tử của Hưng) khiến người này bị phỏng nặng gây mù mắt, mặt mũi biến dạng... Sau khi gây án, Bảy về nhà và bị công an bắt sau đó vài ngày. Riêng Tước và 2 tên còn lại bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 3-1-2007, tại quán thịt cầy Hà Đông (ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Đinh Ngọc Linh cùng ba đối tượng khác (đều quê ở Hải Phòng) đã dùng dao đâm Phạm Hữu Tước khi Tước đang lẩn trốn tại đây.

 

Nhóm PV

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều