
Ngày 18-3, đoàn cán bộ của huyện Nhơn Trạch và UBND xã Long Tân đã đến nhà của 22 hộ dân nghèo trên địa bàn xã này để xin lỗi và trao tặng phần quà hỗ trợ Tết trị giá 400.000 đồng. Đây là phần quà mà lẽ ra họ đã được nhận từ trước Tết Nguyên đán vừa qua.
Ngày 18-3, đoàn cán bộ của huyện Nhơn Trạch và UBND xã Long Tân đã đến nhà của 22 hộ dân nghèo trên địa bàn xã này để xin lỗi và trao tặng phần quà hỗ trợ Tết trị giá 400.000 đồng. Đây là phần quà mà lẽ ra họ đã được nhận từ trước Tết Nguyên đán vừa qua.
![]() |
|
Dù cuộc sống khó khăn (đang sinh sống trong căn nhà tình thương như trong ảnh), nhưng dịp Tết vừa qua, hộ bà Đ. chỉ nhận được phần quà hỗ trợ chưa đầy 10kg gạo. |
Theo kế hoạch, vào dịp Tết Canh Dần vừa qua, xã Long Tân có 109 hộ nằm trong diện nghèo được hỗ trợ tiền Tết 400.000 đồng/hộ từ nguồn ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, có 84/109 hộ nêu trên còn được nhận thêm phần quà hỗ trợ của huyện Nhơn Trạch trị giá 300.000 đồng/phần, gồm: 1 phong bì 150.000 đồng và gói quà tương đương 150.000 đồng (gạo, dầu ăn, đường, bột nêm, mứt). Một ngôi chùa trên địa bàn thông qua UBND xã tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn 145 phần quà trị giá 250.000 đồng/phần (gồm có: 10kg gạo, mì ăn liền, dầu ăn, đường, muối, nước tương, bột ngọt). Ngoài ra, từ nguồn quỹ vận động đóng góp của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trên địa bàn, UBND xã cũng chuẩn bị được 26 phần quà hỗ trợ cho 26 hộ cận nghèo (mỗi hộ được tặng 300.000 đồng và 10 kg gạo).
Trước Tết, toàn bộ số quà này đã được tập trung về UBND xã, được phân chia rõ ràng và cử người phụ trách phân phát cụ thể. Danh sách từng đối tượng nhận quà hỗ trợ được lập cụ thể qua công tác sàng lọc từ danh sách các trưởng ấp gửi lên. Thế nhưng, Tết Nguyên đán trôi qua chưa được bao lâu thì trong nhân dân lại râm ran chuyện cán bộ xã ăn chặn tiền quà Tết. Vì vậy, ngành chức năng của huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với UBND xã Long Tân tiến hành kiểm tra làm rõ vụ việc.
Qua kiểm tra, các ngành chức năng ghi nhận, những phản ảnh, thắc mắc của người dân là có cơ sở. Ví dụ như trường hợp gia đình ông N.T.H. (77 tuổi, ở ấp Vĩnh Tuy) chỉ nhận được phần quà gồm 300.000 đồng và 1 bịch gạo (không có 400.000 đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước). Hay như ông N.N.M. (một hộ nghèo cũng ở ấp Vĩnh Tuy) chỉ được phát 150.000 đồng và phần quà (gồm 10kg gạo, chai dầu ăn, hộp mứt, gói bột ngọt, bột nêm). Sau khi có chuyện bàn tán về phần quà của ông M. bị thiếu thì một cán bộ xã mang đến gửi tiếp cho ông 250.000 đồng. Trong khi đó, gia đình bà T.T.Đ. (một hộ dân được xếp vào loại khó khăn ở địa phương) lại không được nhận giấy mời đến xã nhận quà. Qua thông tin từ những người trong xóm, bà Đ. đến trụ sở UBND xã hỏi thì đích thân bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Phó chủ tịch UBND xã Long Tân đưa cho 1 bịch gạo chưa đầy 10kg mà không hề bảo bà ký tên vào danh sách!
Rõ ràng những phần quà mà ông M., bà Đ., ông H. và nhiều hộ nghèo khác đã được nhận không đúng, không đủ so với số quà cho từng loại đối tượng mà UBND xã Long Tân đã lên danh sách trước đó. Xung quanh vụ việc này, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Tân cho biết, trước Tết ông đã phân công Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Phương Uyên và cán bộ phụ trách xóa đói giảm nghèo tổ chức phát quà theo danh sách đã được xét duyệt. Nhưng trong quá trình phát quà, bà Uyên không cho người nhận quà ký tên (do khá đông), nên đã xảy ra sai sót. "Kiểm tra tại 109 hộ nghèo đã nhận quà dịp Tết vừa qua, chúng tôi phát hiện có 22 hộ chưa nhận được 400.000 đồng tiền hỗ trợ Tết. Vì vậy, ngày 18-3, đoàn cán bộ của xã, huyện đã đến tận nhà các hộ này để trao số tiền còn lại, đồng thời xin lỗi người dân vì sự sai sót của cán bộ xã. Riêng việc cán bộ xã phát quà hỗ trợ Tết không đúng, hiện tại huyện và UBND xã đang lập đoàn kiểm tra để xác định là do sơ suất hay cố tình sai phạm. Khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để xử lý thích hợp"- ông Hùng cho biết.
Nhóm PV












