
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ vừa triệt phá được hai băng nhóm trộm cắp xe máy dưới hình thức "đua nóng" trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là những băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động chuyên nghiệp, gây án liên tục ở nhiều địa phương.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ vừa triệt phá được hai băng nhóm trộm cắp xe máy dưới hình thức "đua nóng" trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là những băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động chuyên nghiệp, gây án liên tục ở nhiều địa phương.
* Băng chuyên trộm xe tay ga
Ngày 25-1-2010, anh Nguyễn Văn Lộc (40 tuổi, ngụ ở xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) phát hiện 2 thanh niên "đua nóng" chiếc xe máy hiệu Air Blade của mình nên đã tri hô và cùng người dân truy bắt được 2 kẻ trộm: Vũ Văn Bản (35 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương, tạm trú ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Đình Đông (22 tuổi, ngụ ở huyện Tân Thành) giao công an xử lý.
Xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, cả hai đối tượng Đông, Bản đều có tiền án, tiền sự. Trong thời gian đi bụi đời, để có tiền tiêu xài, Bản và Đông tụ tập một số đối tượng đi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng này là thường đi xe máy rà soát trên tuyến đường từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sang địa bàn các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) để tìm cơ hội "ăn hàng". Khi thấy xe máy của người dân không người trông coi, một tên sẽ dừng bên đường cảnh giới để đồng bọn tiếp cận bẻ khóa cổ xe "đua nóng".
Tại huyện Cẩm Mỹ, bước đầu cả hai khai nhận đã cùng đồng bọn (hiện công an đang tiếp tục truy bắt) thực hiện 9 vụ "đua nóng" xe máy tay ga. Cụ thể, vào giữa tháng 1-2010, Đông và Bản rủ nhau đi xe máy từ huyện Tân Thành sang Cẩm Mỹ "ăn hàng". Khi đến địa bàn xã Xuân Đông, cả hai phát hiện một chiếc xe máy hiệu SCR màu trắng dựng bên đường nhưng không có người trông coi nên đã dùng đoản chữ T bẻ khóa cổ lấy xe tẩu thoát về huyện Tân Thành. Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng tháng 11-2009, Bản cùng đồng bọn tên S. (đang bị truy bắt) đến xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ) trộm cắp xe máy hiệu Air Blade của một người dân. Chiếc xe này S. sử dụng làm phương tiện đi lại...
Ngoài 9 vụ trộm cắp xe máy ở huyện Cẩm Mỹ, Bản và Đông cùng đồng bọn còn thực hiện trên 20 vụ trộm khác. Tất cả xe máy trộm cắp, cả bọn mang đến tỉnh Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh bán cho các đối tượng tiêu thụ xe gian.
* Băng chuyên "luộc" xe số
Cùng thời điểm triệt phá băng nhóm của Lê Đình Đông và Vũ Văn Bản, Công an huyện Cẩm Mỹ còn đấu tranh triệt phá một băng nhóm chuyên "đua nóng" xe máy quy mô và chuyên nghiệp hơn do đối tượng Ngô Quang Hậu (24 tuổi, quê ở tỉnh Bình Phước, tạm trú ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) cầm đầu. Ngoài Hậu, nhóm này còn có: Phạm Minh Quốc Thiện (19 tuổi), hai anh em ruột Giáp Thanh Phong - Giáp Thanh Hòa (đều ngụ ở xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và các tên khác. Các thành viên trong băng này đều còn rất trẻ nhưng lại lười biếng lao động, thích bỏ nhà đi bụi sống lang thang và ham ăn chơi đua đòi. Mỗi khi gây án, băng của Hậu thường chia nhóm 2 tên và chỉ "luộc" xe máy loại số, vì không biết cách "đua nóng" xe tay ga đời mới.
Lời khai nhận ban đầu của các đối tượng trong băng nhóm này cho thấy, từ tháng 3-2009 đến đầu năm 2010, Hậu và đồng bọn đã gây ra 48 vụ "đua nóng" xe máy. Toàn bộ xe máy trộm được, nhóm này mang bán cho một đối tượng tiêu thụ xe gian tên B. (cư ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) với giá từ 2-6 triệu đồng. Tiếp đó, B. mang số xe này đến khu vực biên giới Campuchia để tiêu thụ.
Phạm Mai





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








