
Như số báo trước chúng tôi đã thông tin, đối tượng đầu tiên bị bắt giữ trong đường dây trộm két sắt là Trần Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đồng bọn của Mạnh còn có 7 đối tượng cũng đều cư ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành.
Như số báo trước chúng tôi đã thông tin, đối tượng đầu tiên bị bắt giữ trong đường dây trộm két sắt là Trần Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đồng bọn của Mạnh còn có 7 đối tượng cũng đều cư ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành.
Qua khai thác của công an cho thấy, bọn chúng đều không có nghề nghiệp, bỏ nhà đi bụi và cặp bồ với một số phụ nữ, sống lang thang tại các phòng trọ ở huyện Tân Thành. Khi thiếu tiền bao gái, ăn nhậu, cờ bạc và hút chích ma túy... cả nhóm lại rủ nhau đi trộm cắp. Và mỗi lần định "ăn hàng", chúng thường phân công 4-6 tên sử dụng xe máy đi thăm dò trên những tuyến giao thông thuộc địa bàn các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, một số tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ cũng như TP.Hồ Chí Minh. Khi phát hiện thấy nhà nào bề thế, giàu có nằm ở nơi riêng biệt, vắng người qua lại thì chúng bí mật theo dõi và lên kế hoạch "ăn hàng". Đợi lúc chủ nhà đi vắng hoặc vào đêm khuya, bọn trộm sẽ tìm đến hiện trường, phân công một số tên đứng bên ngoài cảnh giới và 2-3 tên trực tiếp leo rào, cạy cửa để đột nhập vào bên trong nhà lục tìm tài sản lấy trộm. Gặp tài sản gọn nhẹ chúng sẽ vơ vét rồi tẩu thoát. Khi thấy có két sắt thì những tên bên trong gọi điện thoại di động báo cho những tên bên ngoài mang xà beng, bộ hàn xì để cạy, phá két sắt lấy tiền, vàng. Trong một số trường hợp, bọn trộm này còn khiêng cả két sắt ra những địa điểm vắng vẻ, xa khu dân cư để cạy phá cửa lấy tài sản.
 |
| Tang vật trong một vụ trộm két sắt ở Biên Hòa. |
Tại cơ quan điều tra, bước đầu băng trộm này khai nhận đã thực hiện một số vụ phá két sắt trên địa bàn Đồng Nai. Cụ thể như vào sáng ngày 29-1-2009, Mạnh rủ Được, Thi, Nhật đi xe máy dọc quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Biên Hòa để tìm nơi "ăn hàng". Khi đến khu vực ấp 6, xã Tam Phước (huyện Long Thành), cả bọn phát hiện bà H.T.T. đang khóa cửa nhà đi công chuyện nên bọn chúng dừng xe cách đó 10m để quan sát. Đợi lúc bà T. đi khỏi, Được và Nhật đứng bên ngoài cảnh giới để Mạnh và Thi cạy cửa sổ, đột nhập vào bên trong nhà. Sau một hồi lục soát khắp nhà, Mạnh và Thi phát hiện chiếc xe máy và két sắt để trong buồng nên đã khiêng két sắt lên xe máy chở đi. Khi chạy đến một khu vườn tràm vắng người thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Mạnh và đồng bọn dùng xà beng và đá cục đập phá két sắt lấy tiền, vàng, nữ trang trị giá khoảng 1 tỷ đồng để chia nhau tiêu xài. Riêng chiếc xe máy, Mạnh mang đến huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đổi cho một đối tượng để lấy... ma túy sử dụng.
Tại tỉnh Đồng Nai, Mạnh và đồng bọn còn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Ví dụ như vào sáng ngày 11-3-2009, Thi, Thông, Vinh, Quý rủ nhau đi xe máy đến nhà bà con của Thông ở huyện Định Quán chơi và tìm nơi "ăn hàng". Khi đến địa bàn xã Túc Trưng, do chạy quá tốc độ nên xe của Thi bị cảnh sát giao thông tạm giữ. Tại đây, Thông rủ Quý đi tìm nơi trộm cắp để... lấy tiền nộp phạt, lãnh xe của Thi ra. Sau đó, cả hai đi đến địa bàn ấp 4, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc - giáp ranh huyện Định Quán). Tại đây, cả hai thấy có một căn nhà vắng người nên dùng cây gỗ phá song sắt cửa sổ, đột nhập vào bên trong lục lấy một số tài sản (trị giá hơn 50 triệu đồng)... Ngoài những vụ nêu trên, băng nhóm này còn gây ra hàng chục vụ trộm cắp két sắt trên địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Tháp, Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh...
Liên quan đến băng nhóm này, ngoài 8 tên đã bị Công an Đồng Nai bắt giữ, còn nhiều đối tượng khác cùng tham gia trộm cắp cũng đã bị công an các tỉnh bắt giam hoặc đang ở các trung tâm cai nghiện; một số đối tượng khác thì đang lẩn trốn. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vai trò các đối tượng trong từng vụ án đã tham gia, đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt những đối tượng đang ở ngoài vòng pháp luật.
Phạm Mai