
Tại TP.Biên Hòa, số giao lộ có tín hiệu đèn giao thông không nhiều, nhưng tình trạng xe vượt đèn đỏ xảy ra khá phổ biến, nơi khiến những người đi đường đúng luật rất bất bình. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ xe máy mà ngay cả xe ô tô, tải ben cũng vô tư vượt đèn đỏ.
Tại TP.Biên Hòa, số giao lộ có tín hiệu đèn giao thông không nhiều, nhưng tình trạng xe vượt đèn đỏ xảy ra khá phổ biến, nơi khiến những người đi đường đúng luật rất bất bình. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ xe máy mà ngay cả xe ô tô, tải ben cũng vô tư vượt đèn đỏ.
Những người mua bán ở ngã tư chợ xã Hóa An vẫn còn nhớ rõ vụ tai nạn giao thông dẫn đ
ến chết người cách đây hơn một tháng. Lúc đó, anh T.M.V. chạy xe máy vượt đèn đỏ băng từ đường nhỏ ngang qua đường Nguyễn Ái Quốc và đụng vào một xe tải đang lưu thông đúng luật. Hậu quả làm anh V. đã chết, bỏ lại một vợ và hai đứa con nhỏ còn ở tuổi mầm non. Tai nạn này có phần lỗi của người lái xe máy gây ra. Tuy nhiên, nhiều người dân ở đây phản ảnh, tình trạng xe tải ben vượt đèn đỏ ở giao lộ này xảy ra thường xuyên. Ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Hóa An xác nhận, khi tín hiệu đèn chuẩn bị chuyển sang màu đỏ, thay vì giảm tốc độ và dừng chờ thì không ít tài xế xe tải ben thường bóp còi inh ỏi để giành quyền ưu tiên và ngang nhiên vượt đèn đỏ.
Không riêng gì tại chốt giao thông này, qua nhiều ngày quan sát, chúng tôi ghi nhận được tại các giao lộ có tín hiệu đèn giao thông vẫn thường xảy ra tình trạng các xe vượt đèn đỏ. Tại ngã tư Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu, không ít lần chúng tôi chứng kiến những vụ va quẹt giữa các xe máy với nhau do có xe vượt đèn đỏ. Tại giao lộ này, taxi cũng thường vượt đèn đỏ và chạy với tốc độ cao. Hay như tại các ngã tư, ngã ba như: Cách mạng tháng Tám - Phan Chu Trinh, Vườn Mít, Võ Thị Sáu - Phạm Văn Thuận, Nguyễn Ái Quốc - Dương Tử Giang... nhiều phương tiện lưu thông vượt đèn đỏ xảy ra như cơm bữa.
Ông Dương Danh Quý, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: "Chúng tôi đã dùng biện pháp răn đe bằng biển báo gắn ở các giao lộ có nội dung “Vượt đèn đỏ sẽ bị tạm giam xe 30 ngày" và ghi rõ mức tiền phạt. Tuy nhiên, đối với người không tự giác thì họ vẫn vi phạm khi không có mặt cảnh sát giao thông".
Được biết, trên địa bà
n TP.Biên Hòa có 15 giao lộ có tín hiệu đèn giao thông. Nơi nào có lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đứng chốt thì hiếm thấy tình trạng xe vượt đèn đỏ. Ví dụ, thời gian gần ở đây ngã tư Chợ Đồn (phường Bửu Hòa) có CSGT thường xuyên đứng gác thì giao lộ này trở nên... an toàn hơn. Song, lực lượng CSGT của thành phố không thể lúc nào cũng đứng chốt. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải tăng cường giáo dục ý thức để mọi người đi đường tự giác chấp hành, không vượt đèn đỏ. Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, một khi người đi đường đã cố tình vi phạm thì CSGT cần sử dụng biện pháp mạnh hơn để "rèn" họ.Trong khi ý thức của không ít người tham gia giao thông chưa cao thì việc CSGT tăng cường đứng chốt tại các giao lộ có đèn tín hiệu là cần thiết và cần xem đó là giải pháp hàng đầu nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông.
Thanh Toàn






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)




