
Ngày 30-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã khai mạc phiên tòa xét xử vụ án gây rối tại xã Long Hưng (huyện Long Thành) xảy ra hồi đầu năm nay. Trong ngày đầu tiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đọc bản cáo trạng dày 36 trang truy tố 46 bị cáo ra trước tòa án để xét xử công khai.
Ngày 30-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã khai mạc phiên tòa xét xử vụ án gây rối tại xã Long Hưng (huyện Long Thành) xảy ra hồi đầu năm nay. Trong ngày đầu tiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đọc bản cáo trạng dày 36 trang truy tố 46 bị cáo ra trước tòa án để xét xử công khai.
* Vì đâu phạm tội?
Vụ án bắt đầu từ việc cán bộ của Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh được Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai hợp đồng đo đạc lập bản đồ xác định hiện trạng khu nghĩa địa xã Long Hưng (khu nghĩa địa và một phần diện tích đất của xã này đã được quy hoạch để xây dựng khu đô thị sinh thái). Cáo trạng nêu rõ: “Tổ đo vẽ của Trung tâm kỹ thuật địa chính do ông Doãn Văn Hợp làm tổ trưởng và cán bộ của Liên hiệp Hợp tác xã đến nghĩa trang thực hiện (việc đo vẽ) nhưng không liên hệ với chính quyền địa phương. Ông Hợp đã chỉ đạo cán bộ dùng sơn màu xanh và xám bạc đánh số thứ tự lên đỉnh và mặt sau của nhiều bia mộ... làm cho một số hộ dân có phần mộ người thân bức xúc, phản ứng”.
Trưa ngày 27-2-2009, có khoảng 200 người dân kéo đến trụ sở UBND xã Long Hưng gây áp lực yêu cầu chính quyền xã này viết cam kết ngưng việc kiểm kê, đánh số và khắc phục trả lại nguyên trạng cho các ngôi mộ. Mặc dù lãnh đạo xã Long Hưng và huyện Long Thành tích cực giải thích, vận động cũng như những cán bộ kỹ thuật nhanh chóng tiến hành khắc phục hậu quả nhưng nhiều người dân đã ngăn cản và đòi sơn lại toàn bộ các ngôi mộ. Tiếp đó, số người này lại kéo đến trụ sở UBND xã Long Hưng gây áp lực yêu cầu lãnh đạo UBND xã cam kết không được thực hiện dự án khi chưa có sự đồng thuận của nhân dân vì cho rằng giá đền bù giải tỏa đất chưa thỏa đáng.
Đến 11 giờ 30 ngày 18-2, ông Đào Quang Hùng cùng một số đối tượng quá khích đã kích động đám đông bao vây, không cho cán bộ, nhân viên xã Long Hưng ra về. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thọ xông lên lầu đuổi đánh ông Lê Hảo Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã thì bị ông Tùng kháng cự, gây chảy máu ở trán. Thấy vậy, một số đối tượng hô lên cán bộ đánh dân, rồi kích động, lôi kéo nhiều người tham gia gây rối. Các ông, bà: Đào Quang Hùng, Đào Văn Thịnh, Nguyễn Thị Hấu, Trần Thị Nguyệt cùng một số người xông lên lầu gây áp lực, khống chế, lôi kéo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã từ trên lầu xuống tầng trệt. Tiếp đó, hàng chục người kéo vào chiếm giữ toàn bộ tầng trệt trụ sở UBND xã.
Vào thời điểm này, phát hiện một người đang quay phim, ông Đào Quang Hùng đã hô lên: “Đây là phóng viên do chủ dự án thuê, đánh chết nó đi”. Nghe vậy, một số đối tượng quá khích ùa đến đánh người quay phim và ông Lê Văn Phương đã giật lấy chiếc máy quay đem về nhà cất giấu.
* Hành động bất chấp
Khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, các chiến sĩ cảnh sát cơ động được điều đến để giải vây đưa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng và một số cán bộ địa phương ra ngoài trụ sở thì các ông: Đào Quang Hùng, Phan Văn Cu, Chung Chí Phiền cùng trên 30 người khác đã quay sang tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ. Ông Phan Văn Cu hô hào, kích động làm đám đông càng quá khích dùng gạch, đá, cây gậy sẵn có tại chỗ tấn công lực lượng cảnh sát và đập phá trụ sở UBND xã. Trong lúc bị tấn công, một chiến sĩ cảnh sát đã làm rơi khẩu súng K59, thì ông Lê Văn Hoàng đã nhặt lấy đem về nhà cất giấu. Khi lực lượng cảnh sát cơ động rút vào trụ sở UBND xã thì đám đông được “chi viện” đá, chai đựng xăng đã châm lửa ném vào tới tấp. Tiếp đó, ông Phan Văn Cu ra lệnh cho ông Võ Văn Minh lấy xe cải tiến chở một xe đá loại 4x6cm, một xe cây gỗ loại dài khoảng 1m từ nơi khác đến trước trụ sở UBND xã để ném tiếp.
|
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã công bố 46 bị cáo bị truy tố với 7 tội danh, gồm: gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, tiêu hủy tài liệu của cơ quan Nhà nước, hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, xúc phạm Quốc kỳ. |
Đến 21 giờ cùng ngày, đám đông người đã tràn vào chiếm giữ toàn bộ trụ sở UBND xã. Họ tiếp tục la hét, đập phá nhiều tài sản của UBND xã. Nguy hiểm hơn, một số người còn bẻ gãy cột cờ giữa sân trụ sở UBND xã và châm lửa đốt cháy một lá cờ Tổ quốc cùng nhiều tài liệu, giấy tờ của Đảng ủy, UBND và Công an xã.
Đám đông này còn manh động khi lật 4 xe ô tô của lực lượng cảnh sát cơ động đổ nhào xuống ruộng; đạp phá và lật đổ một xe ô tô cứu thương đến làm nhiệm vụ; đốt cháy một xe mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông và chiếm đoạt một xe máy của chiến sĩ Công an huyện Long Thành; đồng thời làm 21 cán bộ, chiến sĩ công an và cán bộ xã bị thương. Ngoài những thiệt hại nêu trên, các cơ quan chức năng còn xác định vụ gây rối đã làm rối loạn hoạt động bình thường của nhân dân xã Long Hưng và các xã lân cận; tê liệt toàn bộ hệ thống chính trị xã Long Hưng hơn 10 giờ liền.
Phải đến gần nửa đêm hôm ấy tình hình mới được kiểm soát khi lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Bộ Công an phối hợp giải tán đám đông, bắt giữ các đối tượng vi phạm.
Nhóm PV

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)











