Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày thành lập lực lượng cảnh sát môi trường (29-11):
Những chiến công bảo vệ môi trường sống

08:11, 27/11/2009

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản 175 cơ sở vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, đề nghị xử phạt với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản 175 cơ sở vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, đề nghị xử phạt với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

 

Đồng Nai hiện có 10/21 khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN mỗi ngày thải ra khoảng 70.000 m3 nước thải, hàng trăm tấn chất thải nguy hại và một lượng lớn khí thải ra môi trường, trong đó phần lớn chưa qua xử lý. Nơi tiếp nhận lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở hai sông chính là Đồng Nai và Thị Vải cùng một số kênh, rạch, mương. Bên cạnh đó, tình trạng thu gom, vận chuyển rác thải, nước thải công nghiệp, trong đó có cả chất thải nguy hại chưa qua xử lý cũng đem đổ thẳng ra môi trường.

 

Lực lượng CSMT Đồng Nai và cả nước ra đời vào thời điểm môi trường bị xâm hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân từng cán bộ, chiến sĩ và tinh thần đoàn kết tập thể nên 2 năm qua, lực lượng CSMT Công an Đồng Nai đã phối hợp cùng các ngành, các cấp kiểm tra, lập biên bản được 175 cơ sở vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường như: gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất; đưa chất thải từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam; nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép; vi phạm quy định về quản lý, xử lý và vận chuyển chất thải nguy hại; xâm phạm, hủy hoại tài nguyên khoáng sản; giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép... CSMT tỉnh đã chuyển hồ sơ đề nghị Thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) và UBND tỉnh ra 120 quyết định xử phạt với số tiền hơn một tỷ đồng, đồng thời buộc cơ sở vi phạm nộp phạt phí nước thải công nghiệp, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng hàng trăm tỷ đồng.

 

Cán bộ CSMT tỉnh kiểm tra cơ sở tàng trữ rác thải nguy hại tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

 Ghi nhận của các trinh sát môi trường cũng cho thấy, nhiều công ty, xí nghiệp dùng thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như xả nước thải công nghiệp xuống giếng đào, giếng khoan tự thấm vào mạch nước ngầm; xây dựng hệ thống cống thoát nước thải ngầm chôn sâu dưới lòng đất, lợi dụng khi trời mưa hoặc đêm tối xả thẳng ra môi trường mà không qua xử lý. Không ít công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải với quy mô lớn nhưng lại không vận hành, hoặc vận hành cầm chừng. Những hành vi vi phạm đó đều đã bị CSMT phát hiện, xử lý. Điển hình như vụ xả thải của Công ty Wash Civic; Công ty TNHH da thuộc Wei Tai (KCN Nhơn Trạch 3) xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý xuống giếng khoan sâu 32m, để nước thải ngấm vào mạch nước ngầm.

 

Thông qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo của nhân dân, thời gian qua, lực lượng CSMT tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vận chuyển chất thải nguy hại trái phép, nhập khẩu phế liệu có chứa chất thải nguy hại, vận chuyển chất thải công nghiệp chưa qua xử lý. Điển hình vào lúc 14 giờ ngày 7-7-2009, Phòng CSMT bắt quả tang xe tải bồn biển số 57L-3431 do tài xế Lê Quang Thắng điều khiển lấy chất thải từ kho của một DNTN đổ xuống mương thoát nước thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu... Trước đó, ngày 23-8-2009, Phòng CSMT phối hợp với Công an xã Phước Bình (huyện Long Thành) đã bắt quả tang xe tải ben biển số 60L-9883 do Ngô Văn Thanh điều khiển, chở chất thải công nghiệp chưa qua xử lý từ Nhà máy super phốt phát Long Thành đổ tại khu đất trống ở ấp 1, xã Phước Bình. Trên xe này có hơn 10 tấn bùn thải chưa xử lý và 1 xe cuốc để đào hố, chôn lấp chất thải. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện có hơn 100m3 nước thải đã được đổ lậu...

 

Những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSMT Công an tỉnh đã góp phần hạn chế tình trạng môi trường sống bị các doanh nghiệp, hộ sản xuất cố tình vi phạm xả thải chưa qua xử lý. Song, nhiệm vụ phía trước còn nhiều cam go, thử thách đòi hỏi lực lượng này càng tăng cường trinh sát, bám sát địa bàn để ngăn chặn môi trường bị ô nhiễm nhằm bảo vệ cuộc sống trong lành của nhân dân.

Nh.Văn

 

Tin xem nhiều