Theo Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, trong quá trình giải quyết các vụ án có tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà trước khi xét xử cần phải tiến hành các thủ tục tố tụng như: thẩm định tại chỗ, định giá tài sản tranh chấp, đo đạc kiểm tra lại diện tích, niêm yết giấy triệu tập đương sự...
Theo Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, trong quá trình giải quyết các vụ án có tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà trước khi xét xử cần phải tiến hành các thủ tục tố tụng như: thẩm định tại chỗ, định giá tài sản tranh chấp, đo đạc kiểm tra lại diện tích, niêm yết giấy triệu tập đương sự..., tòa án đều nhận được sự hỗ trợ tích cực của UBND các xã, phường, thị trấn. Nhưng từ công tác xét xử cũng cho thấy, UBND cấp xã hiện chưa làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết của tòa án.
Theo Tòa án Tân Phú, các vụ việc khi chuyển đến tòa đều được cấp xã tổ chức hòa giải, nhưng thời gian từ khi xã nhận đơn đến lúc tổ chức hòa giải còn chậm và kéo dài. Sau khi hòa giải không thành, xã chậm chuyển hồ sơ cho tòa án giải quyết theo thẩm quyền và đến khi hồ sơ vụ việc được chuyển đến tòa án thì đương sự phải làm đơn khởi kiện lại theo quy định, khiến thời gian giải quyết vụ việc kéo dài hơn. Có nhiều trường hợp khi nhận đơn của đương sự, cấp xã không tiến hành tổ chức hòa giải mà lại chuyển về cho khu, ấp giải quyết. Khu, ấp cũng chậm tổ chức hòa giải và chuyển trả hồ sơ lại cho xã. Cứ như vậy, khi vụ việc chuyển đến tòa thụ lý giải quyết thì đương sự đã mất một thời gian dài đi lại mà không mang lại hiệu quả gì.
Phạm Mai













