
Sau khi phạm tội, nhiều đối tượng tìm cách thay tên đổi họ, chuyển địa bàn sinh sống, thậm chí trốn ra nước ngoài ẩn náu. Vì vậy, việc truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã của lực lượng công an là rất gian nan, vất vả.
Sau khi phạm tội, nhiều đối tượng tìm cách thay tên đổi họ, chuyển địa bàn sinh sống, thậm chí trốn ra nước ngoài ẩn náu. Vì vậy, việc truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã của lực lượng công an là rất gian nan, vất vả.
* Vượt biên giới bắt giữ tội phạm
Năm 2008, trong quá trình điều tra, xác minh nhiều đơn thư tố cáo của người dân, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có quy mô khá lớn. Đối tượng chính trong vụ án này là Bùi Đình Hải (SN 1976, cư ngụ ở số nhà 3/4, khu phố 2, phường Tân Mai). Lợi dụng lòng tin của đối tác trong quan hệ làm ăn, Hải đã thuê xe ô tô đời mới của nhiều người để bán và cầm cố, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Hải đã nhanh chân tẩu thoát. Trước sự việc nghiêm trọng nêu trên, ngày 3-7-2008, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định truy nã Hải về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Để nhanh chóng truy bắt được Hải, Ban giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định thành lập chuyên án 608L do đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo, nhằm huy động tối đa lực lượng tham gia truy bắt.
Trong những ngày đầu triển khai truy bắt Hải, lực lượng truy nã gặp rất nhiều khó khăn, bởi Hải có mối quan hệ xã hội khá rộng và phức tạp. Hôm nay Hải lẩn trốn chỗ này, ngày mai lại biến sang nơi khác, lực lượng truy bắt khó có thể biết chính xác hắn ở đâu. Nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, các trinh sát thuộc đội truy nã Công an TP.Biên Hòa và Phòng PC14 Công an tỉnh đã không quản ngại gian lao, vất vả, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nhiều ngày mày mò, xác minh hàng chục địa chỉ. Với những nỗ lực không mệt mỏi ấy, cuối cùng lực lượng truy bắt cũng lần ra nơi Hải đang ẩn náu là tại TP.Phnom Penh (Campuchia). Từ đây, kế hoạch truy bắt Hải đã nhanh chóng được vạch ra. Đầu tháng 8-2008, với sự giúp đỡ tích cực của Công an tỉnh Gia Lai và nước bạn Campuchia, lực lượng truy bắt của Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa đã tóm được Bùi Đình Hải và dẫn độ y về Việt
* Trốn lâu, trốn sâu
Nhiều trinh sát được giao nhiệm vụ truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã (viết tắt là ĐTTN) cho biết, thông thường các đối tượng này sau khi gây án thường trốn chạy rất xa và thu mình lại, tạo vỏ bọc chắc chắn để tránh sự chú ý của mọi người.
Chẳng hạn như trường hợp của tên Lê Tiến Sánh (SN 1959, cư ngụ ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an Thanh Hóa từ năm 1986 về tội giết người. Sau khi gây án, Sánh chạy vào ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) đổi tên là Lê Tiến Thành và lập gia đình với một phụ nữ tại địa phương. Vào một ngày giữa năm 2006, Sánh vô tình để lộ việc gây tội ác của mình gần 20 năm trước. Qua điều tra, lực lượng công an đã xác định Lê Tiến Thành đúng là đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt của Công an Thanh Hóa. Ngày
Cũng theo nhiều trinh sát truy bắt các ĐTTN, sau khi gây án, có đối tượng chỉ chạy từ huyện này sang huyện khác ẩn náu. Điển hình như trường hợp của tên Nguyễn Minh Quang (SN 1989, cư ngụ ở ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Vào ngày
Trước tình hình này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công an 2 huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu phối hợp với Phòng PC14 xác lập chuyên án, tập trung lực lượng truy bắt đối tượng. Gần 1 năm lặn lội truy tìm Quang với bao gian lao, nhọc nhằn nhưng các trinh sát vẫn chưa thể lần ra bóng dáng của hắn. Vì vậy, ban chuyên án quyết định thay đổi biện pháp truy bắt từ "động" sang "tĩnh" bằng cách sử dụng một lực lượng bí mật mai phục tại nhà y. Quả nhiên không lâu sau đó, vào lúc 2 giờ sáng ngày
Đức Việt












