
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ừng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ừng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua sự giới thiệu của Ngọc Anh, ông Trần Minh Đến, Giám đốc Công ty Minh Đức Thịnh (trụ sở ở phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) tham gia đấu thầu và trúng thầu mua một số lượng lớn hàng phế liệu sắt thép của Công ty Ajinomoto. Sau khi trúng thầu, ông Đến đã chuyển khoản cho đối tác 400 triệu đồng để thanh toán hợp đồng nhưng chưa đến lấy hàng. Trong lúc ông Đến chưa kịp tới Công ty Ajinomoto nhận hàng, Ngọc Anh bèn lợi dụng thời cơ lập mưu ẵm gọn số phế liệu này để bán lấy tiền tiêu xài.
Để thực hiện kế hoạch, Ngọc Anh đã nhờ một người bạn tên Dung (chưa rõ lai lịch) giả danh người của Công ty Ajinomoto điện thoại cho ông Đến bảo rằng công ty đang tiến hành sửa chữa kho nên chưa thể giao hàng đúng hẹn. Tiếp đó, Ngọc Anh lại điện thoại cho anh Lê Phước Thái (nhân viên phụ trách bán hàng phế liệu của Công ty Ajinomoto) tự nhận là người được Công ty Minh Đức Thịnh được giao đi nhận phế liệu. Do từng thấy Ngọc Anh cùng ông Đến liên hệ với công ty giao dịch mua hàng nên anh Thái tưởng thật, đồng ý cho Ngọc Anh đưa xe ô tô vào Công ty Ajinomoto chở phế liệu đi. Thế là liên tiếp nhiều ngày, Ừng Ngọc Anh cho xe vào Công ty Ajinomoto chở phế liệu ra ngoài. Ngày 3-10, Ngọc Anh thuê xe vào Công ty Ajinomoto chở 7 tấn sắt phế liệu mang ra ngoài bán cho Công ty Đại Phát Thắng Lợi (ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa) được 40 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 5-10, thị đưa xe vào Công ty Ajinomoto lấy 5 tấn sắt phế liệu mang bán cho một người ở huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) được 28 triệu đồng. Và ngày 6-10, Ngọc Anh lại vào lấy 3,5 tấn phế liệu mang bán cho anh Thái Khôn Văn (ngụ ở quận 6, TP.Hồ Chí Minh) được 94 triệu đồng... Sau đó, Ngọc Anh tiếp tục thuê xe vào Công ty Ajinomoto lấy được 6 tấn sắt mang bán cho Mã Văn Tung (ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) được 36 triệu đồng thì bị phát hiện.
Ông Trần Minh Đến đã làm đơn gởi đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của Ừng Ngọc Anh. Qua xác minh đơn tố cáo của anh Trần Minh Đến, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Ừng Ngọc Anh. Tại cơ quan điều tra, ngoài phi vụ lừa đảo chiếm đoạt số sắt phế liệu của ông Đến mua tại Công ty Ajinomoto, Ngọc Anh còn khai nhận đã lừa một số người mua phế liệu của các công ty khác cũng với hình thức tương tự.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Ngọc Anh theo pháp luật.
Phạm Mai


![[Video] Nhà Giao tế Lộc Ninh - Dấu ấn của những cuộc đấu trí ngoại giao đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7732517837762_4049940b3202c81bddcbaef1c991bd9d_20260416185731.jpg?width=400&height=-&type=resize)










