Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Xuân Lộc: Triệt phá một băng trộm chuyên cắt khóa, cạy cửa

10:10, 23/10/2009

Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9-2009, trên địa bàn huyện Xuân Lộc liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc chủ nhà đang ngủ say, bọn trộm đã cắt khóa, cạy cửa đột nhập vào bên trong, lấy đi của khổ chủ nhiều tài sản có giá trị như xe máy, tiền, điện thoại di động và nhiều tài sản khác.

Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9-2009, trên địa bàn huyện Xuân Lộc liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc chủ nhà đang ngủ say, bọn trộm đã cắt khóa, cạy cửa đột nhập vào bên trong, lấy đi của khổ chủ nhiều tài sản có giá trị như xe máy, tiền, điện thoại di động và nhiều tài sản khác. Theo thống kê của Công an huyện Xuân Lộc, trong khoảng thời gian nêu trên, bọn trộm đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm tại địa bàn thị trấn Gia Ray, những xã ven quốc lộ 1A và các tỉnh lộ 763, 765, 766.

 

Tang vật bị thu giữ

Điển hình vào đêm 31-8, kẻ trộm đã lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Mùi (cư ngụ ở ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường) cạy cửa lấy đi một xe máy hiệu Dream biển số 60R1-1333 cùng giấy đăng ký xe. Tiếp đó, đêm 16-9, chúng lại cắt khóa đột nhập vào nhà anh Nguyễn Chí Hưng (ở ấp Việt Kiều, xã Suối Cát) lấy đi của khổ chủ một xe máy biển số 60T6-4219. Không lâu sau đó, chúng lại cạy cửa đột nhập vào nhà ông Nguyễn Thanh Hải (cư ngụ ở ấp 1A, xã Xuân Hưng) lấy đi của nạn nhân một xe máy và một điện thoại di động... Trước những thông tin khai báo của các nạn nhân gửi đến Công an huyện Xuân Lộc ngày càng nhiều và nhận thấy bọn trộm khi gây án có thủ đoạn khá giống nhau nên Ban chỉ huy Công an huyện này nhận định, các vụ trộm nêu trên đều do một nhóm đối tượng gây ra. Do vậy, Công an huyện đã cho mở chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ.

 

Ngày 16-9, chuyên án đấu tranh triệt xóa băng trộm chuyên cắt khóa, cạy cửa nhà dân ở huyện Xuân Lộc do thượng tá Trần Thái Quang, Phó trưởng Công an huyện làm trưởng ban được xác lập. Ngay trong những ngày đầu đánh án, các trinh sát đã tập trung đi sâu điều tra, sàng lọc các băng nhóm, đối tượng nổi cộm trên địa bàn. Qua các thông tin mà trinh sát thu thập được từ quần chúng nhân dân cũng như công tác sưu tra đối tượng, lực lượng đánh án thấy nổi lên băng nhóm của Lê Văn Bình (sinh năm 1992, còn gọi là Lớn), Nguyễn Thành Quang (sinh năm 1982) và Đặng Văn Vương (sinh năm 1992, đều cư ngụ ở ấp 1, xã Xuân Tâm). Trong đó, Quang là đối tượng có hai tiền án về tội trộm, mới được tha tù trong đợt đặc xá vừa qua. Quang không có nghề nghiệp, nhưng anh ta lại có khá nhiều tiền để chơi bời, ăn nhậu và có biểu hiện bất minh về thời gian đi lại. Tiếp tục đi sâu điều tra về mối quan hệ của Quang, trinh sát còn được biết Quang có quan hệ với một số băng nhóm bất hảo ở TX.Long Khánh.

 

Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ để xác định các vụ trộm nêu trên là do băng nhóm của Quang gây ra, ngày 20-9, Công an huyện Xuân Lộc đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bình, Vương, Quang và qua khai thác, bắt thêm Lê Tiến Thành (cư ngụ ở tỉnh Phú Yên, là anh họ của Bình, hiện sống lang thang ở Xuân Lộc, đang trốn lệnh đưa đi trường giáo dưỡng) và Phan Văn Châu (sinh năm 1986, cư ngụ ở ấp 4, xã Bình Lộc, TX.Long Khánh) - đối tượng có một tiền án và một tiền sự về tội cướp giật.

 

Đấu tranh với băng trộm này, Công an huyện Xuân Lộc đã thu hồi số tang vật gồm 9 xe máy, 5 điện thoại di động được chúng mang đi tiêu thụ ở địa bàn Xuân Lộc và Phan Thiết. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

  Đ.V

Tin xem nhiều