Theo các chuyên gia về an toàn giao thông, nồng độ cồn trong máu tác động đến người điều khiển phương tiện giao thông được ghi nhận như sau: giảm khả năng làm nhiều việc cùng một lúc, giảm tập trung vào việc lái xe, hạn chế thời gian phản ứng, phản xạ không chuẩn xác, dễ bị rối loạn tầm nhìn, thiếu tập trung quan sát, ảnh hưởng khả năng nghe, dễ buồn ngủ trên tay lái...
Theo các chuyên gia về an toàn giao thông, nồng độ cồn trong máu tác động đến người điều khiển phương tiện giao thông được ghi nhận như sau: giảm khả năng làm nhiều việc cùng một lúc, giảm tập trung vào việc lái xe, hạn chế thời gian phản ứng, phản xạ không chuẩn xác, dễ bị rối loạn tầm nhìn, thiếu tập trung quan sát, ảnh hưởng khả năng nghe, dễ buồn ngủ trên tay lái...
Qua nghiên cứu, các chuyên gia phân ra 3 nguyên nhân đưa đến hành vi gây tai nạn giao thông đường bộ: điều khiển chệch hướng mà không nhận thấy; trong hành động hay mắc sai sót, khó kiểm soát và cố ý không tuân thủ Luật Giao thông. Như vậy, có thể nói sự mệt mỏi do có uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện làm tăng cả ba loại lỗi nêu trên và giảm năng lực tinh thần. Từ đó, gây ra tai nạn giao thông là khó tránh khỏi. Theo thống kê của Công an tỉnh, có khá nhiều vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện say rượu, bia gây ra.
Vì vậy, Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm người điều khiển ô tô, xe máy trên đường mà trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn. Tại khoản 8, điều 8 của luật này quy định về các hành vi cấm như sau: "Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/lít khí thở". Theo quy định này thì chỉ cần người điều khiển ô tô có uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện là vi phạm luật. Đối với người điều khiển xe máy, chỉ cần có "một vài" ly bia, rượu rồi điều khiển phương tiện cũng thuộc diện... trái luật.
Quy định như vậy là đúng đắn vì nó bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân đồng thời thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật.
Danh Quý - Trọng Vĩnh










