Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt Trần Thị Nga (44 tuổi, ngụ ở ấp 3B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) cùng 6 đồng phạm tổng cộng gần 60 năm tù về các tội: "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".
Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt Trần Thị Nga (44 tuổi, ngụ ở ấp 3B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) cùng 6 đồng phạm tổng cộng gần 60 năm tù về các tội: "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".
Do nghi ngờ các anh: Vũ Văn Lung, Phạm Văn Minh, Phạm Văn Hoàng và một số người khác có cách hành xử không đúng mực với một vị tu sĩ, liên tục 2 đêm 22 và 23-2-2008, Trần Thị Nga, Đoàn Thị Kim Cúc (47 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Xuân Bắc) và một số phụ nữ khác đã kéo đến nhà anh Lung (ở ấp 3, xã Suối Nho, huyện Định Quán) để chất vấn, chửi mắng, ném đá vào nhà anh này. Công an xã Suối Nho đã kịp thời đến hiện trường can thiệp. Nhưng tối ngày 24-2-2008, Nga, Cúc, Đoàn Thị Ánh (50 tuổi, ngụ ở ấp 2B, xã Xuân Bắc), Nguyễn Viết Trung (25 tuổi, ngụ ở ấp Chợ, xã Suối Nho), Nguyễn Nghĩa (27 tuổi, ngụ ở ấp 4, xã Xuân Bắc), Đinh Công Tuấn (22 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Suối Nho), Phạm Văn Phương (29 tuổi, ngụ ở ấp 5, xã Xuân Bắc), Đinh Ngọc Lê Duy Anh và một số người khác lại hùng hổ kéo đến nhà anh Lung lần nữa.
Tại đây, nhóm người này đã ra lệnh và thực hiện hành vi ném đá vào nhà anh Lung. Một số người dân hiếu kỳ ở 2 xã giáp ranh là Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) và Suối Nho (huyện Định Quán) kéo đến kích động, la hét. Khoảng 30 phút sau, nhóm người này kéo sang nhà 2 anh Phạm Văn Minh và Phạm Văn Hoàng (ở ấp 4A, xã Xuân Bắc). Dưới sự dẫn đầu của Nga, đám đông vừa la hét vừa xông vào đập phá tan hoang 2 căn nhà. Tiếp đó, họ lại kéo đến nhà các anh: Cao Văn Toan (ở ấp 3, xã Suối Nho), Nguyễn Văn Tắc (ở ấp 4, xã Xuân Bắc), Phạm Văn Lung, Vũ Văn Tín (ở ấp 4B, xã Xuân Bắc) tiếp tục đập phá, phóng hỏa đốt nhà và các vật dụng, tài sản ở trong những ngôi nhà này.
Theo lời khai của các bị hại, hậu quả sau những trận "càn quét" của đám đông do Trần Thị Nga chỉ đạo gây ra thiệt hại trên 780 triệu đồng. Ngoài ra, theo lời khai của các bị hại, quá trình đập phá, đám đông còn làm một số gia đình bị mất gần 300 triệu đồng và trên 20 lượng vàng. Hành động gây rối của các đối tượng còn dẫn đến sự hiếu kỳ, tụ tập của rất đông người gây huyên náo, mất trật tự, đồng thời làm ách tắc giao thông gần 4 giờ trên một quãng đường dài hơn 2km thuộc địa bàn xã Suối Nho.
Dù đã gây ra những thiệt hại tài sản lớn như vậy, nhưng tại phiên tòa xét xử, các bị cáo không thừa nhận hành vi của mình, mà chỉ thừa nhận có gây rối trật tự công cộng, nhưng lý giải là vì thiếu hiểu biết, a dua, đi theo đám đông hò hét nên xin hội đồng xét xử xem xét xử mức án nhẹ. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án mà công an thu thập được và lời khai của các nhân chứng, bị hại..., Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" là rất rõ ràng nên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nga tổng cộng 12 năm tù về 2 tội danh nêu trên. Tòa cũng tuyên phạt các bị cáo: Đoàn Thị Kim Cúc, Đoàn Thị Ánh, Nguyễn Nghĩa, Nguyễn Viết Trung, Đinh Công Tuấn từ 8-10 năm tù. Riêng bị cáo Phương bị truy tố tội gây rối trật tự nên tòa tuyên phạt 18 tháng tù.
Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gần 800 triệu đồng do hành động ngông cuồng mà họ đã gây ra trong lúc đập phá tài sản của các bị hại.
Phạm Mai












