Ngày 5-5, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Phước (SN 1984, ngụ tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Minh An, Nguyễn Văn Nghĩa (cùng ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) và Lý Văn Thẩn (ngụ tại tỉnh Tây Ninh) về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.
Ngày 5-5, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Phước (SN 1984, ngụ tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Minh An, Nguyễn Văn Nghĩa (cùng ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) và Lý Văn Thẩn (ngụ tại tỉnh Tây Ninh) về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.
Theo cáo trạng, vào ngày 22-12-2008, trên quốc lộ 20 (thuộc ấp 3, xã Phú Lợi), Công an huyện Định Quán đã bắt quả tang Nguyễn Minh Phước điều khiển xe máy biển số 86YS - 6308 vận chuyển 1 con vượn lông màu vàng, được xác định là vượn má hung. Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận, trước đó 4 ngày, anh đã mua con vượn trên tại ngã tư Dầu Giây của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, Phước còn khai nhận thêm, Phước đã bán cho An một con vượn do y nuôi từ nhỏ với giá 7 triệu đồng. An cũng thừa nhận, sau khi mua con vượn do Phước bán, An đem bán lại cho Nghĩa và Thẩn với giá 9 triệu đồng. Hai người này lại đem con vượn ấy bán cho Trần Minh Luân ở TP.Vũng Tàu với giá 15 triệu đồng.
Tang vật của vụ án gồm 2 con vượn thuộc động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới đã được Công an huyện Định Quán thu giữ và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Cát Tiên nuôi dưỡng và thả lại rừng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Minh Phước 23 tháng tù, Nguyễn Minh An 6 tháng tù, hai bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị phạt 4 tháng tù giam.
Văn Tuấn













