
Đó là mức án mà Toà án nhân dân huyện Định Quán tuyên phạt đối với bị cáo Trần Văn Nam (SN 1981, ngụ tại ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán) về tội hiếp dâm.
Đó là mức án mà Toà án nhân dân huyện Định Quán tuyên phạt đối với bị cáo Trần Văn Nam (SN 1981, ngụ tại ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán) về tội hiếp dâm.
Sau khi cùng bạn bè uống hết 2 lít rượu, chiều ngày 3-11-2008, Nam điều khiển xe máy đến chơi nhà bạn gái ở ấp 10, xã Gia Canh. Trên đường quay trở về nhà ở thị trấn Định Quán, Nam đã gặp và cho đưa chị T.T.V. (SN 1965) đi nhờ xe. Khi xe chạy đến đoạn đường vắng, sình lầy thì máy bị tắt nên 2 người phải xuống đi bộ. Lúc này trời đã tối và xung quanh là rẫy mía, không có dân cư sinh sống nên Nam nảy sinh ý định hiếp dâm chị V. Nam dựng xe lại và từ phía sau chạy đến ôm chị V. nhưng chị này chống cự. Dù vậy, Nam vẫn dùng vũ lực kéo chị V. vào trong rẫy mía. Bị chị V. chống trả quyết liệt nên Nam đã cắn vào mũi nạn nhân đồng thời dùng mũ bảo hiểm đập nhiều cái vào đầu, vai chị V. Khi chị V. bỏ chạy thì Nam tiếp tục rượt đuổi theo với ý đồ thực hiện hành vi đồi bại cho bằng được. Chị V. phải dùng mọi cách chống trả và đã thoát khỏi Nam, rồi vội vã chạy đến trình báo sự việc cho cơ quan công an.
Được biết, Trần Văn Nam là đối tượng từng lãnh án 5 năm tù giam về tội hiếp dâm và chấp hành án xong vào năm 2005.
Văn Tuấn