
Những đối tượng trong băng trộm cắp gấu, hổ và các loài động vật hoang dã, thú quý hiếm nuôi nhốt ở một số tỉnh, thành từng gây chấn động dư luận cả nước đã ra tòa lãnh án.
Những đối tượng trong băng trộm cắp gấu, hổ và các loài động vật hoang dã, thú quý hiếm nuôi nhốt ở một số tỉnh, thành từng gây chấn động dư luận cả nước đã ra tòa lãnh án.
Huỳnh Văn Khầu (40 tuổi, ngụ ở KP6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) vốn là tay chuyên thu mua bán trăn và thịt thú rừng từ Nam ra Bắc. Để có đủ lượng hàng cung cấp theo yêu cầu của các mối làm ăn, Khầu đã liên kết cùng Vũ Văn Kiệm (46 tuổi, ngụ ở ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) rủ rê hơn 30 đối tượng tham gia trộm cắp các loại động vật quý hiếm được nuôi nhốt như: gấu, trăn, hươu, nhím, cá sấu...
Theo đó, trong vai người mua bán thịt thú rừng, Khầu đánh hơi để tìm đến những trang trại, gia đình có nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh... nhằm mục đích dọ thám, điều nghiên tình hình. Khi đã nắm kỹ về điều kiện nuôi nhốt, biện pháp canh giữ của các nơi nuôi nhốt thú, Khầu chỉ điểm và tổ chức cho đồng bọn mò đến trộm cắp. Sau đó, Khầu mua lại số thịt thú bắt trộm đem bán kiếm lời và chia cho đồng bọn tiêu xài.
Như tối ngày
Trước đó, khoảng cuối tháng 11-2005, Khầu rủ đồng bọn gồm: Tú, Kiệm, Luyến... đến TX.Long Khánh để bắt trộm trăn. Khi đến nơi, Khầu và Kiệm tìm nhà trọ nghỉ rồi chỉ điểm cho đồng bọn đến nhà thờ D. (ở xã Gia Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ) bắt trộm con trăn nặng 104kg. Sau đó, Khầu, Kiệm mua lại con trăn này với giá 9 triệu đồng và đem đi TP.Hồ Chí Minh bán được 10,4 triệu đồng.
Trong hai đêm 4 và 10-6-2006, đồng bọn của Khầu gồm: Tân, Chất và Lê Xuân Tú... 2 lần đột nhập vào trang trại của ông Phạm Văn Dung (ở ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) bắt trộm 11 con nhím (tổng cộng 100kg), 17 con đà điểu (nặng từ 3-4 kg/con). Chúng bán 11 con nhím cho Khầu với giá 12,7 triệu đồng; số đà điểu do không bán được chúng đã thả bỏ. Hay ngày 27-7-2006, Tân, Nguyễn Văn Cung và đồng bọn đột nhập vào trang trại của ông B. ở xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) để bắt trộm 2 bao rùa và cua đinh, 2 con thỏ, 2 con trăn nặng 50kg. Sau đó, chúng đưa Khầu bán được gần 4 triệu đồng. Tháng 5-2006, biết nhà anh Nguyễn Văn Phái ở ấp 1, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) là cơ sở thu mua rắn và da trăn nên Khầu rủ Tú, Kiệm, Luyến... đến lấy trộm 78 bộ da trăn tươi. Số hàng này được Khầu mua với giá 45 triệu đồng và mang đến Thủ Đức bán kiếm lời 10 triệu đồng...
Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến tháng 8-2006, Khầu, Kiệm và đồng bọn đã thực hiện 30 vụ trộm cắp động vật quý hiếm được nuôi nhốt, gồm: 43 con trăn, 3 con gấu, 25 con nhím, 10 con cá sấu, 2 con hươu, 70kg kỳ đà, 17 con đà điểu, 80kg da trăn, 2 con cua đinh, 13 con rùa... với tổng giá trị tài sản thiệt hại cho các nạn nhân gần 500 triệu đồng.
Ngoài những vụ trộm bị cơ quan tố tụng ở Đồng Nai truy tố, Khầu, Kiệm và đồng bọn còn thực hiện 2 vụ bắt trộm cọp để xẻ thịt bán cho Phạm Văn Tuấn ở tỉnh Nghệ An nấu cao. Đó là 2 con cọp được nuôi nhốt ở trang trại của anh Huỳnh Phi Ngọc ở huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) và Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9 (thuộc tỉnh Tiền Giang) vào năm 2006. Với 2 vụ trộm cọp mà Tòa án quân sự khu vực 1 và Tòa án huyện Bến Cát đã xử phạt và với bản án của TAND tỉnh lần này, thì Khầu phải nhận mức tổng hợp hình phạt là 19 năm tù, Lưu Ngọc Tân 19 năm tù, Nguyễn Văn Chất 17 năm tù, Vũ Văn Kiệm 7 năm tù và các bị cáo còn lại bị phạt từ 12 tháng tù treo đến 3 năm tù.
Ngoài 29 đối tượng bị truy tố lần này, băng trộm cắp động vật quý hiếm còn một số tên đang lẩn trốn, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt để xử lý.
Phạm Mai













