
Qua thời gian theo dõi, vào chiều ngày 28-11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang một sòng bạc hoạt động ngay giữa khu rừng tràm thuộc tổ 20, KP8A, phường Long Bình (TP.Biên Hòa).
Qua thời gian theo dõi, vào chiều ngày 28-11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang một sòng bạc hoạt động ngay giữa khu rừng tràm thuộc tổ 20, KP8A, phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Tại hiện trường, công an tạm giữ hơn 7 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 9 xe gắn máy, đồng thời lập biên bản tạm giữ 12 đối tượng (8 nam, 4 nữ) tham gia đánh bạc.
Trước đó, từ tin báo của người dân và kết quả điều tra của trinh sát cho thấy, khoảng hai tháng nay, một số đối tượng đã đến khu rừng tràm trên để mở sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa, đá gà ăn tiền... Đây là khu rừng tràm rộng hàng chục hécta nằm giáp khu dân cư và một số công ty do quân đội quản lý, rất ít người qua lại. Gọi là sòng bạc nhưng thực chất đây chỉ là bãi đất trống giữa rừng được chủ chứa cho phát quang, dựng lều bạt phục vụ nhu cầu của các con bạc. Thậm chí, để cho các con bạc có thể sát phạt đến tận khuya, chủ sòng đã trang bị một bóng đèn nối với bình ắc-quy có công suất lớn và nhiều võng dù giăng mắc xung quanh để người chơi nghỉ ngơi lấy sức.
Nhằm tránh bị công an phát hiện, chủ chứa đã rất tinh vi khi bố trí sòng bạc ở nơi chỉ có con đường duy nhất để ra vào. Theo đó, người vào chơi phải gởi xe bên ngoài rồi đi bộ vô khu rừng. Các con bạc phải băng qua suối bằng một cây cầu tạm được bắc bởi hai cây tràm. Tại đây, chủ sòng bố trí 2 người cảnh giới làm nhiệm vụ kiểm tra con bạc vào chơi hoặc báo động khi có người lạ xuất hiện. Tiếp đó, người chơi bạc phải băng qua một ngọn đồi rồi mới đến được điểm chơi. Mỗi ngày, sòng bạc này "mở cửa" từ 14 giờ và hoạt động đến tận khuya mới kết thúc. Ngoài phục vụ ăn uống tại chỗ, một số đối tượng còn sẵn sàng cho con bạc vay tiền nóng để chơi tiếp nếu có nhu cầu. Mang tính dã chiến và hoạt động lén lút nhưng sòng bạc giữa rừng này đã lôi kéo được khá nhiều con bạc có "máu mặt" từ các phường: Tân Biên, Tân Hòa, Long Bình (thuộc TP.Biên Hòa) và cả ở huyện Trảng Bom đến đây sát phạt với mỗi ván ăn thua lên đến 10 triệu đồng.
Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an Biên Hòa đã lập kế hoạch triệt phá sòng bạc tinh vi này. Theo đó, các trinh sát, điều tra viên Công an thành phố đã hóa trang, bí mật lần theo đường rừng tiếp cận sòng bạc từ trước giờ "mở cửa". Sau nhiều giờ ém quân mật phục giữa rừng, lực lượng công an bất thần xuất hiện bao vây sòng bạc khiến các con bạc và chủ chứa không kịp trở tay. Điều đáng nói là trong số những đối tượng tham gia (hoặc có liên quan) sát phạt đỏ đen có cả những người lớn tuổi, phụ nữ nuôi con nhỏ và cả các đối tượng từng bị xử lý về hành vi đánh bạc...
Phạm Mai















