Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xuân Lộc: Tai nạn giao thông đã được kéo giảm nhưng chưa căn cơ

10:10, 08/10/2008

Theo báo cáo từ Ban An toàn giao thông huyện Xuân Lộc, trong 9 tháng đầu năm nay tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm trên cả ba mặt: số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Đặc biệt là giảm mạnh trong đợt thực hiện tháng cao điểm về ATGT trong tháng 9 vừa qua.

Theo báo cáo từ Ban An toàn giao thông huyện Xuân Lộc, trong 9 tháng đầu năm nay tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm trên cả ba mặt: số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Đặc biệt là giảm mạnh trong đợt thực hiện tháng cao điểm về ATGT trong tháng 9 vừa qua.

 

Những năm trước đây huyện Xuân Lộc được đánh giá là điểm nóng của tỉnh về tai nạn giao thông, với con số trên dưới 200 vụ/năm, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, đã cướp đi tính mạng và tài sản của rất nhiều người dân. Đứng trước những bức xúc trên, trong năm 2008, lực lượng CSGT huyện mở nhiều đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Chính từ những cách làm kiên quyết đã có tác động tích cực trong việc lập lại trật tự ATGT trên địa bàn. Cụ thể trong tháng ATGT vừa qua, trên địa bàn huyện chỉ để xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết một người và bị thương ba người. So cùng kỳ năm 2007 là giảm bảy vụ TNGT, giảm chín người chết và giảm sáu người bị thương.

 

Có thể nói, mặc dù tình hình tai nạn giao thông của huyện được kiềm hãm, nhưng ý thức của người dân tham gia giao thông chưa cao và luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào, nhất là tại các điểm nóng về tai nạn như  khu vực ngã ba, ngã tư  nơi có tuyến tỉnh lộ giao nhau với đường quốc lộ 1A. Chỉ tính riêng trong tháng 9, Công an huyện đã xử lý trên 3.700 trường hợp vi phạm, lỗi nhiều nhất vẫn là người điều khiển phương tiện xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, lái xe lạng lách, đánh võng.

     Thanh Cường

 

Tin xem nhiều